V.League & nghịch lý sân nhà, sân khách

Quảng Nam FC đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên chính thức đứng ở vị trí số 1 của V.League. Thông thường, sân nhà là điểm tựa cho sự thăng hoa của một đội bóng, nhưng với đội bóng xứ Quảng thì có vẻ như đang đi theo chiều ngược lại.
V.League & nghịch lý sân nhà, sân khách

Vua sân khách...

Sau 21 vòng, Quảng Nam FC đang viết nên câu chuyện cổ tích như Leicester của Anh ở Premier League ở mùa giải 2015/16. Chưa biết cái kết có đẹp như đội bóng của Anh quốc không, nhưng được đứng trên đỉnh BXH dù chỉ một lần cũng là niềm hạnh phúc vô bờ đối với đội bóng xứ Quảng. 

Không phải là một đội bóng lớn, thuộc hàng đại gia hay có chiều sâu về lực lượng như Hà Nội FC hay FLC Thanh Hóa, nhưng đội bóng này luôn chơi với phong độ cực cao, đầy bản lĩnh mỗi khi đi làm khách. Đây chính là “mỏ điểm” để Quảng Nam FC tích lũy để tôn cao vị trí của mình sau mỗi vòng đấu và soán ngôi của FLC Thanh Hóa sau lượt trận thứ 21.

Cho đến thời điểm này, Quảng Nam FC đã chơi 11 trận trên sân khách, số điểm mà đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc thu về là rất cao: 22/38 điểm hiện có. So với hai đối thủ ngay phía sau, đội bóng xứ Quảng ấn tượng hơn hẳn vì FLC Thanh Hóa chỉ có 14 điểm (10 trận), còn Hà Nội FC khá hơn khi có được  15 điểm (11 trận) trên sân đối phương. Không chỉ về điểm số, Quảng Nam FC luôn thể hiện hình ảnh chơi tấn công đầy chủ động chứ không hẳn là miếng đánh rình rập, đầy thực  dụng. Con số 22/38 bàn thắng trên sân khách là một minh chứng cụ thể. 

Đội bóng xứ Quảng không đơn thuần chỉ có thể bắt nạt các đối thủ nhỏ mà thậm chí ngay cả những đội bóng giàu truyền thống hay ứng cử viên vô địch cũng trở thành bại tướng của họ. Những chiến thắng trước B.BD, Than.QN, SLNA hay FLC Thanh Hóa đã cho thấy sự quật khởi, đầy tự tin của Thanh Trung và đồng đội trong những lần “viễn chinh”. Kết quả thu về đầy ấn tượng ấy trên các sân đối phương giúp cho Quảng Nam FC xứng danh “Vua sân khách” của V.League 2017.


... Và hay bí bách trên sân nhà

Theo lẽ thường, các đội thường đá bay bổng trên sân nhà. Nhưng Quảng Nam FC đang đi theo chiều ngược lại. Theo đó, họ xuất sắc trên sân khách nhưng lại nhạt nhòa trên sân nhà. Đến thời điểm này, đội vẫn đang bất bại tại sân nhà với chuỗi 10 trận không thua. Nhưng con số ấy không đem đến niềm vui lớn cho NHM quê nhà vì họ chỉ 3 lần được chứng kiến đội nhà giành chiến thắng, còn lại có đến 7 trận hòa! 

Thậm chí, đội còn không thắng nổi đối thủ chót bảng Long An. Chả thế mà Quảng Nam FC chỉ có 16 điểm trên sân nhà so với 21 điểm của Hà Nội FC và 24 điểm của FLC Thanh Hóa. Sự vô duyên trong dứt điểm của hàng công là nguồn cơn khiến Quảng Nam FC lâm vào cảnh “hòa nhiều hơn thắng” trên sân nhà. Sau 10 trận, đội bóng này chỉ có 16 bàn thắng trên sân nhà. 

Thế nên, dù được chơi trên sân nhà đến 3/5 trận còn lại của V.League 2017, nhưng các thành viên của Quảng Nam FC lại không tỏ ra quá vui mừng. Trên lý thuyết, chỉ có Than.QN là mạnh, còn HAGL và TP.HCM bị đánh giá thấp hơn nên đội bóng xứ Quảng hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả khả quan hơn tại Tam Kỳ. 

Nhưng bài học của trận tiếp Long An vẫn còn đó. Dù đối thủ đang ngụp lặn ở đáy bảng và trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp dưới thời của HLV Nguyễn Minh Phương, nhưng Quảng Nam FC cũng đã để đối thủ có được 1 điểm ở vòng 13 tại Quảng Nam.  Nếu không cải thiện được thành tích trên sân nhà, đội bóng xứ Quảng khó mà giữ được ngôi vị số 1 khi mùa giải kết thúc, bởi cách biệt với các đối thủ ngay phía sau rất mong manh. 

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

HLV Phan Thanh Hùng (Than.QN): 


“Quảng Nam FC có nhiều lợi thế”
“Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đang có nhiều lợi thế đua vô địch. Nhìn vào LTĐ, họ còn gặp hai đối thủ lớn là Than.QN (vòng 23) và Hà Nội FC (vòng 25). Hiện tại, Quảng Nam FC là đội bóng khó đánh bại với lối chơi phòng ngự - phản công và tính thực dụng của họ có hiệu quả rất cao. Tôi đánh giá cao vai trò của các cầu thủ ngoại như trung vệ Thiago, tiền đạo Claudecir hay cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Dĩ nhiên, các cầu thủ nội của họ cũng rất xuất sắc và đây là tiền đề để đội thành công. Cứ chờ xem, có thể Quảng Nam FC sẽ trở thành đội vô địch”.

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: 


“Tôi chờ hiện tượng Leicester của Việt Nam”
“Quảng Nam FC đang là hiện tượng thú vị. Tôi đang tưởng tượng là đội này sẽ làm được giống như Leicester từng đăng quang Premier League 2015/16. Đội bóng xứ Quảng không có lối chơi đẹp, nhưng trong bóng đá thì mỗi HLV đều có cách xây dựng theo ý tưởng riêng. Điều quan trọng nhất là sự thành công và như đã nói, tôi chờ một điều bất ngờ từ đội bóng này. Dù vậy, họ cần phải cố gắng hơn nữa vì ai cũng biết Hà Nội FC là ông “vua ngược dòng”, còn FLC.Thanh Hóa thì cũng rất máu chức vô địch và họ rất có tiềm lực về con người lẫn tài chính”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng: 


“Cửa vô địch của Quảng Nam sáng đấy”
“Cuộc đua tam mã đang được tạo ra giữa Quảng Nam - FLC.TH - Hà Nội. Mỗi đội có một lợi thế riêng, nhưng đội nào có LTĐ dễ hơn sẽ chiếm ưu thế. Đội bóng xứ Quảng đang có được điều đó. Vấn đề là họ sẽ tận dụng cơ hội như thế nào. Tôi đánh giá rất cao đội bóng này với hàng tiền vệ gồm Đinh Thanh Trung, Phan Thanh Hưng và Nguyễn Huy Hùng đang chơi rất hay. Đây chính là bộ não sáng tạo của cả đội, vì thế thành bại ở 5 vòng cuối của họ phụ thuộc vào những con người này”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x