Trung vệ Bùi Tiến Dũng: 'Tôi lao động cật lực để có chỗ đứng ở ĐTQG'

Trước ngày lên đường tham dự King’s Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có cuộc đối thoại cởi mở với báo Bóng đá. Đội trưởng của Viettel nhìn nhận rằng: “Sau thành công cùng các đội tuyển, nếu không tỉnh táo tôi có thể sẽ bị những cám dỗ trong cuộc sống”.
'Tôi lao động cật lực để có chỗ đứng ở ĐTQG'
“Có những lúc, tôi như sống trên cung trăng”

- PV: Cám ơn Tiến Dũng đã dành thời gian cho báo Bóng đá. Cuộc sống của bạn thế nào sau những thành công ngoài sức tưởng tượng?

- Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Có thể nói là thay đổi đến chóng mặt, đôi khi tôi như sống trên cung trăng, đi trên mây vậy. Anh biết không, thằng bé đen nhẻm ngày xưa đi đá bóng giờ về quê ai cũng quý và yêu thương. Ra đường nhiều người nhận ra gọi tên xin chữ ký, chụp hình cùng tôi. Có lúc vào quán ăn, được bà chủ giảm giá. Tôi không thể đọc hết tin nhắn từ các CĐV. Rất nhiều cô gái chủ động làm quen và tôi đã khiến họ buồn lòng vì đặt sự nghiệp lên trên hết. Nói chung, cuộc sống bây giờ không còn tự do nữa rồi. Nhưng tôi vui vì điều đó.

- Có lúc nào anh chới với, mất thăng bằng vì vinh quang đến quá nhanh, tiền bạc chảy về tài khoản quá nhiều?
- Nếu tôi nói không là nói dối. Anh nói đúng, mọi thứ đến quá nhanh. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng mình được nhiều thứ như thế. Có những thời điểm, tôi không biết mình đang ở đâu. May thay, tôi có môi trường tập luyện, chơi bóng chuyên nghiệp. Đặc biệt, kỷ luật quân đội giúp tôi hiểu được những giá trị của bản thân. Tôi có một gia đình luôn yêu thương, đùm bọc và những người anh, người bạn động viên cũng như cho lời khuyên ý nghĩa trong cuộc sống. Nói chung, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn.


Chuyện của Viettel, chuyện của Hải “Quế”

- Viettel thi đấu chưa thật thành công và nhiều người cho rằng, đội bóng của anh đang đi lại con đường của HAGL cách đây 4 năm. Anh thấy điều đó đúng không?
- Tôi từng chơi cho HAGL trong nửa mùa giải 2015, theo bản hợp đồng cho mượn từ Viettel. Đúng vậy, Viettel có điều gì đó khá giống với HAGL những năm trước vì các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu V.League. Thật không đơn giản để tồn tại ở một đấu trường khắc nghiệt như vậy. Khoác áo HAGL giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu được tính chất căng thẳng mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng thích nghi được. Tất nhiên, Viettel có những lợi thế và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn kỳ vọng.

- Lợi thế mà anh nói là gì? Tôi thì chưa thấy, Viettel chơi được như kỳ vọng…
- Chúng tôi có bổ sung những cầu thủ chất lượng, đó đều là tuyển thủ như các anh Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Minh Tuấn… Thực tế, chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng tôi tin, Viettel sẽ chơi tốt trong thời gian tới khi có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cũng như anh em trong đội đã hiểu nhau hơn.

- Ngọc Hải được đồn đại về Viettel 3 năm với giá lót tay 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này người đá cặp với anh chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có. Theo anh đâu là nguyên nhân?
- Tôi không biết tin đồn như anh nói xuất hiện ở đâu. Mà tôi cũng không quan tâm anh Hải nhận được bao nhiêu tiền vì đấy là chuyện của BLĐ đội bóng và cá nhân anh ấy. Với tôi, anh Hải là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay của Việt Nam. Đẳng cấp của anh ấy đã được thể hiện trong màu áo ĐTQG và SLNA trước đây. Còn khi đến với Viettel, tôi nghĩ anh ấy chưa thật may mắn. Thêm nữa, trong bóng đá, một tân binh khi gia nhập một CLB thì anh ta cần có thời gian để hòa nhập. Tôi tin vào đẳng cấp của Hải “Quế”. Được chơi bóng cùng anh ấy là cơ hội để tôi học hỏi. 

- HLV Lee Heung Sil được cho là một trong những mắt xích yếu nhất của Viettel tại V.League 2019. Anh cảm thấy như thế nào với nhận xét này?
- Đội bóng thi đấu không thành công có nhiều yếu tố chứ không phải là chuyện của HLV hay riêng ai đó. Bản thân tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Với HLV Lee Heung Sil, tôi thấy ông ấy là người chuyên nghiệp, nhiệt huyết và luôn muốn các học trò tiến lên phía trước. Nên nhớ, ông ấy từng là HLV hàng đầu tại Hàn Quốc. Tôi dành sự tôn trọng cho thầy Lee.

- Tôi không mong Viettel đi vào con đường của HAGL những năm đầu khi đưa lứa cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG lên chơi V.League. Anh có mường tượng đến điều này?
- Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Cá nhân tôi thì tin, Viettel sẽ chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ trụ hạng thành công. Dĩ nhiên, đội bóng của tôi cần nỗ lực hơn để không phải tham gia cuộc chiến trụ hạng. Tôi từng chơi cho HAGL và thấm được cái cảnh phải chiến đấu vì sự sinh tồn như thế nào.


Thành công không có dấu chân kẻ lười biếng

- Người ta nói rằng, nếu Đình Trọng không bị chấn thương thì chỗ của anh là trên ghế dự bị ở ĐTQG. Anh có thấy tự ái?
- Đấy là chuyện bình thường trong bóng đá. Tôi tôn trọng Đình Trọng vì cậu ấy là người có chuyên môn rất tốt. Bản thân tôi cũng học từ Trọng rất nhiều. Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè, anh em khi không đứng trên sân cỏ cùng nhau. Khi nhận tin Trọng “ỉn” bị chấn thương nặng, tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng cho cậu ấy. Bây giờ thì chỉ cầu mong cho Trọng sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ.

- ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có quá nhiều đặc biệt. Nếu phải chọn ra vài điều mà anh cho là đặc biệt nhất thì đó là gì?
- ĐT Việt Nam là ngôi nhà chung, chúng tôi không có ranh giới chính phụ mà tất cả đều được đối xử công bằng, như nhau. Điều còn lại, để được gọi lên ĐTQG bây giờ, bạn phải nỗ lực, lao động cật lực. Còn lười biếng hay sống với quá khứ thì sẽ phải ngồi ngoài cuộc chơi. Tôi luôn tự răn mình những điều như thế để có cơ hội được cống hiến cho đội tuyển.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

Tiền thưởng dùng vào việc gì?
“Số tiền thưởng từ bóng đá dành được tôi hỗ trợ bố mẹ xây, sửa lại ngôi nhà ở quê nhà Đức Thọ (Hà Tĩnh). Còn lại, tôi quyết định mua một căn chung cư theo dạng trả góp. An cư mới lạc nghiệp được, nên tôi cũng phải tính trước”, Tiến Dũng chia sẻ.

Khai thác thương hiệu Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng bắt đầu khai thác hình ảnh và thương hiệu của mình bằng việc hùn vốn mở quán cà phê tại Hà Đông (Hà Nội). Dũng “bộ đội” cùng Trọng “ỉn” là hai gương mặt thân quen được các nhãn hàng tìm kiếm, hợp tác quảng bá sản phẩm vì họ luôn để lại ấn tượng với cộng đồng mạng cũng như có số lượng fan rất đông.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x