Trần Hữu Đông Triều đang được HLV Toshiya Miura đào tạo đá tiền vệ phòng ngự chứ không phải ở vị trí trung vệ sở trường. Và có vẻ như cầu thủ của HA.GL đã sẵn sàng cho một cuộc đổi thay!
TỪNG ĐƯỢC THỬ NGHIỆM ĐÁ BIÊN...
Một điều chắc chắn là HLV Miura không gọi Đông Triều lên để đá trung vệ. Bởi so với các đồng nghiệp chơi cùng vị trí, anh thua thiệt rất nhiều về thể hình, thể lực, mà đây lại là tiêu chí đầu tiên để nhà cầm quân người Nhật Bản trong việc chọn người đá trung vệ.
Đông Triều cũng từng được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ biên trái qua hai trận đấu tập vừa qua gặp JFL Selection. Điều này không lạ, vì HLV Miura rất ưa thích việc đảo các trung vệ ra hai cánh. Bởi trong suốt hơn 1 năm vừa qua ông Miura luôn tin rằng, khi sử dụng một trung vệ ra đá biên thì hệ số an toàn phòng ngự sẽ cao hơn. Hơn thế nữa, với ông thầy người Nhật Bản thì mọi đường bóng tấn công đều phải bắt đầu từ hàng phòng thủ. Tức là, ông muốn các đội bóng của mình luôn phải nhập cuộc với tư tưởng không để thủng lưới trước khi ghi bàn.
Với triết lý ấy, ở các ĐTQG, ông từng kéo các trung vệ Quế Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Minh Tùng ra đá biên. Còn ở đội tuyển U23, ông cũng đã thử nghiệm trung vệ Phạm Mạnh Hùng ở vị trí hậu vệ trái. Và bây giờ ông Miura cũng đã thử nghiệm Đông Triều để hi vọng tiếp tục khai phá thêm một trường hợp trung vệ nhưng có thể đá được hậu vệ biên. Đây là điều mới lạ với chính Đông Triều nhưng anh đã sớm thích nghi bởi các pha tranh chấp của anh vẫn đảm bảo hệ số an toàn bên hành lang trái.
... NHƯNG SẼ ĐÁ TIỀN VỆ PHÒNG NGỰ
Trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích (hoặc biến thể thành 3-5-2), ông Miura có thiên hướng sử dụng một tiền vệ chơi phòng ngự, nhằm tạo lá chắn thép trước mặt cặp trung vệ. Nếu phải đấu với một đối thủ mạnh hơn, nhà cầm quân người Nhật thường chọn 3 trong số 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự là những người có sở trường đá trung vệ. Nguyên do là khi hậu vệ biên (đây thường là người được sắp đúng vị trí sở trường) lên tham gia tấn công, đội bóng sẽ chuyển sang chơi với 3 trung vệ giăng ngang. Trong trường hợp này, vị trí tiền vệ phòng ngự là vô cùng quan trọng vì sự áp sát, ngăn cản các đợt tấn công của đối thủ ngay từ giữa sân sẽ giảm áp lực cho hàng thủ.
Ông Miura đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đá tiền vệ phòng ngự gồm Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Duy Khánh, Trần Hữu Đông Triều và cả Nguyễn Tuấn Anh (nhưng cầu thủ này khó có thể phục hồi kịp để tham dự VCK). Trong các trận thử nghiệm vừa qua của đội tuyển, dường như HLV Miura muốn có sự kết hợp giữa cơ bắp và sự sáng tạo ở tuyến giữa để có thể vận hành tốt lối đá phòng ngự phản công.
Xét về góc độ này, Đông Triều đang có ít nhiều lợi thế nếu như kết hợp với “chân chuyền” Xuân Trường. Chẳng hạn khi đặt anh bên cạnh Xuân Trường, giữa bộ đôi này sẽ có sự ăn ý cao do đã ăn tập với nhau 8 năm. Hơn thế nữa, phía trên còn có Công Phượng, Văn Toàn những đồng đội cũng ở HA.GL. Một điểm cộng cho Đông Triều là cầu thủ này là người có những cú phất bóng tầm 35-40m với điểm rơi khá chuẩn xác.
Đông Triều đang thích nghi khá nhanh ở vị trí mới. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là cầu thủ này đang rất sung sức chứ không phải “xìu” như ở các giải đấu trong màu áo U19 Việt Nam trước đây. Đây có thể coi là một bước ngoặt và có vẻ như Đông Triều cũng đã lên quyết tâm “tóm” lấy cơ hội này để có mặt ở Qatar cùng đồng đội.
“Tôi đang rất ổn”
“Tôi cảm thấy mọi thứ đang rất ổn. Chơi vị trí nào trên đội tuyển bây giờ có lẽ không quá quan trọng đối với tôi, mà điều quan trọng là được trao niềm tin! Tôi sẽ làm hết sức để có mặt tại Qatar dự VCK U23 châu Á 2016”, Đông Triều chia sẻ.
Ngày 17/12 tới, tiền vệ Lee Nguyễn sẽ về Việt Nam thực hiện hợp đồng quảng cáo trong 1 tuần. Lần hồi hương này làm dấy lên thông tin anh sẽ tranh thủ đàm phán với các CLB Việt Nam để thi đấu tại V-League 2016.
Những tuyển thủ U19 Việt Nam như Bùi Tiến Dụng, Trần Văn Hòa, Lâm Thuận hay Phạm Trọng Hóa đang tích cực ôn thi nhằm hoàn thành chương trình kỳ I năm lớp 12, trước khi gia nhập các CLB ở V.League.
Theo thông tin từ phòng truyền thông của LĐBĐ Việt Nam VFF, lịch đấu tập của U23 Việt Nam với CLB HN.T&T đã bị hủy, đồng thời cân nhắc khả năng vào Bình Dương tập luyện.
16 cầu thủ mà Cerezo Osaka mang sang Việt Nam đá giao hữu phần lớn đều ở độ tuổi teen. Đáng chú ý trong số đó có 3 gương mặt đang thi đấu cho đội tuyển U19 Nhật Bản là Reiya Morishita, Takeru Kishimoto và Kareku Funaki.
Sáng qua (14/12), mở máy điện thoại thấy tin nhắn từ một đồng nghiệp: “Trọng tài Nguyễn Văn Thanh đã mất!”, tôi không khỏi bàng hoàng mặc dù đã biết em mắc bệnh hiểm nghèo từ hơn một năm nay rồi, trong lòng vô cùng xót xa, thương tiếc.
Trong một lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông, HLV Toshiya Miura từng dí dỏm nói rằng: “Lợi thế của tôi là không biết tiếng Việt! Tôi không biết dư luận nói gì và không cảm thấy bị sức ép. Và nhờ đó mà tôi có thể tiếp tục thực hiện những dự định”.
Được sự đồng ý của Hội Nhà báo Việt Nam, hôm qua, ban Biên tập báo Bóng đá và Chi hội Nhà báo báo Bóng đá đã cùng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ảnh báo chí”.
Nếu phải chọn cầu thủ chơi nổi bật nhất của U23 Việt Nam trong cuộc tái đấu JFL Selection chiều qua (14/12) trên sân Hàng Đẫy, nhiều người sẽ chọn tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.
Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn