Thực hư CĐV Gia Lai định đánh HLV Chu Đình Nghiêm

Tú Phạm Tú Phạm
12:01 ngày 12-05-2018
CĐV được cho là có ý định đánh HLV Chu Đình Nghiêm trong vụ lùm xùm ở trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ở sân Pleiku đã chính thức lên tiếng phân trần sự việc.
Thực hư CĐV Gia Lai định đánh HLV Chu Đình Nghiêm
Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC ở tứ kết lượt đi Cúp QG 2018 rất hấp dẫn và nóng bỏng ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Hai đội bóng tạo ra một trận đấu kịch tính, với màn rượt đuổi tỷ số và những tình huống va chạm trên sân.

Đỉnh điểm để trận đấu “sôi” lên là quyết định rút 1 thẻ vàng sau đó là 1 thẻ đỏ, truất quyền thi đấu tiền vệ Thành Lương ở phút 85 của trọng tài Ngô Duy Lân khiến BHL của Hà Nội FC phản ứng rất mạnh. Sau những hành động, lời nói quá khích nhắm vào trọng tài chính Ngô Duy Lân vì quyết định phạt thẻ đỏ Thành Lương, HLV Đình Nghiêm bị mời lên khán đài

Và khi bị truất quyền chỉ đạo đi vào đường hầm, HLV Chu Đình Nghiêm và các trợ lý có phản ứng dữ dội gây nên cảnh lộn xộn với một người lạ mặt, mang áo có logo của VFF nhưng không đeo thẻ của BTC. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng người đàn ông lạ mặt trên là thành viên của BTC sân Pleiku và có ý định nhảy vào hành hung mình.

Trọng tài trẻ người Gia Lai Khổng Tam Cường (giữa) đã lên tiếng sau sự việc lùm xùm ở sân Pleiku
Trọng tài trẻ người Gia Lai Khổng Tam Cường (giữa) là người lạ mặt bị tố có ý định hành hung HLV Chu Đình Nghiêm ở sân Pleiku

Tuy nhiên, đại diện của BTC sân Pleiku xác nhận đây chỉ là một khán giả bình thường, không phải thành viên của BTC. Theo thông tin của Bongdaplus.vn có được, người đàn ông lạ mặt bị cho là đã “cà khịa” với HLV Chu Đình Nghiêm là trọng tài trẻ người Gia Lai có tên Khổng Tam Cường. Vị trọng tài đang điều hành, làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất đến sân Pleiku theo dõi trận đấu với tư cách một khán giả.

Trọng tài trẻ này xác nhận mình xuống sân lúc đó để can gián, động viên và có chút chia sẻ với HLV Chu Đình Nghiêm, chứ không có ý định hành hung nhà cầm quân này. “ Tôi hoàn toàn không có ý đồ định hành hung anh Nghiêm. Khi xem trận đấu ở trên khán đài, thấy anh Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo và đang mất bình tình nên tôi chỉ định xuống động viên, can ngăn anh ấy và bảo: “Thôi mọi chuyện qua rồi thì bỏ đi anh ơi”. 

Tôi nghĩ sự việc chắc do anh Nghiêm nóng quá nên không nghĩ là tôi đến trấn an anh ấy nên mới vậy thôi. Có thể mấy anh em khác trong đội tưởng tôi là khán giả định xuống hành hung hay cản đường anh ấy nên đã hiểu lầm. Tôi xin nhận lỗi là mình sai khi có mặt tại thời điểm đó và vị trí không phải dành cho khán giả”, trọng tài Khổng Tam Cường chia sẻ.

Trọng tài Khổng Tam Cường vừa dự lớp tập huấn trọng tài hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2018 hồi tháng 3/2018 tại Hà Nội. Trọng tài người Gia Lai đang tham gia điều hành các trận đấu ở Giải hạng hhất Quốc gia 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Sức nước dòng Lam Sức nước dòng Lam

    Không có được sức mạnh vô đối như Hà Nội FC thời điểm hiện tại. Chẳng có được sự đương thời như các ngôi sao trẻ HAGL khi đi đến đâu cũng khiến giới mộ điệu nổi sóng. Thế nhưng, bất luận việc đang ở giai đoạn giao thời về lực lượng, phong độ kém cỏi ở V.League, SLNA vẫn có chất riêng, nhất là khi họ đặt quyết tâm phải đá vì lòng tự tôn!

  • 7 cấp độ leo thang căng thẳng trận HAGL vs Hà Nội FC 7 cấp độ leo thang căng thẳng trận HAGL vs Hà Nội FC

    Mức độ căng thẳng trận tứ kết lượt đi giữa HAGL và Hà Nội FC trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2018 gia tăng theo thời gian, từ những pha phạm lỗi nhỏ, thẻ đỏ của Thành Lương đến việc HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo.

  • HLV Chu Đình Nghiêm: 'Trọng tài Ngô Duy Lân đã phá nát trận đấu' HLV Chu Đình Nghiêm: 'Trọng tài Ngô Duy Lân đã phá nát trận đấu'

    HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất bức xúc với công tác trọng tài ở trận hòa 2-2 giữa HAGL và Hà Nội FC diễn ra trên sân Pleiku.

  • HLV HAGL tán thành chiếc thẻ đỏ cho Thành Lương HLV HAGL tán thành chiếc thẻ đỏ cho Thành Lương

    HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng, thẻ đỏ cho tiền vệ Phạm Thành Lương bên phía Hà Nội FC là hợp lý.

  • HAGL 2-2 Hà Nội FC: Kịch tính tột đỉnh HAGL 2-2 Hà Nội FC: Kịch tính tột đỉnh

    Rượt đuổi tỷ số liên tục, hàng loạt những va chạm nổi ra, một thẻ đỏ, một HLV bị truất quyền thi đấu,… Sân Pleiku chứng kiến trận lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia giữa HAGL và Hà Nội FC theo một kịch bản dữ dội mà khó ai có thể nghĩ đến.

  • Đinh Hoàng Max xé lưới Sanna.KH, B.BD chiếm lợi thế Đinh Hoàng Max xé lưới Sanna.KH, B.BD chiếm lợi thế

    Bàn thắng duy nhất của Đinh Hoàng Max trong chuyến làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa giúp Becamex Bình Dương chiếm lợi thế sau lượt đi cúp Quốc gia - Sư Tử Trắng 2018.

  • Hồ Tuấn Tài (SLNA): Quá nhanh, quá nguy hiểm Hồ Tuấn Tài (SLNA): Quá nhanh, quá nguy hiểm

    Hồ Tuấn Tài khiến những CĐV khó tính nhất của SLNA cũng phải hài lòng với màn trình diễn sáng chói trong cuộc so giày với SHB.ĐN.

  • SHB.ĐN 1-3 SLNA: Lợi thế lớn cho lượt về SHB.ĐN 1-3 SLNA: Lợi thế lớn cho lượt về

    Tuấn Tài lập một cú đúp còn Văn Đức ghi 1 bàn, giúp SLNA hạ SHB.ĐN với tỷ số 3-1 ngay tại Hòa Xuân. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ có rất nhiều lợi thế trước trận lượt về trên sân Vinh.

  • FLC Thanh Hóa 2-0 Bình Phước: Chủ nhà đặt một chân vào bán kết FLC Thanh Hóa 2-0 Bình Phước: Chủ nhà đặt một chân vào bán kết

    HLV Đức Thắng cuối cùng đã được niềm vui chiến thắng khi FLC.TH đánh bại Bình Phước với tỷ số 2-0 ở vòng tứ kết lượt đi Cúp QG - Sư tử trắng 2018.

  • HAGL 2-2 Hà Nội FC HAGL 2-2 Hà Nội FC

    Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC kết thúc với tỷ số 2-2. Ngay cả khi kết thúc trận đấu, Oseni bên phía Hà Nội FC vẫn muốn lao vào tranh cãi với cầu thủ HAGL.

  • HAGL vs Hà Nội FC: Số 1, anh là ai? HAGL vs Hà Nội FC: Số 1, anh là ai?

    Hà Nội FC sẽ gặp HAGL trong một cuộc chiến mà hai bên đều muốn chứng tỏ mình là số 1. Đội bóng thủ đô nhận lệnh của lãnh đạo là phải thâu tóm mọi vinh quang. Trong khi đó, đội bóng phố Núi cũng muốn khẳng định quyền lực ở sân chơi được cho là phù hợp nhất với họ ở thời điểm này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x