V.League sống chung cùng ngày hội World Cup 2018

Đam San
10:55 ngày 17-06-2018
Khác với những năm trước, V.League thường phải “né” khi World Cup hay EURO diễn ra, năm nay, giải đấu lớn nhất của Việt Nam vẫn tiếp tục giữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
V.League sống chung cùng ngày hội World Cup 2018

Không ngại sức nóng World Cup

Trong những ngày qua, giới mộ điệu đang quay cuồng cùng World Cup. Dù giải đấu mới khởi tranh được 3 ngày, nhưng các fan đã làm quen với nhịp sinh học cùng những trận đấu đỉnh cao tại nước Nga xa xôi. Rất nhiều người đã thắc mắc rằng tại sao V.League, hạng Nhất không “né” thời điểm World Cup diễn ra. 

Thắc mắc này cũng là hợp lý bởi lúc này, World Cup có sức lan tỏa khá lớn đối với giới mộ điệu. Tuy nhiên, sắp tới bóng đá Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại nhiều giải đấu quan trọng như Asiad 18 và đặc biệt là AFF Suzuki Cup 2018. Thế nên, nếu các giải quốc nội của Việt Nam phải dừng lại để “né” World Cup thì gần như chúng ta không có quỹ thời gian để chuẩn bị cho những mặt trận nói trên. 

Trong 1 tháng diễn ra World Cup 2018, V.League có đến 8 vòng đấu để đến hết lượt trận 20, giải phải tạm nghỉ để Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asiad. Sau đó, đến ngày 8/9, V.League mới trở lại ở vòng 21 trước khi kết thúc vào ngày 6/10 để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho đấu trường AFF Suzuki Cup 2018.


Nói thế để thấy rằng, ban tổ chức V.League đã phải cân nhắc rất kỹ để đưa đến quyết định giải đấu này vẫn diễn ra trong dịp World Cup. Đặc biệt trong khoảng 1 tháng tới, có đến 8 vòng đấu và đều mang tính bản lề với các đội bóng. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định bày tỏ: “Ngay từ khi biết lịch thi đấu lượt về V.League 2018, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể và luôn chủ động, kể cả trước sức hút của World Cup. Nói chung, Nam Định hay bất cứ đội bóng nào đều không ngại sức nóng của giải đấu đang diễn ra tại Nga, bởi nồi cơm của chúng tôi là ở V.League nên phải tập trung cao độ”.

Cầu thủ vẫn được xem World Cup

Năm nay, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có khung giờ thi đấu khá đẹp, phù hợp với điều kiện theo dõi của người dân Việt Nam. Chính vì thế với các đội bóng ở V.League, họ sẵn sàng cho các cầu thủ theo dõi các trận đấu tại World Cup. Nam Định và Sài Gòn FC dù đang ở nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng họ không quá khắt khe với các cầu thủ trong lịch sinh hoạt. 

HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn FC cho biết: “Chúng tôi đang xếp thứ 13 trên BXH, nhưng không vì thế mà ép buộc cầu thủ nói không với World Cup. Bởi nếu làm như vậy sẽ càng khiến tâm lý của đội thêm phần căng thẳng, khó mà chơi bóng với sự hưng phấn cao. Sài Gòn FC sẽ cho cầu thủ theo dõi các trận đấu tại World Cup ở khung giờ 17h00, 20h00. Còn các trận đấu diễn ra muộn thì đương nhiên khó mà xem được. Tôi từng nhiều năm chơi bóng nên hiểu rằng, càng cấm đoán các cầu thủ càng sinh ra tâm lý tiêu cực”.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp Phan Văn Tài Em, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói rằng việc cho phép các học trò được xem các trận đấu diễn ra vào cuối giờ chiều cũng là cách để họ có được trạng thái cân bằng về tâm lý. “Sau buổi tập mà được xem World Cup thì các cầu thủ rất thích. Bởi các trận đấu đều hay và có chuyên môn cao, các cầu thủ có thể học tập và rút kinh nghiệm cho bản thân. Biết đâu, từ các trận đấu hấp dẫn ở World Cup sẽ tiếp thêm tự tin cho các học trò của tôi, vì cầu thủ Nam Định còn rất trẻ, rất thích được học hỏi từ các pha bóng hay, tình huống sắc bén tại World Cup”, ông Sỹ bày tỏ.


Trong khi đó, các nhà cầm quân khác cũng cho rằng các cầu thủ V.League đều có ý thức chuyên nghiệp và khó có chuyện vì World Cup mà thức quá khuya xem bóng đá. “Tôi có quan điểm cầu thủ nào có được trạng thái tâm lý tốt từ buổi tập sẽ được xếp đá chính. Thế nên chẳng có ai dại mà thức khuya xem World Cup rồi ngày hôm sau ra sân tập uể oải, vì như thế họ tự loại mình ra khỏi đội hình chính. Mà khi không được thi đấu thì lúc chia thưởng không thể ở mức cao và đương nhiên thu nhập sẽ giảm. Các cầu thủ thừa biết điều đó nên cứ yên tâm đi, họ không vì World Cup mà đá đổ nồi cơm đâu”, HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ.

Càng hay càng nêu cao sự tự giác
Hà Nội FC đang là đội bóng vô đối ở V.League 2018 khi bất bại 13 trận vừa qua và xây chắc ngôi đầu bảng với 35 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Than.QN đến 11 điểm. Bao lâu nay, đội bóng Thủ đô có cách quản quân khá độc đáo khi đầu tuần họ thường để các cầu thủ đã có vợ được về nhà chứ không phải ở tập trung. Chính quy chế “mở” đó đã giúp cầu thủ nơi đây khá hưng phấn trên sân cỏ. Dịp World Cup này, các cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ rằng sau các buổi tập và bữa tối, họ thường cùng người thân xem World Cup để tăng sự kết dính cũng như tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

SAO U23 VIỆT NAM “ĐẶT CỬA” CHO BRAZIL

TRUNG VỆ BÙI TIẾN DŨNG:
“Đứng dậy sau thương đau”
“Đây là kỳ World Cup mà Brazil tập hợp được rất nhiều ngôi sao đang bước vào độ chín sự nghiệp như Marcelo, Thiago Silva, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar... HLV Tite đang có một đội hình như ý vì các cầu thủ đều có kinh nghiệm trận mạc cũng như thể hiện được phong độ rất cao ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa vừa qua”.

TIỀN VỆ NGUYỄN QUANG HẢI: 
“Brazil sẽ thể hiện được đẳng cấp” 


“Thật khó dự đoán đội nào vô địch World Cup năm nay. Đức, Argentina, Tây Ban Nha, Brazil... đều rất xứng đáng. Dù vậy, tôi đặt niềm tin vào Brazil, bởi đây là đội bóng có phong độ tốt và sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nên nhớ, Brazil rất giàu truyền thống. Vì thế, sự kiêu hãnh của họ cũng là động lực để Neymar và các đồng đội đi đến trận đấu cuối và giành chiến thắng”.

TIỀN VỆ PHAN VĂN ĐỨC: 
“Tôi tin vào Neymar”
“Brazil mang đến Nga rất nhiều cầu thủ tài năng hàng đầu thế giới và điểm đáng chú ý là họ còn có phong độ rất cao ở các CLB. Tôi cho rằng, đây là tiền đề để HLV Tite tạo ra những đột biến trong chiến thuật. Dĩ nhiên, người mà tôi đặt niềm tin nhiều nhất chính là Neymar. Với những vệ tinh xung quanh đẳng cấp, cầu thủ đang khoác áo PSG sẽ là một trong người đáng xem nhất ở World Cup năm nay”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x