U23 Việt Nam tập buổi thứ 2 ở Hà Nội: Nhiệm vụ từ xa của thầy Park

THIÊN MINH
09:13 ngày 03-06-2019
HLV Park Hang Seo không có mặt, nhưng triết lý và giáo án theo phong cách của ông thì vẫn hiện diện rất rõ trên sân tập của U23 Việt Nam. Là cánh tay nối dài của thầy Park, trợ lý Kim Han Yoon đang từng bước thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, thu hẹp khoảng cách giữa nhóm U23 hiện tại và các cầu thủ U23 đã lên ĐTQG.
U23 Việt Nam tập buổi thứ 2 ở Hà Nội: Nhiệm vụ từ xa của thầy Park
Phong cách thầy Park hiện rõ nét 

Khác với lịch tập luyện được thông báo trước đó, trợ lý Kim Han Yoon trong vai trò quyền chỉ huy đội U23 Việt Nam thay ông Park Hang Seo đang tập trung cho ĐTQG tại King’s Cup đã tăng khối lượng rèn luyện cho các học trò trẻ tuổi. Cụ thể trong ngày hôm qua (2/6), U23 Việt Nam tập 2 buổi sáng và chiều thay vì chỉ 1 buổi như đăng ký trước đó. 

Bởi với khoảng thời gian chỉ là 1 tuần tập trung, trợ lý Kim hiểu rằng thời lượng 1 ngày/tiếng/buổi tập dường như là không đủ để ông có thể làm tốt một loạt những chỉ tiêu mà thầy Park Hang Seo đưa ra. Thứ nhất đó là tuyển chọn, tìm kiếm những gương mặt triển vọng trong lực lượng U23 Việt Nam hiện tại. 

Thứ hai là thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa nhóm U23 Việt Nam lúc này với các cầu thủ trong độ tuổi U23 đang chơi cho ĐTQG như Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Duy Mạnh… Và cuối cùng là truyền tải triết lý, phong cách chơi bóng theo khuôn mẫu của HLV Park Hang Seo, qua đó tạo ra một sự đồng bộ, thống nhất về tư duy, kỹ chiến thuật, phục vụ cho mục tiêu chinh phục HCV ở SEA Games 2019. 


Dựa trên từng ấy những mục tiêu mà ông Park giao phó, không khó hiểu khi ở buổi tập chiến thuật chiều qua, giáo án mà thầy Kim đưa ra có một sự thân quen nhất định. Đơn cử như trong bài tập dứt điểm của hàng công, ông Kim yêu cầu triển khai những đường chuyền ít chạm, bóng được luân chuyển nhanh từ trung lộ ra hai biên trước khi có những đường căng ngang vừa tầm để các tiền đạo dứt điểm vào khung gỗ. Đây là cách mà trước đó, ông Park vẫn yêu cầu các học trò của mình rèn giũa rất kỹ càng. Và nhờ vậy, Việt Nam mới có những bàn thắng theo mô típ cơ bản mà hiệu quả như thế. 

Chờ dấu ấn Martin Lo 

Ở buổi tập hôm qua, 25/29 cái tên đã có mặt trên đội tuyển U23 Việt Nam (Thành Chung được đôn lên ĐT Việt Nam thay Đình Trọng trước đó, còn lại 4 gương mặt thuộc Huế và HL Hà Tĩnh chưa thể góp mặt vì bận thi đấu ở giải hạng Nhất QG). Dẫu sao, sự hiện diện của Martin Lo - tân binh Việt kiều duy nhất được triệu tập cũng đủ tạo ra sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông.

Hàng loạt ống kính hướng về Martin Lo trong trang phục tập luyện của U23 Việt Nam. Bản thân cầu thủ từng có thời gian sinh sống ở Australia cũng cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi giấc mơ chơi bóng cho đội tuyển trẻ quốc gia đã thành hiện thực. 

Dẫu vậy, do vừa thi đấu cho Phố Hiến ở giải hạng Nhất 1 ngày trước đó, Martin Lo được trợ lý Kim yêu cầu tập luyện nhẹ nhàng trước khi cho phép nghỉ ngơi. Và có lẽ, tài năng và sự hòa nhập của Martin Lo trên ĐT U23 Việt Nam sẽ được kiểm chứng trong vài ngày tới. Nhất là khi vào ngày 4/6 tới đây, U23 Việt Nam sẽ có một buổi đấu tập ở sân Viettel. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x