Tổng hợp vòng 10 V.League 2020: Ai cản được Sài Gòn FC?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:47 ngày 20-07-2020
Đang xây chắc trên ngôi đầu bảng tổng sắp sau vòng 10 và vẫn chưa biết đến mùi thất bại, Sài Gòn FC tiếp tục cho thấy mình là một hiện tượng thú vị ở V.League 2020.
Tổng hợp vòng 10 V.League 2020: Ai cản được Sài Gòn FC?

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 10 V.League 2020

Sở dĩ nói hiện tượng, bởi giới chuyên môn vẫn chưa tin và không đánh giá cao Sài Gòn FC ở cuộc đua vô địch. Thậm chí chính bản thân các thành viên của đội bóng này còn thừa nhận, mục tiêu của họ ở giải đấu này là cố gắng lọt vào Top 5 và đến thời điểm này dẫu đang dẫn đầu sau 3 vòng liên tiếp, nhưng thầy trò ông Vũ Tiến Thành vẫn chưa dám nghĩ đến cuộc đua vô địch.

Sài Gòn FC hoàn toàn có lý do để chưa tự tin đưa ra mục tiêu đua vô địch, bởi họ thừa biết thực lực của mình ra sao và việc đặt ra mục tiêu cao khi giải đấu chỉ mới qua vòng thứ 10 của giai đoạn 1 chẳng khác nào “tự lấy đá cột chân” vô tình tạo sức ép cho các thành viên đội bóng. Cứ nhìn CLB TP.HCM là thấy ngay minh chứng điển hình. Sau trận thắng đậm 3-0 ngay trên sân nhà của Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã đến làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh ở vòng 10 vừa qua. Cứ ngỡ họ tiếp tục có điểm trước đội bóng tân binh như HL Hà Tĩnh, nhưng CLB TP.HCM lại bất ngờ trắng tay và đang thất thế trước Sài Gòn FC ở cuộc đua ngôi đầu khi rơi xuống thứ 3 tổng sắp và đang cách đến 5 điểm so với Sài Gòn FC (17 với 22).

Áp lực của mục tiêu vô địch ở mùa giải năm nay thực sự đang đè nặng trên vai của các thành viên CLB TP.HCM, nhất là HLV Chung Hae Soung khiến ông mất ăn mất ngủ. Trận thua HL Hà Tĩnh ở vòng 10 mới đây chắc chắn đang làm ông thầy người Hàn Quốc đau đầu và thách thức càng lớn hơn khi đối thủ ở vòng đấu tới của họ chính là Hà Nội FC.

DNH.NĐ (trái) đã không chịu nổi sức công phá mãnh liệt của Sài Gòn FC và để thua chóng vánh 0-3	Ảnh: Quốc An

Quay trở lại với Sài Gòn FC. Việc không đặt nặng thành tích khiến đôi chân của các cầu thủ CLB này ngày càng thanh thoát và trận thắng DNH Nam Định ở vòng 10 là một ví dụ. Cuộc so kè ấy dù không có chân sút Pedro Paulo, nhưng bàn thắng sớm của Quốc Phương ở giây thứ 34 đã khởi đầu cho một trận cầu đầy hấp dẫn và chiến thắng đậm 3-0 của Sài Gòn FC chính là điểm nhấn ấn tượng nhất của vòng 10. Nói thế, vì trận thắng ấy đã giúp Sài Gòn FC tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 22 điểm và chí ít họ sẽ tiếp tục đứng ở vị trí này sau vòng 11 khi đang hơn 4 điểm so với đội xếp nhì Viettel, đồng thời nối dài mạch trận bất bại lên đến con số 10 ở mùa giải năm nay.

Cần nói rõ, chuỗi 10 trận bất bại này của Sài Gòn FC vẫn còn thua thành tích 13 trận bất bại lượt đi và 11 trận bất bại lượt về của CLB Hà Nội tại V.League 2018. Thậm chí, ngay chính Sài Gòn FC cũng đã có 12 trận bất bại liên tiếp (từ vòng 8 đến 19) ở V.League 2017, trong đó có 6 trận thắng. Thế nên mạch trận bất bại hiện nay của Sài Gòn FC chỉ có thể xem là một hiện tượng thú vị ở mùa giải 2020, qua đó dễ làm các đối thủ mỗi khi đối đầu với đội bóng Sài thành đều luôn muốn cắt đứt chuỗi hoan ca của họ. Tuy nhiên, ai sẽ cản bước được Sài Gòn FC, đấy vẫn là câu hỏi dành cho các đối thủ ở những vòng đấu tới.

Đình Trọng mang tin vui cho Hà Nội FC

Đình Trọng nỗ lực tập luyện    Ảnh: Phan Tùng

Trung vệ Trần Đình Trọng đang hồi phục chấn thương rất tốt. Hiện tại, anh đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình trị liệu. Đó là những bài tập nhẹ ngoài sân. Bản thân Đình Trọng cũng bày tỏ hy vọng về việc sớm tái xuất sân cỏ: “Theo dự kiến thì tôi sẽ quay trở lại khi hết tháng 7 này. Tuy nhiên cũng có thể lâu hơn hoặc sớm hơn tùy theo tình hình thực tế và quyết định của đội ngũ y tế, trung tâm điều trị”. 

Sài Gòn FC mượn tiền đạo 18 tuổi của PVF

Sài Gòn FC đã mượn tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (ảnh) của PVF nhằm gia tăng phương án dự phòng cho bộ đôi Pedro Paulo - Geovane Magno. Được biết, Nguyên Hoàng sẽ sớm có buổi kiểm tra y tế tại TP.HCM trước khi thi đấu cho Sài Gòn FC ở giai đoạn 2. Nguyên Hoàng là chân sút chủ lực của U19 PVF - đội vô địch U19 Quốc gia 2020. Trước đó, chính Nguyên Hoàng cũng góp công lớn để U21 PVF vào đến trận chung kết U21 Quốc gia 2019. Bản thân Nguyên Hoàng được HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam đánh giá có tố chất về thể hình, sức mạnh và khát khao. 

Sự trỗi dậy của Viettel
Thua 0-3 trước CLB TP.HCM ở vòng 5 trên sân Thống Nhất có thể chưa làm Viettel lo lắng, nhưng trận thua 1-2 trước Thanh Hóa ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 chính là cái tát đau điếng khiến thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thức tỉnh. 

Sau trận thua ấy, Viettel đã có liền 4 trận bất bại, trong đó có đến 3 chiến thắng. Đặc biệt, cú lội ngược dòng trên sân Vinh để thắng 2-1 trước SLNA đã giúp Viettel vươn lên vị trí thứ nhì tổng sắp với 18 điểm. Đồng thời đã cho thấy các đối thủ thấy rõ tiềm năng của họ ở cuộc đua vô địch.

Mùa giải 2020, Viettel là một trong những ứng viên được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch, nhưng sự thể hiện phập phù khiến họ mất điểm trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ. Tuy nhiên, 4 trận bất bại mới đây đã giúp Viettel trỗi dậy, nhưng phải nói rõ trừ trận hòa 1-1 với Hà Nội FC, 3 đối thủ ở các trận thắng trước Quảng Nam, Hải Phòng và cả SLNA không quá mạnh. Thế nên, cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng (vòng 11), Sài Gòn FC (12), B.Bình Dương (13) mới chính là thách thức thật sự với Viettel.

XEM THÊM

Than Quảng Ninh sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2020

V.League cạnh tranh hấp dẫn đến khó lường

Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x