Trương Đình Luật: Thầy gõ đầu trẻ, bố bỉm sữa & shipper

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
09:13 ngày 16-07-2021
Đang làm “phó tướng” cho HLV Phùng Thanh Phương ở CLB Sài Gòn khá ngon lành nhưng do vợ sinh em bé, Trương Đình Luật đã phải xin nghỉ ngang. Cựu tuyển thủ Việt Nam giờ đang ở Tây Ninh, ấp ủ giấc mơ làm nghề “gõ đầu trẻ”, chăm con và kiêm luôn một ...shipper.
Trương Đình Luật: Thầy gõ đầu trẻ, bố bỉm sữa & một Shipper

Đang ngon lại… thất nghiệp

Hồi tháng 5, tôi nhận được tin nhắn từ Đình Luật với nội dung: “Muốn mời mọi người uống vài chai bia để ngày mai về quê trồng rau nuôi cá”. Tôi tưởng là Đình Luật đùa, ai ngờ anh chia tay Sài Gòn FC chỉ sau một thời gian ngắn được HLV Phùng Thanh Phương mời lên làm trợ lý. Luật thỏ thẻ, mọi thứ đang ngon trớn và thật tình anh rất muốn được tiếp tục ở lại để học việc. Tiếc thay, do bà xã Minh Thư sinh con gặp khó khăn, cộng với việc anh cùng các đồng nghiệp chuẩn bị khai trương Trung tâm bóng đá cộng đồng ở Tây Ninh nên anh đành phải xin nghỉ.

Ngày vợ sinh hạ hai cô công chúa, Đình Luật như ngồi trên đóng lửa bởi em bé phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đã từng làm cha, đã từng trải qua những phút “nín thở” nhưng chưa bao giờ, cựu “trung vệ thép” này lại hồi hộp, đau tim đến thế. Hôm qua, Luật khoe với tôi,  trộm vía, hai cô con gái rượu của anh giờ đã cứng cáp hơn. Mẹ anh cũng đã từ Nghệ An vào Tây Ninh chăm sóc cháu, đỡ đần vợ chồng chuyện cơm nước. Số lượng nhân khẩu trong gia đình nay đã lên 5 miệng ăn, nên Luật không còn vi vu như ngày mới có cậu con trai đầu lòng Trương Hải Đăng. 

Thấy dịch cũng đã yên ổn, Trung tâm bóng đá của Đình Luật và đồng nghiệp bắt đầu chạy thử. Lúc này, số lượng học viên đăng ký học tăng lên chóng mặt. Đình Luật mở cờ, tíu tít gọi điện mời anh em đồng nghiệp, báo chí xuống Tây Ninh chung vui với anh. Trong số ấy có những “thần tượng” như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh… Mọi thứ đã vào khuôn, thiệp mời cũng đã phát đi nhưng một ngày trước giờ khai trương, Tây Ninh chính thức có chỉ thị cấm tập trung đông người vì Covid-19. “Giấc mơ con” của Đình Luật phải tạm dừng với nỗi ám ảnh mang tên Covid.

Đang có một công việc ổn định, có thu nhập cao và khi đang rần rần khí thế chuẩn bị cho cái nghề “gõ đầu trẻ” đầy tâm huyết, Đình Luật trở thành một người… thất nghiệp.

Đình Luật hạnh phúc bên vợ và các con tại Tây Ninh

Thật tao nhã khi thay tã cho con

Hơn 15 năm đi đá bóng, Đình Luật được biết đến như một cầu thủ chuyên nghiệp và một người biết gói góp tất cả để chăm lo cho gia đình. Vợ chồng Luật hiện sống trong một căn nhà khang trang ngay Trung tâm thành phố Tây Ninh. Dù vậy, giờ anh cũng phải lăn vào phụ việc nhà, phụ vợ để bảo đảm cuộc sống. Nhiệm vụ của Đình Luật hàng ngày là chăm sóc con, nếu thiếu người anh phải làm luôn một shipper (nhân viên giao hàng).

“Thực ra tôi tính chưa nghỉ đá bóng đâu vì vẫn còn máu nghề lắm. Thế rồi, đen đủi bị đứt dây chằng, phải lên bàn mổ và nghỉ ở nhà. Thời gian đó, CLB Tây Ninh cũng gặp biến cố, không tiền bạc, kinh phí hoạt động. Anh em cầu thủ, mạnh ai về nhà đó, đội bóng rã đám, tan hoang như một cơn bão. Buồn hết chỗ nói. Tôi may mắn được anh Phương gọi lên hỗ trợ đội, đúng thời điểm vợ sinh con khó khăn, phải nằm lồng kính. Tiếc lắm nhưng phải về thôi! Dịch dã thế này, chỉ biết ở nhà chăm con, làm chân sai vặt, vợ chỉ đâu đánh đó. Pha sữa, thay tã, cần đi giao hàng cũng làm nốt”, Đình Luật chia sẻ.

Không giống như đồng nghiệp, Đình Luật có cuộc sống ổn hơn trong công việc kinh doanh khi không phải thuê mặt bằng, chỉ buôn bán online. Dẫu vậy, đại dịch Covid cũng khiến mọi thứ đảo lộn. Vào lúc này, những cựu tuyển thủ như Đình Luật phải gác lại mọi chuyện, bởi với họ lúc này gia đình là tất cả. Hay như Đình Luật bày tỏ: “Dịch bệnh đúng là nỗi ám ảnh của mọi người. Hàng ngày đọc báo thấy lo lắng cho người dân của mình. Ở nhà vào lúc này, tuân thủ "5K" của Bộ Y tế là cách duy nhất bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như tận hưởng niềm vui từ gia đình nhỏ của mình”.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

THÔNG TIN VỀ TRƯƠNG ĐÌNH LUẬT

Sinh năm: 1983; tại: Nghệ An 
Cao: 1m74; nặng: 72kg 
Vị trí từng thi đấu: Trung vệ
CLB ĐÃ QUA
2005-2008: QK4 
2009: Navibank Sài Gòn 
2010-2013: XMSG.XT 
2014-2016: B.BD
2017-2018: CLB TP.HCM
2019-2020: Fico Tây Ninh
ĐTQG 
Khoác áo Olympic Việt Nam dự Asiad 2006
Tham dự vòng loại Asian Cup 2011, 2015
Tham dự AFF Suzuki Cup 2010, 2012, 2016
THÀNH TÍCH
Vô địch V.League 2014, 2015 cùng B.BD

Nhất vợ, nhì trời

Cuối mùa giải 2018, sau khi kết thúc hợp đồng với TP.HCM, Đình Luật khi ấy đã 35 tuổi nhưng vẫn có khá nhiều CLB ngỏ lời mời về thi đấu, trong đó có SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện tại Đà Nẵng, do không đạt được thoả thuận nên Đình Luật đã chia tay rồi đầu quân cho Tây Ninh. Ở tuổi 37, Luật là đội trưởng và kiêm luôn vai trò trợ lý khi đã có trong tay tấm bằng B HLV. Theo như Luật nói vui, anh chọn Tây Ninh là vì nghe theo lời vợ. Hơn thế nữa, mảnh đất này giúp gia đình anh ấm êm cuộc sống.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x