U20 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt suất đến Hàn Quốc

Thành Văn
08:42 ngày 02-05-2017
Chỉ còn ít ngày nữa U20 Việt Nam sẽ phải loại 3 cầu thủ để chốt danh sách 21 cầu thủ sang Hàn Quốc tranh tài. Vì thế, cuộc chiến cạnh tranh suất “sang Hàn” lúc này đang diễn ra khá khốc liệt.
U20 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt suất đến Hàn Quốc

Sáng qua, U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội sau chuyến tập huấn tại Đức. Vừa trải qua hành trình tập huấn, nhưng khi về nước các cầu thủ vẫn được BHL thử thách bằng giáo án thể lực khá nặng. Theo đó, các cầu thủ sẽ phải hoàn thành bài chạy sức bền cự ly 10km xung quanh sân Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam. 

Dưới cái nắng đầu hè cực khó chịu, nếu như những người không có ý chí và nền tảng thể lực tốt thì sẽ rất khó vượt qua. Nhìn các cầu thủ nỗ lực trong từng bước chạy và cách những Văn Hậu, Thanh Bình, Trần Thành, Minh Dĩ… phân phối sức và cùng các đồng đội khác “nuốt” trọn bài tập chạy sức bền, đủ thấy quyết tâm của họ ra sao trong việc có được suất tham dự U20 World Cup 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn xem vấn đề thể lực cầu thủ là điều sống còn quyết định việc U20 Việt Nam có gặt hái được kết quả tốt hay không nên suốt quá trình vừa qua, nếu cầu thủ nào không có nền tảng thể lực tốt thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội.

Hiện nay, quân số của U20 Việt Nam là 25 cầu thủ, nhưng tiền vệ Tiến Dụng bị chấn thương nặng và sẽ không sang Hàn Quốc. Như vậy, U20 Việt Nam sẽ chỉ phải loại thêm 3 cầu thủ. 


HLV Hoàng Anh Tuấn dành sự quan tâm đặc biệt cho hàng thủ bởi đây chính trái tim trong lối chơi phòng ngự - phản công của đội tại giải đấu sắp tới. Thế nên, khó có khả năng các cầu thủ chơi ở hàng thủ bị loại. Hiện nay, chắc chắn 3 thủ môn Tiến Dũng, Sỹ Huy và Minh Hiếu sẽ được sang Hàn Quốc, còn các hậu vệ như Văn Hậu, Thanh Hào, Trọng Đại, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Tới, Đình Trọng và Thanh Thịnh cũng được đánh giá cao về khả năng “trụ” lại đội. Có chăng, chỉ có Văn Tới yếu thế hơn với các đồng đội. 

Trong khi đó, ở tuyến trên, với năng lực, vai trò đã được thể hiện trong thời gian qua của Quang Hải, Thái Qúy, Văn Hào, Hoàng Nam, Thanh Hậu và Minh Dĩ thì việc họ có tên sang Hàn Quốc là điều không quá ngạc nhiên. Còn với Tiến Anh và Thanh Sơn chắc chắn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể an tâm đi dự ngày hội bóng đá trẻ. 

Cuộc chiến cạnh tranh suất ở tuyến giữa được dự báo sẽ khốc liệt, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng hàng tiền đạo. Hiện nay, U20 Việt Nam đang có 4 tiền đạo gồm Đức Chinh, Tiến Linh, Trần Thành và Thanh Bình. Gần như chắc chắn 1 cầu thủ ở tuyến này phải rời đội trong những ngày tới. 

Tất nhiên, việc dùng người này, bỏ người khác tùy thuộc vào đánh giá, ý đồ chiến thuật của BHL và quan trọng hơn là trong thời gian tới, các cầu thủ phải tiếp tục thể hiện được ý chí, sự nỗ lực của mình. 

Trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn chưa lành chấn thương

Trung vệ của Viettel đã dính chấn thương trong trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước Afghanistan 1-1 ở vòng loại cuối cùng bảng C, Asian Cup 2019 diễn ra tối 28/3 tại Tajikistan. Theo các bác sĩ của đội tuyển, Tiến Dũng bị trật khớp và giãn dây chằng, anh cần khoảng 2 tuần để bình phục hoàn toàn. Cho đến nay, chấn thương của Tiến Dũng đã hồi phục tốt, tuy nhiên cầu thủ người Hà Tĩnh này vẫn chưa thể tập luyện trở lại. 


Trong đợt tập trung tới đây của U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5 trên sân Mỹ Đình, Tiến Dũng vẫn được HLV Hữu Thắng triệu tập. Dù vậy, việc trung vệ này có được điền tên vào danh sách thi đấu hay không còn phải chờ quá trình hồi phục của anh.

Sau trận gặp U20 Argentina mới chốt danh sách
Theo tiết lộ của BHL, sau trận đấu với U20 Argentina thì U20 Việt Nam mới chốt danh sách 21 cầu thủ lên đường sang Hàn Quốc. Từ nay đến thời điểm đó còn 9 ngày nữa để các cầu thủ nỗ lực ghi điểm với BHL.

HLV Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh học trò qua máy quay


Trong đợt tập trung này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được cung cấp thiết bị máy quay phim khá hiện đại và cắt cử một thành viên trong đội phụ trách việc quay lại toàn bộ các buổi tập cũng như thi đấu của U20 Việt Nam. Nhà cầm quân người Khánh Hòa muốn được xem kỹ cách thực hiện bài tập của các học trò khi thi triển giáo án của mình. 

Và quan trọng hơn, ông Tuấn muốn thấy thái độ, sự tiếp thu bài tập của các cầu thủ trong các buổi tập diễn ra như thế nào để từ đó có những đánh giá cụ thể về chuyên môn, tư tưởng của từng người. Sau mỗi buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các trợ lý đều xem lại băng hình buổi tập để có những nhận xét và điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch của đội.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x