Thủ môn Bửu Ngọc (FLC Thanh Hóa): 'Tôi với Bùi Tiến Dũng đâu phải kẻ thù'

“Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ Bùi Tiến Dũng! Cậu ấy là một tài năng hiếm có về chuyên môn, là một đồng đội gần gũi, giản dị và vui vẻ. Tôi với cậu ấy là đồng nghiệp, là anh em chứ đâu phải là kẻ thù”, đó là tâm sự của thủ môn Trần Bửu Ngọc. “Người gác đền” của FLC.TH tỏ ra bức xúc trước những thêu dệt dễ gây hiểu lầm giữa anh và người đồng đội trẻ.
Thủ môn Bửu Ngọc (FLC Thanh Hóa): 'Tôi với Bùi Tiến Dũng đâu phải kẻ thù'
- Phóng viên: Nghe anh nói thì có vẻ như đang bực bội cái gì đó. Có nên lái câu chuyện giữa tôi và anh đi sang không một hướng khác không, Trần Bửu Ngọc?

- Bửu Ngọc: Tại sao phải né hay phải lái đi đâu, mà không phải là đi về phía hai chúng ta? Tôi cảm thấy vui khi được nói những gì cần phải nói và chia sẻ thôi. Tôi không có nhu cầu được nổi tiếng và so sánh với bất kỳ ai đó. Tôi là Trần Bửu Ngọc hay như cái biệt danh mà nhiều người đặt cho tôi là Ngọc “ngố”. Quê tôi ở Đồng Tháp và hiện bắt cho FLC Thanh Hóa. Còn chơi dở hay tốt, có lẽ BHL biết và cảm nhận. Mà chính các CĐV cũng đã nhìn thấy tôi đứng trong khung thành thế nào, bay nhảy và cản phá được nhiều cú sút nguy hiểm của đối phương ra sao.

- Suy cho cùng thì chuyện được nói, được bàn và cả “ném đá” nhiều nhất chính là cuộc cạnh tranh vị trí trong khung gỗ giữa anh và Bùi Tiến Dũng. Là chuyện Tiến Dũng bắt rất hay tại VCK U23 châu Á và cả tại ASIAD 2018, nhưng lại phải ngồi dự bị cho anh…
- Tôi không có quyền phán xét về chuyên môn của ai đó. Với đồng đội và lại ít tuổi hơn, tôi lại càng không làm như thế. Chuyên môn, hãy để BHL nhìn nhận và phán xét. 


Riêng tôi, một cầu thủ nhận lương của đội bóng rồi mà phải ngồi trên khán đài thì làm sao mà hạnh phúc được. Thứ nhất, tôi đến đây để chơi bóng và phục vụ khán giả xứ Thanh, những CĐV tuyệt vời mà tôi từng biết. Thứ hai, tôi không muốn nghe điện thoại hay nhận tin nhắn với nội dung: “Tại sao lại không được bắt trận này?” từ người thân và bạn bè. Và cuối cùng, tôi không muốn làm một kẻ lười biếng, cạnh tranh luôn là một động lực để tôi phấn đấu. Cứ lao động, cứ tập tốt rồi hãy để BHL lựa chọn. Ai đứng trong khung thành cũng được, miễn sao đội bóng có thành tích tốt, CĐV được vui. Tôi nói như vậy cho rõ ràng mọi chuyện.

- Người ta nói rằng, đang có phong độ tuyệt vời thì hà cớ gì anh lại không được gọi lên ĐT Việt Nam. Mà tôi nhớ, từ rất lâu rồi anh không được triệu tập ở các đội tuyển. Còn lần này thì sao?
- Trong bóng đá, không thể nói trước được chuyện gì cả. Tôi không đánh bại hay đẩy bất kỳ ai lên băng ghế dự bị. Vì như đã nói, tôi đâu phải là kẻ thù hay đối địch với bất kỳ ai, đặc biệt là Tiến Dũng. Cậu ấy có chỗ đứng trong lòng NHM, có nhiều fan yêu thích và đôi khi tôi cảm thấy ghen tỵ đấy (cười). Ghen tỵ chứ không phải ghen ăn tức ở đâu nhé. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, vẫn học tập lẫn nhau trên sân tập, trong thi đấu và cả bên ngoài sân cỏ. Nói chung, thấy đồng đội hay cái gì thì mình học cái đó, chứ không phải tập hay thi đấu xong lại về đóng cửa phòng... tự kỷ. Còn lên ĐT Việt Nam, tôi vẫn mơ có ngày trở lại, nhưng trước mắt tôi muốn giành huy chương cùng FLC.TH ở V.League 2018.


- HLV Nguyễn Đức Thắng có phải là người thay đổi nhiều thứ ở FLC.TH, kể cả vị trí của anh?
- Thành tích của đội bóng là minh chứng rõ ràng nhất và FLC.TH đang ít nhiều thể hiện được điều đó. HLV Nguyễn Đức Thắng thay đổi nhiều thứ ở đội, trong đó quan trọng nhất là việc FLC.TH không còn là một đội bóng dễ đánh bại. Kỷ luật chính là sức mạnh và bên cạnh đó, đội có sự thay đổi về lối chơi. Còn vị trí trong khung gỗ, mỗi HLV có một cách lựa chọn và tôi tôn trọng họ, dù có được bắt chính hay chỉ ngồi trên ghế dự bị. 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

“TIẾN DŨNG CÓ ĐỘ PHẢN XẠ TUYỆT VỜI”
“Tôi phải học Tiến Dũng ở khả năng phản xạ và làm chủ khu cấm. Còn thế mạnh của tôi là những pha bóng bổng. Đến bây giờ, tôi cảm thấy tự tin với những pha ra vào và bật nhảy của mình. Tôi thừa nhận là mình đã chơi tốt hơn tại FLC.TH so với trước đây vì đội bóng này có những tiền đạo xuất sắc, họ chạy chỗ, đánh hơi bàn thắng giỏi. Bởi thế, những cú phát bóng đôi khi cũng là một lợi thế”, Trần Bửu Ngọc bộc bạch.

VÀI NÉT VỀ TRẦN BỬU NGỌC
- Năm sinh 1991
- Vị trí: Thủ môn
- Chiều cao: 1m92
- Cân nặng: 75kg
CLB đã qua
- 2011- 2015: Đồng Tháp
- 2015- 2017: Cần Thơ
- 2018- ?: FLC.TH
ĐTQG
- Khoác áo ĐT U22 QG tại vòng loại U22 châu Á (năm 2012)
- Khoác áo ĐT U23 QG tại SEA Games 2011, 2013
- Cùng ĐT Olympic tham dự Asiad 2014 tại Hàn Quốc
- Cùng ĐT Việt Nam tham dự vòng loại châu Á 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tiền đạo Đỗ Merlo chia tay SHB.ĐN Tiền đạo Đỗ Merlo chia tay SHB.ĐN

    Dù V.League 2018 chưa khép lại, nhưng cầu thủ Đỗ Merlo đã vừa nói lời chia tay với SHB.ĐN. Tiền đạo gốc Argentina này đang bị bệnh liên quan đến tim mạch nên đã quyết định dừng sự nghiệp thi đấu lại để tập trung chữa bệnh.

  • Hà Nội FC cân đối lực lượng, dồn sức cho Cúp QG Hà Nội FC cân đối lực lượng, dồn sức cho Cúp QG

    Đội bóng thủ đô đã chính thức trở thành nhà vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu. Thế nên, trong những vòng đấu còn lại ở giải đấu này, Hà Nội FC đang tính toán đến cân đối lực lượng để dồn sức cho mục tiêu vô địch Cúp QG, danh hiệu duy nhất mà đội còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

  • Xuất hiện CLB Argentina muốn chiêu mộ Quang Hải Xuất hiện CLB Argentina muốn chiêu mộ Quang Hải

    Theo tiết lộ của BLĐ Hà Nội FC, ngoài các đội bóng của Nhật Bản, Thái Lan, một đại diện đến từ giải hạng Nhì Argentina cũng muốn chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

  • V.League 2018: Cuộc đua Top 3 vẫn hấp dẫn V.League 2018: Cuộc đua Top 3 vẫn hấp dẫn

    Sau khi Hà Nội FC sớm lên ngôi vô địch, nhiều người cho rằng cuộc đua ở nhóm đầu của V.League 2018 không còn hấp dẫn. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi tấm huy chương của giải đấu rất quý giá với nhiều đội!

  • Sanna.KH tràn đầy cơ hội giành ngôi á quân V.League Sanna.KH tràn đầy cơ hội giành ngôi á quân V.League

    Tại vòng 21 vừa qua, đội bóng phố Biển đã làm nhiều người ngạc nhiên bởi phong độ rất cao của mình. Dù trước trận gặp Nam Định, cơ hội để Sanna.KH đua tranh chức vô địch với Hà Nội là không nhiều, nhưng đội vẫn chơi rất quyết tâm và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

  • HAGL thua tan tác: Đừng để khán giả quay lưng HAGL thua tan tác: Đừng để khán giả quay lưng

    HAGL đã phơi áo với tỷ số 0-3 trước FLC.TH trên sân nhà ở vòng 21 V.League 2018. Nhưng điều mất lớn nhất của họ không chỉ là một trận thua hay những điểm số, mà ở chỗ khán giả sẽ mất niềm tin nếu như đội cứ rơi tự do vào cuối mùa.

  • Hà Nội FC: Thành công dưới sân, rực lửa trên khán đài Hà Nội FC: Thành công dưới sân, rực lửa trên khán đài

    Hà Nội FC vừa đăng quang sớm tại V.League. Và không chỉ thành công dưới sân, mà trên sân khán đài họ cũng nhận rất nhiều tín hiệu vui khi số lượng CĐV đến sân theo dõi đang tăng dần.

  • Hà Nội FC 'dậy thì' thành công Hà Nội FC 'dậy thì' thành công

    Có quá nhiều điều để nói về chức vô địch của Hà Nội FC mùa này. Thậm chí các chuyên gia cho rằng, Hà Nội FC đã vô địch theo cái cách mà ngay cả những người khó tính hay không ưa đội bóng này cũng cảm thấy “tâm phục khẩu phục”.

  • Hà Nội FC vẫn bí mật số tiền thưởng Hà Nội FC vẫn bí mật số tiền thưởng

    Sau trận thắng 2-0 trước SLNA, đội bóng thủ đô đã đoạt chức vô địch trước 5 vòng đấu. Hôm ấy, dù có mặt trên sân theo dõi trận đấu và chứng kiến đội bóng con cưng sớm đạt mục tiêu, nhưng ông bầu Đỗ Quang Hiển vẫn không công bố số tiền thưởng cho thành tích lịch sử của đội bóng như thông lệ.

  • Sài Gòn FC tạm qua giông bão Sài Gòn FC tạm qua giông bão

    Chưa chắc chắn trụ hạng dù đã leo lên vị trí thứ 11 trên BXH, nhưng Sài Gòn FC nay có thể thở phào. Là bởi sau một thời gian dài vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, những kết quả tốt gần đây đã đưa họ tạm rời xa khu vực nguy hiểm.

  • 5 cầu thủ góp công lớn nhất trong chức vô địch của Hà Nội FC 5 cầu thủ góp công lớn nhất trong chức vô địch của Hà Nội FC

    Chức vô địch sớm chưa từng có trong lịch sử V.League của Hà Nội FC ghi dấu ấn đậm nét của 5 ngôi sao trong đội hình Hà Nội FC.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x