U23 Việt Nam, đã đến lúc quay về lại mặt đất!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:09 ngày 07-02-2018
Từ ngày trở về Việt Nam sau khi giành chiếc HCB ở giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo liên tục bị mời tham gia vào các cuộc giao lưu mừng công, khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy âu lo.
U23 Việt Nam, đã đến lúc quay về lại mặt đất!
Sau cuộc giao lưu với người hâm mộ TP.HCM trên sân Thống Nhất, tiền đạo Hà Đức Chinh thổ lộ: “Thật sự chúng tôi cũng cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải liên tục di chuyển từ Bắc chí Nam ở các buổi giao lưu, nhưng đời cầu thủ mấy khi được sống trong sự yêu mến như thế, nên tất cả đều cảm thấy rất hạnh phúc. Anh em chúng tôi đều mong trong sự nghiệp của mình sẽ được nhiều lần… mệt như thế”.

Với chiến tích và sự thể hiện tuyệt vời ở giải châu Á vừa qua, các thành viên đội U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với sự yêu mến lẫn khen ngợi của người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, hơn 10 ngày kể từ lúc trở về Việt Nam đến nay, việc nhà nhà người người hân hoan mừng công hoặc giao lưu với đội tuyển U23 đã khiến những người làm chuyên môn âu lo. 

Các nữ CĐV bày tỏ sự yêu mến với các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Thành

Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội đã than thở: “Nhìn mấy đứa nhỏ phờ phạc vì đi giao lưu mà thương. Chúng nó mệt mà chẳng dám than thở. Nhiều đứa trong đội Hà Nội của tôi như Duy Mạnh, Quang Hải từ hôm về đến giờ chỉ ở nhà đúng 1 đêm rồi lại phải đi ngay. Cứ ngập trong lời tung hô như thế này, tôi lo bọn nhỏ dễ bị đi trên mây rồi hỏng mất”.

Nếu lãnh đạo CLB Hà Nội âu lo những lời tung hô sẽ khiến các cầu thủ trẻ dễ lâm cảnh “ảo tưởng về sức mạnh”. Ngược lại, ban huấn luyện của các CLB đóng góp nhiều cầu thủ trong tuyển U23 Việt Nam như HAGL, Hà Nội FC lại có những lo toan khác. 

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã chia sẻ: “CLB Hà Nội của chúng tôi có 6 cầu thủ góp mặt trong đội U23 Việt Nam là Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý. Đây hầu hết là những gương mặt trong đội hình chính, nên thời gian qua chúng tôi không đủ quân tập luyện, phải đôn các cầu thủ trẻ lên mới có đủ người tập chiến thuật. Hiện V.League 2018 chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể lắp ghép bộ khung cho mùa giải mới, bởi thiếu các trụ cột kể trên. Với tình hình này, có lẽ phải qua tết họ mới có thể tập luyện trở lại, vì ngày 10/2 tới chúng tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên đán”.

Những cuộc giao lưu liên miên khiến các cầu thủ chưa thể quay về chuẩn bị mùa giải mới. Ảnh: Quốc An

Được biết, ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết) đội Hà Nội sẽ tập luyện trở lại, như vậy các cầu thủ U23 của CLB này và có lẽ của nhiều đội bóng khác cũng chỉ có 2 tuần để tập luyện cùng đội chủ quản trước khi bước vào mùa giải mới 2018. Thế nên, nỗi lo về việc sa sút phong độ cũng như những vấn đề ngoài chuyên môn tác động đến tâm lý các cầu thủ trẻ đang hiện hữu trong giới chuyên môn và cả người hâm mộ. 

Về điều này, HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương, người rất nhiều năm làm công tác huấn luyện trẻ đã chia sẻ: “Đời cầu thủ không nhiều lần được những sự yêu mến và ngợi khen đình đám như vậy, nên việc các em được giao lưu nhiều khắp nơi cũng tốt. Bởi qua đó sẽ tiếp thêm động lực để các em phải cố gắng hơn trong tương lai, đồng thời sẽ truyền cảm hứng để những người hâm mộ quan tâm và yêu bóng đá nội hơn. Tuy nhiên, việc gì cũng phải có mức độ và các cầu thủ phải tỉnh táo để giữ chân mình dưới mặt đất trước những sự cám dỗ, cũng như những lời tung hô có cánh của dư luận”.

Sau men say chiến thắng, giờ đã đến lúc quay lại chuẩn bị cho một hành trình mới thôi các chàng trai U23 Việt Nam!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x