Trùng hợp: Các HLV trưởng liên tục bị sa thải khi CLB có tuyển thủ Việt Nam
Hôm qua (26/8), thủ môn Đặng Văn Lâm phải nói lời tạm biệt HLV Levir Culpi sau hơn 4 tháng làm việc cùng nhau tại Cerezo Osaka. Thành tích tệ hại ở mùa giải 2021 – mùa bóng đầu tiên mà Đặng Văn Lâm cập bến CLB Nhật Bản là lý do khiến cho ông Culpi, vị HLV kỳ cựu từng gắn bó nhiều giai đoạn với Cerezo Osaka bị sa thải.
Với Văn Lâm, ông Culpi từng 2 lần trao cơ hội cho anh thi đấu ở AFC Champions League và Cúp Hoàng đế. Trong 2 trận gần nhất, vị HLV kỳ cựu này cũng đã tạo điều kiện để Văn Lâm được đăng ký ngồi trên băng ghế dự bị.
Năm 2019, khi Đặng Văn Lâm đầu quân cho Muangthong United, đội bóng Thái Lan cũng sa thải liên tiếp 2 HLV. Đó là ông Pairoj Bowonwattanadilok và Yoon Jong Hwan.
Cũng như Đặng Văn Lâm, màn trình diễn ấn tượng tại VCK Asian Cup 2019 hồi đầu năm đó giúp Công Phượng có cơ hội xuất ngoại lần thứ 2, sau năm 2016 không thành công khi sang Nhật chơi cho Mito Hollyhock. Hai điểm đến trong năm 2019 của Công Phượng là Incheon và Sint Truidense.
Khi đến Incheon, Công Phượng chứng kiến tới 3 HLV lần lượt rời ghế nóng của CLB. Thậm chí người ta nói rằng chưa bao giờ, chiếc ghế thuyền trưởng ở CLB Incheon United lại có nhiều biến động như ở K-League Classic 2019. Đầu tiên là HLV Jorn Andersen, nhà cầm quân người Na Uy được xem là khá chiều chuộng Công Phượng.
Sau 7 vòng đấu, ông Andersen xin từ chức vì thành tích bết bát. Sau đó, Incheon United bổ nhiệm trợ lý Lim Joong Yong lên làm HLV tạm quyền. Dưới thời HLV Lim, Incheon United đã không thể hiện bộ mặt khởi sắc khi toàn hoà và thua, tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng tổng sắp. Do HLV Lim Joong Yong thiếu chứng chỉ HLV như yêu cầu của BTC K-League nên ông chỉ được dẫn dắt đến giữa tháng 6 theo đúng quy định. Sau đó, Incheon mời danh thủ Yoo Sang Cheol làm tân "thuyền trưởng" vào chiều 14/5.
Sang đến Sint Truidense, Công Phượng cũng phải chứng kiến sự thay đổi trên băng ghế HLV trưởng. Cụ thể vào tháng 11/2019, ông Nicky Hayen thay thế cho HLV Marc Brys, người chỉ tạo điều kiện cho Công Phượng vào sân đúng 20 phút tại giải VĐQG Bỉ. Nhưng dưới thời HLV mới, Công Phượng cũng không được trao cơ hội và phải trở về Việt Nam thi đấu theo dạng cho mượn cho CLB TP.HCM.
Năm 2017, khi Xuân Trường đến Gangwon FC, HLV Choi Yun Kyum cũng phải từ chức ở thời điểm tháng 8, sau trận thua 0-2 Jeju United. Đội tân binh K-League rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 trên BXH. Đáng chú ý, Choi Yun-kyum từng tại vị HLV trưởng Gangwon suốt 2 năm liên tiếp trước khi Xuân Trường đến. Tại đây, cựu HLV HAGL có được 44 trận thắng, 36 trận thua và 30 trận hòa, trở thành huấn luyện viên tại vị lâu nhất của đội bóng này.
Còn trường hợp của Tuấn Anh thì vào năm 2016. Khi đó, Yokohama FC đã đưa Giám đốc kỹ thuật học viện Hitoshi Nakata làm tân HLV trưởng thay ông Milos Rus.
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn