Tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng): “Hình như ông trời muốn thử thách tôi!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:06 ngày 20-12-2016
Ở trận giao hữu với Than Quảng Ninh mới đây, tiền vệ Võ Huy Toàn đã bị chấn thương nặng, khả năng anh không thể góp mặt ở giai đoạn 1 mùa giải 2017. Lúc trò chuyện cùng tôi, không dưới một lần chàng tiền vệ của SHB Đà Nẵng thở dài cảm thán: “Có lẽ ông trời đang muốn thử thách tôi”.
Tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng): “Hình như ông trời muốn thử thách tôi!”
- Phóng viên: Lúc biết tin Huy Toàn bị gãy tay trong trận giao hữu mới đây, nhiều cầu thủ đã không khỏi bàng hoàng và cho rằng số anh quá đen đủi. Bản thân Toàn nghĩ sao khi chấn thương liên tiếp đeo bám?
- Tiền vệ Võ Huy Toàn: Lúc biết thông tin chính xác bị gãy tay, phải phẫu thuật và khả năng phải nghỉ từ 3 đến 6 tháng mới có thể tập luyện trở lại, tôi đã không thể kềm được nước mắt. Tôi khóc không phải vì đau đớn thể xác do chấn thương, mà khóc vì số mình quá đen đủi và có vẻ như ông trời đang muốn thử thách bản thân tôi. Hai mùa giải liên tiếp, tôi đều gặp những chấn thương ngoài ý muốn. Năm ngoái, trước mùa giải 2016, tôi bị thoát vị đĩa đệm phải mất gần 10 tháng chữa trị mới có thể quay lại thi đấu. Nay ngay trước thềm V.League 2017 lại bị gãy tay và khả năng không thể góp mặt ở giai đoạn 1 của giải.

- Anh bị gãy tay, nhưng sao lại nghiêm trọng như thế?
- Thật sự tôi cũng không tin mình bị chấn thương nặng như vậy. Ở trận giao hữu giữa SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh, trong một pha bật cao đánh đầu tôi đã chống tay trái khi ngã xuống và thân mình của tôi đã đè lên cánh tay khiến xương gãy đôi. Lúc chụp phim, các bác sĩ cho biết tôi bị gãy xương trụ lẫn xương quay, phải tiến hành phẫu thuật. Trong tay tôi giờ đang bắt 2 cái nẹp inox cùng 12 con vít cố định xương. Hiện tôi vẫn phải nằm trong bệnh viện thêm một tuần nữa để các bác sĩ theo dõi thêm.

- Những ngày qua, mọi người đều không liên lạc được với anh. Tại sao thế?
- Thật sự tôi quá buồn, cảm giác hụt hẫng khi nghe thông báo phải mất từ 3 đến 6 tháng mới có thể tập luyện trở lại nên không muốn liên lạc với ai cả, bởi sợ khi trò chuyện cùng mọi người sẽ khiến bản thân buồn thêm. Tuy nhiên, những ngày qua HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Phan Thanh Hùng cùng lãnh đạo, anh em cầu thủ của cả hai đội SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đều đến bệnh viện thăm hỏi, động viên khiến tôi nguôi ngoai đi rất nhiều.

Huy Toàn lúc vừa phẫu thuật chấn thương tay

- Hỏi thật nhé, hơn 1 tháng trước, anh cũng đã rất buồn khi không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Nỗi buồn ấy so với chấn thương lần này thì thế nào?
- Việc không thể góp mặt ở AFF Cup 2016 cùng đội tuyển Việt Nam khiến tôi rất buồn, nhưng nó không thể khiến tôi buồn như khi gặp phải chấn thương trước những mùa giải. Nói thế, bởi tôi đã rất nỗ lực trong màu áo ĐTQG, nhưng có thể do mình không phù hợp với tiêu chí sử dụng người của HLV nên không thể góp mặt âu cùng là bình thường.

- Vừa qua, khi tuyển Việt Nam phải dừng bước trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, cảm giác của anh thế nào?
- Cũng như tất cả những người yêu mến bóng đá Việt Nam, tôi rất buồn và tiếc nuối khi đội tuyển của chúng ta phải dừng lại sớm hơn dự kiến. Tôi cũng đã gọi điện chia sẻ và động viên các anh em đồng đội, nhưng phải nói thật là nếu so với AFF Cup 2014, có lẽ sự tiếc nuối lần này không nhiều bằng. Sở dĩ thế, vì ở bán kết cách đây 2 năm gặp Malaysia, chúng ta đã có quá nhiều lợi thế để vào chung kết, nhưng không thể tận dụng được. Đấy vẫn là một giải đấu khiến tôi và các đồng đội rất buồn lẫn tiếc nuối.

- Thời gian qua, các CLB Việt Nam đã ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn, V.League sắp tới sẽ có rất nhiều gương mặt trẻ thi đấu. Anh nghĩ sao về xu hướng này?
- Tôi nghĩ đấy là một điều rất tốt và cần được khuyến khích, bởi các cầu thủ trẻ khi được thi đấu nhiều ở các giải cấp quốc gia sẽ được trui rèn rất nhiều về bản lĩnh lẫn kỷ chiến thuật. Điều này sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho các đội tuyển, một khi những cầu thủ trẻ ấy được triệu tập

- BTC của giải thưởng Quả bóng vàng đang tiến hành bầu chọn các danh hiệu, riêng bản thân anh sẽ bỏ phiếu cho ai nếu được bầu?
- Nếu được bầu chọn tôi sẽ bỏ phiếu cho Vũ Minh Tuấn, vì những nỗ lực không mệt mỏi của anh ấy trong thời gian qua. Dù bị chấn thương thoát vị đĩa đệm như tôi, nhưng anh ấy vẫn đóng góp đến 11 bàn thắng cho đội Than Quảng Ninh. Đồng thời đã vượt lên những nỗi đau riêng để góp mặt và ghi bàn thắng đầy cảm xúc ở trận bán kết lượt về AFF Cup vừa qua.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

HLV Hữu Thắng động viên Huy Toàn
Khi biết tin tiền vệ Võ Huy Toàn bị chấn thương nặng, HLV trường Nguyễn Hữu THắng của ĐTQG đã điện thoại thăm hỏi và động viên cậu học trò của mình cố gắng tĩnh dưỡng để mau hồi phục để sớm quay lại sân cỏ trong thời gian nhanh nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x