Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Miura bắt bài Kiatisak

Minh Hải
10:30 ngày 10-10-2015
Luôn có màn trình diễn hiệu quả và ấn tượng khi đá với tư cách chiếu dưới, ĐT Việt Nam sẽ áp dụng chiến thuật trên cho trận gặp Thái Lan. Như vậy, HLV Miura có chung cách tiếp cận trận đấu như đồng nghiệp Kiatisak.
Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Miura bắt bài Kiatisak


HLV Kiatisak nhận định rằng do bất lợi về điểm số và vị trí trên BXH sau trận hòa đáng tiếc với Iraq, HLV Miura sẽ xây dựng chiến thuật tấn công cho trận gặp Thái Lan. Zico Thái cho biết: "Tôi tin rằng, HLV Miura sẽ cho các cầu thủ tấn công Thái Lan từ những giây đầu tiên. ĐT Việt Nam luôn chơi tốt trên sân nhà. Những trận đấu gặp Thái Lan, khán giả luôn tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho các học trò của HLV Miura".
 
HLV Kiatisak cũng tiết lộ rằng, Thái Lan sẽ ưu tiên hơn cho phòng ngự, lấy hàng thủ làm hạt nhân chiến thuật và nỗ lực bảo vệ khung thành đội nhà trước khi nghĩ đến xé lưới ĐT Việt Nam. "ĐT Việt Nam tạo được nhiều cơ hội trong trận gặp Iraq bằng lối chơi tốc độ, thông minh của tất cả các vị trí. Công Vinh đã có một trận đấu rất hay và thủ môn (Nguyên Mạnh) cũng có màn trình diễn xuất thần. Đó là điều mà Thái Lan phải đặc biệt lưu tâm", Zico Thái nói thêm.

VIDEO: HLV Miura và câu trả lời trước mọi chỉ trích


Về phần mình, HLV Miura cũng có sự chuẩn bị về chiến thuật cho trận gặp Thái Lan. Cụ thể, ĐT Việt Nam được quán triệt ngay từ đầu là không chơi bóng bổng, bóng dài mà tập trung phòng ngự khu vực, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm chơi thấp để giảm tải cho hàng thủ, nhất là khu vực trước khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Nhà cầm quân người Nhật cũng nhận ra rằng, ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công khi tiếp cận trận đấu với tư cách "chiếu dưới", chơi thấp đội hình để tạo khoảng trống cho những cầu thủ tấn công có tốc độ tận dụng.
 
Như vậy, HLV Kiatisak và đồng nghiệp Miura có cách tiếp cận trận đấu tương đối giống nhau. Thế nên, người thắng, kẻ thua trong trận đấu này được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội ít ỏi thành bàn thắng. Ai lỳ lợm hơn, chuẩn xác hơn, lạnh lùng hơn, người đó có lợi thế để chiến thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thái thắng nhẹ Hong Kong, Kiatisak lo về hàng công đội nhà Thái thắng nhẹ Hong Kong, Kiatisak lo về hàng công đội nhà

    Chỉ giành chiến thắng bằng bàn thắng tranh cãi ở phút cuối cùng trước ĐT Hong Kong, HLV Kiatisak đang thực sự lo lắng cho hàng công đội nhà trước chuyến làm khách trên sân ĐT Việt Nam vào ngày 13/10 tới.

  • Tiền vệ Cao Sỹ Cường & giấc mơ về một đám cưới Tiền vệ Cao Sỹ Cường & giấc mơ về một đám cưới

    Khi mùa giải 2015 sắp kết thúc, trong làng bóng đá Việt Nam đã xôn xao chuyện tiền vệ Cao Sỹ Cường của FLC Thanh Hóa chuẩn bị làm đám cưới với Hạnh Nguyên. Thế nhưng sau đó, họ báo tin lễ cưới được tạm thời lùi lại, khiến tất cả đều bất ngờ…

  • ĐT Việt Nam: Tự tin để đứng vững ĐT Việt Nam: Tự tin để đứng vững

    Việc khiến “đại gia” Iraq suýt phải tay trắng rời Mỹ Đình được coi là một thành công bất ngờ của ĐT Việt Nam. Một trong những nguyên nhân giúp đoàn quân của HLV Toshiya Miura tạo được bất ngờ chính là họ đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu rất táo bạo, dám chơi sòng phẳng trước đối thủ lớn!

  • ĐT Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan bằng lực lượng mạnh nhất ĐT Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan bằng lực lượng mạnh nhất

    Không những có được một trận đấu thành công trước ĐT Iraq ở lượt trận thứ 3, mà ĐT Việt Nam còn bảo toàn được lực lượng tốt nhất, nhằm chuẩn bị cho trận gặp ĐT Thái Lan vào ngày 13/10 cũng trên sân Mỹ Đình.

  • Hậu vệ Xuân Thành chia tay ĐT Việt Nam vì án treo giò Hậu vệ Xuân Thành chia tay ĐT Việt Nam vì án treo giò

    Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành đã xin phép HLV Toshiya Miura được rời đội bóng. Lý do là bởi anh sẽ không thể thi đấu trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 vì án treo giò.

  • Thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ rộng mở cơ hội sớm dự VCK Asian Cup 2019 Thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ rộng mở cơ hội sớm dự VCK Asian Cup 2019

    Chỉ kém đội đầu bảng Thái Lan 3 điểm trong khi 2/3 trận còn lại được thi đấu trên sân nhà, ĐT Việt Nam rõ ràng vẫn còn nguyên cơ hội sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2019 cũng như vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

  • Trọng Hoàng nói gì về pha kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn? Trọng Hoàng nói gì về pha kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn?

    “Đấy là một tích tắc tôi đã thấy khe hở giữa các hậu vệ Iraq. Và thế là tôi đã quyết định tung đường chuyền cho anh Công Vinh. Thật tuyệt vời bàn thắng đã đến”, Trọng Hoàng - người đã thực hiện pha “dọn cỗ" để Công Vinh ghi bàn chia sẻ.

  • Kiatisak mang Messi Thái sang đấu với Việt Nam Kiatisak mang Messi Thái sang đấu với Việt Nam

    Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ cho chuyến làm khách gặp ĐT Việt Nam vào ngày 13/10 tới đây. Đáng chú ý, HLV Kiatisak sẽ mang theo Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen nhưng không thể có sự phục vụ của Charyl Chappuis.

  • ĐT Việt Nam cần giải bài toán kiểm soát & tận dụng cơ hội ĐT Việt Nam cần giải bài toán kiểm soát & tận dụng cơ hội

    HLV Miura thừa nhận ĐT Việt Nam có 2 bài toán cần phải tìm lời giải, có 2 nhược điểm cần phải cải thiện gấp. Đó là khả năng tận dụng cơ hội và kiểm soát bóng.

  • Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Iraq đã thoát chết may mắn!” Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Iraq đã thoát chết may mắn!”

    “Đây là một trận đấu thành công của ĐT Việt Nam về mọi mặt và tôi cho rằng, HLV Toshiya Miura và các học trò xứng đáng có 1 chiến thắng. Còn Iraq, tôi nghĩ họ đã thở phào vì đã thoát chết đầy may mắn!”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

  • Vì sao HLV Miura thay Trọng Hoàng & Huy Toàn? Vì sao HLV Miura thay Trọng Hoàng & Huy Toàn?

    Nhiều người cho rằng, HLV Miura đã sai lầm khi thay Trọng Hoàng và Huy Toàn ra quá sớm trong hiệp 2 và khiến ĐT Việt Nam bị gỡ hòa. Vậy, tại sao nhà cầm quân người Nhật lại làm vậy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x