“Tiểu tiên cá” Ánh Viên hớn hở đón tết cùng gia đình

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:10 ngày 06-02-2019
Sau 7 cái tết liên tiếp xa nhà, đây là năm đầu tiên “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên được sum vầy cùng gia đình ở Cần Thơ trong dịp tết Nguyên đán, khiến cô rất hạnh phúc.
“Tiểu tiên cá” Ánh Viên hớn hở đón tết cùng gia đình
Cuối năm vừa qua, Ánh Viên đã quay về Việt Nam tập luyện trong lúc chờ làm thủ tục visa để tiếp tục tập huấn tại Mỹ, vì thế nữ kình ngư số 1 Việt Nam đã có dịp ăn tết cùng gia đình sau 7 năm liên tiếp phải đón xuân nơi xứ xa kể từ năm 2012 đến nay. Được đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày tết cổ truyền Việt Nam khiến Ánh Viên rất vui. 

Trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá, “tiểu tiên cá” vẫn cứ hồn nhiên như hồi mới 15 tuổi (SEA Games 2011) khi kể: “Lâu lắm rồi mới được ăn tết cùng ông bà, ba mẹ và em trai ở Cần Thơ nên con vui lắm. Nói thiệt, 7 năm liên tiếp tập huấn ở bên Mỹ, nhiều lúc con quên mất tết Việt Nam, giờ được sống lại cái không khí nô nức của những ngày đầu xuân lại thấy có chút bỡ ngỡ chú ơi”.

Ánh Viên rạng rỡ bên ba mẹ và em trai trong đêm 30 tết - Ảnh: Tuấn Thành

Ánh Viên du xuân cùng em trai, đây cũng là lần hiếm hoi cô mặc đầm - Ảnh: Tuấn Thành

Lời tâm sự của Ánh Viên khiến tôi lại nhớ đến năm 2012, cái tết đầu tiên Ánh Viên xa nhà đi tập huấn. Hôm ấy 30 tết, khi người viết gọi sang chúc tết HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên, lúc ấy cô bé 16 tuồi lần đầu xa gia đình đã khóc thút thít vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ và người thân. 

Những năm sau đó, thời gian diễn ra tết Nguyên đán cô đều đi tập huấn ở vùng cao nguyên của bang Florida (Mỹ) nơi không có nhiều người châu Á, nên Viên cũng vơi dần nỗi buồn. Thậm chí năm ngoái 2018, lúc gọi cho sang chúc tết thầy trò họ vào sáng mùng 1 tết, Ánh Viên còn ngạc nhiên: “Hôm nay mùng 1 hả chú, bên này con tập bình thường nên chẳng nhớ có tết”…

Sau nhiều năm, cô bé 15 tuổi nay đã trở thành thiếu nữ lại được trở về đoàn viên cùng gia đình, nhưng vẫn hồn hậu như ngày nào khi thổ lộ: “Về nhà, con cũng phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết nha chú. Do con nấu ăn dở lắm nên mẹ không cho rớ tay vào bếp, vì vậy chỉ quét và lau dọn nhà sạch sẽ. Mấy ngày trước tết, con được ba dắt đi mua hoa về chưng tết, nhìn mọi người nô nức mua sắm cảm thấy vui lắm”.

Ánh Viên và em trai bên vô số huy chương, bằng khen của chính cô - Ảnh: Tuấn Thành

Ánh Viên hớn hở khoe phong bao lì xì sáng mùng 1 tết - Ảnh: Tuấn Thành

Cũng như bao đứa trẻ khác, dù kiếm được tiền tỷ từ thành tích thể thao, nhưng “tiểu tiên cá” vẫn cảm thấy rất phấn khích khi được ông bà nội, ba mẹ và những người lớn tuổi lì xì trong ngày đầu năm. Ánh Viên bày tỏ: “Sáng giờ con được 5 bao lì xì rồi đó chú. Lâu lắm rồi con mới được lì xì, nên vui lắm. Năm mới con chúc mọi người luôn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn”.

Riêng về bản thân mình, Ánh Viên cho biết: “2018 là một năm không thành công của con, thật sự con cảm thấy rất buồn và tự nhủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong năm mới 2019. Con tin mình sẽ làm được!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lâm 'tây' & giấc mơ 1.320 ngày  (Báo Tết) Lâm 'tây' & giấc mơ 1.320 ngày

    Với cái mác ăn tập ở lò đào tạo trẻ danh tiếng Spartak Moscow và Dinamo Moscow, Đặng Văn Lâm chở biết bao giấc mơ khi trở về quê cha chơi bóng. Nhưng số phận trớ trêu, Lâm “tây” phải tay trắng quay lại nước Nga băng giá. May thay, từ một bức tâm thư, Lâm đã có cơ hội thử tài để rồi sau 1.320 ngày, anh trở thành số 1 trong khung gỗ của ĐT Việt Nam.

  • Báo Bóng đá phỏng vấn Văn Hậu trong ngày Xuân Kỷ Hợi 2019 Văn Hậu: 'Tôi thần tượng Messi, nhưng học hỏi từ Ronaldo'

    Sau vài cuộc hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được Đoàn Văn Hậu, chàng út của ĐTVN. Hậu chỉ được nghỉ Tết 4 ngày và đến mồng 2 Tết (tức mồng 6/2/2019) đã phải trở lại CLB Hà Nội để tập luyện và chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù eo hẹp thời gian là thế, nhưng Hậu vẫn dành cho phóng viên báo Bóng đá một cuộc phỏng vấn đầy thú vị nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

  • Đưa futsal Việt Nam ra tầm châu lục  (Báo Tết) CLB Thái Sơn Nam: Đưa futsal Việt Nam ra tầm châu lục

    Không chỉ thống trị các giải quốc nội, Thái Sơn Nam còn là CLB đưa tên tuổi futsal Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Ngôi vị á quân giải CLB futsal châu Á 2018 của CLB này thêm một lần nữa đưa vị thế của futsal Việt Nam ở đấu trường châu lục lên một tầm cao mới, đồng thời là sự khẳng định cho một cách làm căn cơ và bài bản.

  • Cựu tuyển thủ Xuân Thành đón tin vui trong năm mới Cựu tuyển thủ Xuân Thành đón tin vui trong năm mới

    Sau khi quyết định giải nghệ ở cuối mùa giải 2018, cựu tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành đã có bước rẽ mới trong sự nghiệp bằng việc nhận lời dẫn dắt một đội bóng phong trào nổi tiếng tại Hà Nội.

  • Đặng Văn Lâm ra mắt BLĐ Muangthong Utd ở Thái Lan Đặng Văn Lâm ra mắt BLĐ Muangthong Utd ở Thái Lan

    Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi ký hợp đồng chính thức với Muangthong Utd.

  • Đình Trọng đón Tết cùng gia đình Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Đình Trọng đón Tết cùng gia đình Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc

    Bộ 3 tuyển thủ Đình Trọng, Xuân Hưng và Văn Tới đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc mời đến nhà dùng cơm cùng gia đình tối 30 Tết.

  • Động lực mới để phát triển bền vững (Báo Tết) Báo Bóng đá & động lực mới để phát triển bền vững

    Năm 2018 đã khép lại với đầy ắp các sự kiện thể thao quốc tế lẫn trong nước nổi bật như VCK World Cup, U23 Việt Nam tạo kỳ tích ở Thường Châu, Olympic Việt Nam gây tiếng vang tại ASIAD, ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup…

  • Bùi Tiến Dũng đặt quyết tâm mua nhà, đón bố mẹ ra Hà Nội sinh sống Bùi Tiến Dũng quyết tâm mua nhà, đón bố mẹ ra Hà Nội sinh sống

    Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ cảm xúc về công ơn của bố mẹ và đặt quyết tâm mua nhà ở Hà Nội để đón đấng sinh thành ra sống chung.

  • Những ngày cuối năm của ‘bá Dũng’ Những ngày cuối năm của ‘bá Dũng’

    HLV Vương Tiến Dũng được các CĐV Hải Phòng gọi bằng cái tên thân mật là ‘bá Dũng’. Nhưng, ở Hà Nội, các CĐV Thể Công, hay những người cũ của Hòa Phát Hà Nội lại gọi vị HLV này là ‘bác Dũng’ hay ‘người lính già Thể Công’. Và với riêng ông Dũng, Tết này thật đặc biệt bởi nó gắn với một biến cố lớn trong cuộc đời.

  • Tân binh Viettel nghỉ Tết muộn nhất trong các đội V.League Tân binh Viettel nghỉ Tết muộn nhất trong các đội V.League

    Phải đến sau buổi tập chiều nay (tức 29 tết), các thành viên của đội bóng Viettel mới được xả trại nghỉ Tết Nguyên Đán.

  • U22 Việt Nam nghỉ Tết vẫn… ‘làm bài tập về nhà’ U22 Việt Nam nghỉ Tết vẫn… ‘làm bài tập về nhà’

    Các tuyển thủ U22 Việt Nam đã được cho về gia đình ăn Tết cổ truyền. Tuy nhiên, do giải U22 ĐNÁ đã cận kề nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định giao ‘bài tập về nhà’ cho học trò.

  • Foden đặt mục tiêu phá kỷ lục Premier League Foden đặt mục tiêu phá kỷ lục Premier League

    Phil Foden đã tiết lộ về một thông điệp đầy cảm hứng được dán tại sân tập của Man City, thôi thúc họ hướng đến chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp - một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

  • Arsenal cần mẫu tiền đạo như thế nào? Arsenal cần mẫu tiền đạo như thế nào?

    Việc lặp lại những vấn đề của mùa trước một lần nữa rung lên hồi chuông báo động rằng Arsenal cần gấp một tiền đạo mới. Nhưng Pháo thủ cần ai và đủ sức mua ai là một câu chuyện phức tạp.

  • Trực tiếp Man City vs Chelsea, 23h15 ngày 20/4 Trực tiếp Man City vs Chelsea, 23h15 ngày 20/4

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Man City vs Chelsea thuộc khuôn khổ vòng bán kết FA Cup diễn ra lúc 23h15 ngày 20/4 trên sân Wembley.

  • Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Trung Quốc, 20h00 ngày 22/4 20h00 ngày 22/4: U23 UAE vs U23 Trung Quốc

    Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 20h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x