Thầy Park nói gì khi không chọn cầu thủ CLB TP.HCM?

Thiên Minh
14:15 ngày 01-06-2019
Việc các cầu thủ TP.HCM - đội đang dẫn đầu V.League 2019 không có đại diện lên đội tuyển Việt Nam đã được HLV Park Hang Seo giải thích một cách cụ thể.
Thầy Park nói gì khi không chọn cầu thủ CLB TP.HCM?
Bất chấp việc đang dẫn đầu BXH V.League 2019 sau 12 vòng đấu, các cầu thủ của CLB TP.HCM vẫn không có tên trong danh sách 23 người được HLV Park Hang Seo tuyển chọn cho đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Trước câu hỏi liên quan đến vấn đề này, HLV Park Hang Seo thẳng thắn chia sẻ: “Về trường hợp liên quan đến CLB TP.HCM, tôi biết người hâm mộ và giới truyền thông quan tâm rất nhiều đến vấn đề này. Tôi xin khẳng định rằng bắt buộc chọn cầu thủ trong đội đang dẫn đầu giải VĐQG không phải là tiêu chí tuyển chọn của tôi. Tôi cũng không căn cứ vào địa phương hay đội bóng để chọn cầu thủ. Tôi cũng không chọn cầu thủ dựa theo mối thân quen.

Xin khẳng định rằng tôi luôn đánh giá cầu thủ TP.HCM bình đẳng với tất cả các cầu thủ ở đội bóng khác. Và thực tế, trong danh sách sơ bộ của tôi cũng có khá nhiều cái tên của CLB TP.HCM. Nhưng nếu chỉ vì họ đang dẫn đầu mà tôi bắt buộc phải chọn thì sai. Nếu chúng ta cứ căn cứ vào tiêu chí đó thì chúng ta không bao giờ tuyển chọn được cầu thủ giỏi ở đội đang đứng cuối cùng. Còn xin khẳng định, cánh cửa của đội tuyển Việt Nam luôn mở rộng với tất cả, một cách bình đẳng nhất”.

Theo thầy Park, không phải cứ ở CLB dẫn đầu giải VĐQG là nghiễm nhiên có suất ở ĐTQG

Ông nói thêm: “Trong danh sách dự phòng của tôi có rất nhiều cầu thủ. Tôi cùng đội ngũ trợ lý vẫn đều đặn đến sân để xem họ thi đấu. Tất cả cầu thủ có quốc tịch Việt Nam đều được đánh giá một cách bình đẳng khi tuyển chọn lên đội tuyển. Tôi khó có thể trả lời rằng làm thế nào để các cầu thủ khác lên được đội tuyển Việt Nam. Nhưng có một tiêu chí mà tôi nhấn mạnh: Khả năng hòa nhập của các cầu thủ là yếu tố đặc biệt quan trọng khi tham gia đội tuyển Việt Nam.

Còn ở đợt tập trung lần này, trong số 23 người được tôi gọi lên có tới 5 gương mặt mới. Đó là Văn Toản, Nguyên Mạnh, Tấn Sinh, Tuấn Anh, Văn Kiên. 5/23 người hẳn nhiên không phải là một con số ít”.

 Ông Park không đề cập đến việc không gọi tân binh Việt kiều

Trong danh sách của ĐT Việt Nam, ngoại trừ Đặng Văn Lâm, không có một cầu thủ Việt kiều nào khác được lên ĐT Việt Nam. Ông Park cho hay: “Với các cầu thủ Việt kiều ngoài Văn Lâm còn có Hồng Quân, Schmidt, Martin Lo đang chơi trong nước. Ngoài ra ở nước ngoài còn có Alexander Đặng, Jason Quang Vinh, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi. Các cầu thủ này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao. 4 cầu thủ Schmidt, Lo, Hồng Quân, Văn Lâm đều có trong danh sách sơ bộ. Nhưng việc 3/4 người chưa có mặt trong danh sách thì tôi xin phép không trả lời. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh cơ hội là bình đẳng cho tất cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x