Thuyền trưởng CLB Hà Nội vẫn tin vào một cái kết đẹp ở mùa 2017

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
16:41 ngày 07-07-2017
Bước vào giai đoạn lượt về, đội bóng Hà Thành đang có dấu hiệu sa sút và bị FLC Thanh Hoá vượt đến 5 điểm trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin đội nhà khả năng có kết quả tốt vào cuối mùa giải, dù có khó khăn hơn.
Thuyền trưởng CLB Hà Nội vẫn tin vào một cái kết đẹp ở mùa 2017
- Bị FLC Thanh Hoá bỏ xa đến 5 điểm trên bảng tổng sắp, ông nghĩ Hà Nội FC có thể đeo bám và vượt qua đối thủ vào cuối mùa giải?
- Một đội bóng bị vượt hơn 5 điểm trong lúc giải đấu còn đến 10 vòng, thực tế vẫn chưa quá đáng ngại. Hồi năm ngoái, chúng tôi từng bị Hải Phòng dẫn trước như thế, nhưng sau đó vẫn có thể thu ngắn khoảng cách và bứt lên. Cần nói thêm, sau vòng 16 mùa giải năm ngoái, chúng tôi chỉ tạm đứng thứ 4, trong lúc Hải Phòng đang dẫn đầu. Năm nay, lực lượng FLC Thanh Hóa rất đều và mạnh, nên 5 điểm có thể xem là khoảng cách xa, và để lật ngược thế cờ xem ra chẳng đơn giản.

- CLB Hà Nội đang thi đấu rất ấn tượng ở giai đoạn 1, nhưng có vẻ đuối sức khi lượt về bắt đầu. Theo ông, đâu là nguyên nhân?
- Thời gian qua, lực lượng của chúng tôi đang khủng hoảng trầm trọng vì chấn thương và án phạt. Ngoài những nội binh như Đại Đồng, Thành Lương, Duy Khánh, Văn Thành, Duy Long dính chấn thương, chúng tôi còn mất một ngoại binh rất quan trọng là Gonzalo ở giai đoạn 2 vì chấn thương dây chằng gối và rách cơ mông. Bên cạnh đấy, việc Hoàng Vũ Samson và Sầm Ngọc Đức bị án treo giò từ BTC cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng Hà Nội.

Samson bị treo giò khiến hàng công Hà Nội gặp khó. Ảnh: Minh Tuấn

- Hình như đội bóng của ông vừa lấy về ngoại binh Oseni để trám vào chỗ trống của Gonzalo?
- Việc mất Gonzalo sẽ khiến sức mạnh của CLB Hà Nội bị ảnh hưởng đáng kể, nên buộc lòng chúng tôi phải lấy Oseni về như một cứu cánh. Thực tế, anh này chưa thi đấu trận nào trong màu áo Hà Nội, nên cũng chưa biết sự thể hiện của chân sút này ra sao. Bên cạnh đó, ở giai đoạn 2 chúng tôi cũng đã tăng cường thủ môn trẻ Sỹ Huy vừa đá ở đội U20 Việt Nam lên đội 1 thay cho Anh Đức bị thoát vị đĩa đệm.

- Việc tăng cường này liệu có giúp cho Hà Nội ổn dần lên khi V.League quay lại?
- Ổn hay không vẫn còn phải chờ thời gian, nhưng trước mắt việc vắng Samson vì chiếc thẻ đỏ ở vòng 15 sẽ khiến sức mạnh trên hàng công của chúng tôi bị ảnh hưởng đáng kể khi giải đấu quay lại. Đấy là chưa nói đến việc nếu đưa Oseni vào để tăng cường hàng công, buộc chúng tôi sẽ không thể sử dụng Moses hoặc Loris theo quy định của điều lệ. 

- Tuy nhiên, quãng nghỉ hiện nay sẽ giúp các cầu thủ bị chấn thương hồi phục tốt hơn khi giải đấu quay lại?
- Đúng là quãng nghỉ này sẽ giúp cho các cầu thủ đang chấn thương của chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Tuy nhiên, một giải đấu bị cắt quãng trong thời gian quá dài, đá vài ba trận lại nghỉ hơn 2 tháng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ, nhất là khiến sự hưng phấn của cầu thủ bị giảm sút rất nhiều. Biết thế, nhưng chúng ta vẫn phải thông cảm vì không còn cách nào khác khi lịch đã xếp ngay từ đầu và các cầu thủ trẻ phải có thời gian chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Các cầu thủ Hà Nội (quần trắng) đã thua S.Khánh Hoà 2-3 ngay trên sân nhà. Ảnh: Minh Tuấn

- Ngay lúc mở đầu câu chuyện, ông đã bảo Hà Nội FC sẽ rất khó khăn khi đua tranh với FLC Thanh Hoá ở cuộc đua vô địch. Chẳng lẽ Hà Nội đã không còn cơ hội?
- Ồ không, khoảng cách 5 điểm đúng là xa và khó trong cuộc đua với Hà Nội, nhưng cơ hội của chúng tôi vẫn rất lớn. Dưới góc nhìn của tôi, cơ hội ở cuộc đua vô địch vẫn còn nguyên cho các đội xếp dưới như Hà Nội, Sài Gòn và Than Quảng Ninh. Nói thế, bởi những trận tới FLC Thanh Hoá sẽ gặp các đối thủ trực tiếp kể trên, đây sẽ là những cuộc so kè chẳng dễ dàng cho đội bóng xứ Thanh trong việc tìm đường đến ngôi vô địch.

- Theo ông, cuộc đua vô địch năm nay thế nào?
- Tôi nghĩ cuộc đua vô địch năm nay sẽ quyết liệt và hấp dẫn chẳng kém năm ngoái. Thậm chí đến vòng đấu cuối cùng mới có thể xác định được nhà vô địch, nhưng tôi tin Hà Nội sẽ bảo vệ được ngôi vị của mình.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này?

Hà Nội FC sẽ tập huấn 10 ngày tại Đà Nẵng
Ngày 24/7, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tập trung trở lại, sau đó di chuyển vào Đà Nẵng để tập huấn tại đây trong vòng 10 ngày. Đây là chuyến tập huấn chủ yếu rèn thể lực cho các cầu thủ, sau quãng nghỉ kéo dài đến 3 tuần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x