V.NB đoạt cúp QG 2013: Thành quả “cách mạng” ở V.NB

Minh Hải
06:30 ngày 07-09-2013
2013 là mùa giải V.NB tiêu ít tiền nhất, thậm chí chỉ bằng 1/3 của những mùa chi cao nhất, nhưng lại có thành công mang tính lịch sử: Cúp QG 2013. Những bước đi đầy tiến bộ của đội bóng Cố đô Hoa Lư cho chúng ta thấy hình bóng của sự chuyên nghiệp sau cuộc đại cách mạng.
V.NB đoạt cúp QG 2013: Thành quả “cách mạng” ở V.NB
“Qua rồi thời ném tiền qua cửa sổ”
Những năm đầu tiên làm bóng đá, bầu Trường khiến cả làng BĐVN phải nhăn mặt với những bản hợp đồng bom tấn và đều mang tính kỷ lục vào thời điểm đó. Nhưng giai đoạn “ném tiền qua cửa sổ” đã qua và năm nay, V.NB không có bản hợp đồng nào vượt quá mức 2 tỷ đồng của Vua phá lưới Timothy. Như tuyên bố của bầu Trường, Công Vinh có về V.NB thì cũng chỉ nhận mức lót tay 500 triệu đồng/mùa, lương 25 triệu đồng/tháng.

V.NB cũng biết săn lùng nhân tài, ký hợp đồng mà không phải trả tiền lót tay. Hai năm trước, Gia Từ theo chân HLV Văn Sỹ ra Ninh Bình và hạnh phúc với mức lương 15 triệu đồng/tháng so với 800 nghìn đồng ở Hà Tĩnh. Văn Quyến cũng xin mới được khoác áo V.NB. Phan Anh Tuấn, cựu sinh viên trường TDTT Từ Sơn, cũng về đầu quân mà không có tiền lót tay. Xuân Phú, Ngọc Anh cũng chỉ nhận lương tháng, Quang Hùng được đôn lên từ đội trẻ để sát cánh cùng những Văn Ta, Moussa, Mạnh Dũng... Đây chính là những gương mặt nổi bật, trực tiếp đóng góp vào chiến tích giành Cúp QG 2013 của V.NB.


Cái khó lại ló cái khôn
Kinh tế khó khăn, V.NB phải tiết kiệm chi tiêu và chính điều này đã giúp đội bóng Cố đô Hoa Lư làm việc đúng quy chuẩn hơn. Timothy, Vua phá lưới V-League 2012, đến với  V.NB với số tiền lót tay 100.000 USD/mùa và sẽ được trả theo từng mốc thời gian, chứ không thanh toán một lần.

Ngoài ra, cầu thủ lắm tài nhiều tập này còn bị “trói” bởi rất nhiều điều khoản phụ và có thể bị thanh lý bất cứ lúc nào và khi đó tiền cũng sẽ không được thanh toán. Điều tương tự cũng được áp dụng với tất cả cầu thủ, kế cả Văn Quyến. Vì thế, các cầu thủ ngôi sao không dám quậy và kỷ luật chuyên nghiệp của đội bóng được hình thành.

Trước mùa giải năm nay, một vài cầu thủ V.NB đã tiến hành vụ đình công để đòi tiền lương, lót tay. Tuy nhiên, bầu Trường đã xử lý rất cao tay: trước  tiên, ông bầu này cắt toàn bộ thưởng để các cầu thủ hiểu đâu là nguồn thu nhập. Khi tất cả đã hiểu, bầu Trường lại mở két với những khoản tiền thưởng trở lại, nâng lương cho một vài cá nhân xuất sắc. Mới nhất, bầu Trường đã hứa thưởng 3 tỷ đồng cho toàn đội khi đoạt Cúp QG. Giờ, các cầu thủ đã hiểu cứ cống hiến sẽ được đền đáp.

V.NB giờ không còn ồn ào trên thị trường chuyển nhượng với những “bom tấn” và cũng không còn những lộn xộn chốn hậu trường, những thú ăn chơi hại người của các ngôi sao. Đội bóng Cố đô Hoa Lư giờ đang đi theo con đường chuyên nghiệp và đó là cuộc cách mạng thực sự, với sự ổn định hơn về mọi mặt và cũng thành công hơn về thành tích. Với chiếc Cúp QG và nhiều kinh nghiệm làm bóng đá của lãnh đạo đội bóng, V.NB còn mạnh hơn nữa trong mùa bóng mới, với sự đầu tư mạnh tay hơn từ bầu Trường.

V.NB có viện binh từ XMXT.SG
Trước đây, bầu Trường và bầu Thuỵ đã thông qua kế hoạch hợp nhất 2 đội bóng. Tuy nhiên, bất ngờ XMXT.SG bỏ giải, các cầu thủ của họ được chủ động tìm bến đỗ mới... Hiện nay, V.NB vẫn sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn nhân sự trước các đối thủ cạnh tranh. Thế nên, mùa tới, V.NB sẽ mạnh lên đáng kể.

7 năm, bầu Trường tiêu 400 tỷ đồng

Tiếp quản V.NB năm 2006, bầu Trường liên tục gây sốc trên TTCN và mùa nào cũng vậy, đội bóng Cố đô Hoa Lư luôn có những tên tuổi lớn đến và đi. Dưới sự trợ giúp của “siêu cò” Trần Tiến Đại, V.NB lại càng có nhiều ngôi sao, từ nội đến ngoại và cả cầu thủ nhập tịch. Như mùa  V-League đầu tiên năm 2010, riêng phí chuyển nhượng đã lên đến hơn 50 tỷ đồng. Trong suốt 7 năm đầu tư vào bóng đá, bầu Trường đã chi ra không dưới 400 tỷ đồng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • B.BD có thêm Đình Luật & Nsi B.BD có thêm Đình Luật & Nsi

    Vừa mua được tiền vệ Mai Tiến Thành, B.BD tiếp tục gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao khác. Đội bóng đất Thủ đang chuyển mình thành “Dải ngân hà” để phục vụ tham vọng bay cao ở mùa giải 2014.

  • Bình luận Cúp QG: Phía sau trận chung kết Bình luận Cúp QG: Phía sau trận chung kết

    Người ta thường bảo, bóng đá là một cuộc chơi và cũng có thể là cuộc chiến, nhưng sau những cuộc so kè nảy lửa trên sân đấu, vẫn có những phút lắng đọng của những người bạn, những người đồng đội mà thời gian không thể xóa nhòa.

  • Chung kết Cúp QG: Kỷ niệm buồn của Quang Hùng Chung kết Cúp QG: Kỷ niệm buồn của Quang Hùng

    Ở trận chung kết Cúp QG, Lê Quang Hùng đã bị truất quyền thi đấu ở phút 71 do nhận thẻ vàng thành thẻ đỏ.

  • BongdaplusTV: Buổi tập đầu tiên của U23 VN BongdaplusTV: Buổi tập đầu tiên của U23 VN

    Chiều nay (6/9), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ba cầu thủ của V.NB là Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Quang Hùng vừa đá xong trận CK Cúp QG hôm thứ 5 cũng đã có mặt.

  • Sáng 7/9, U19 Việt Nam hành quân sang Indonesia Sáng 7/9, U19 Việt Nam hành quân sang Indonesia

    Chiều 6/9, U19 Việt Nam đã rời trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) để di chuyển tới TP.HCM để chuẩn bị lên đường sang Indonesia dự giải VĐ U19 ĐNÁ.

  • U23 Việt Nam háo hức "luyện công" U23 Việt Nam háo hức "luyện công"

    Ngày 6/9, ĐT U23 Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện để khởi động cho hành trình chinh phục giấc mơ Vàng tại SEA Games 27.

  • Đánh giá hai "tân binh" của U-23 Việt Nam Đánh giá hai "tân binh" của U-23 Việt Nam

    Ở lần tập trung này của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ bổ sung hai gương mặt mới và đều nằm ở hàng thủ. Tuy nhiên, đó lại là những gương mặt có thể trở thành niềm hy vọng của U23 Việt Nam trong thời gian tới.

  • NÓNG: B.Bình Dương hoàn tất hợp đồng “bom tấn” với bộ 3 của SLNA NÓNG: B.Bình Dương hoàn tất hợp đồng “bom tấn” với bộ 3 của SLNA

    Sáng nay (6/9), CLB Becamex Bình Dương đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với bộ 3 của SLNA là: Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn. Bên cạnh đó, một cầu thủ của xứ Nghệ khác là Đình Hiệp cũng đã thuộc về B.BD.

  • B.Bình Dương: Đã có Mai Tiến Thành, chờ đón bộ ba SLNA B.Bình Dương: Đã có Mai Tiến Thành, chờ đón bộ ba SLNA

    Sau mùa giải thi đấu bết bát, B.Bình Dương đã sớm bước vào quá trình tái thiết. Hợp đồng đầu tiên của họ chính là tiền vệ Mai Tiến Thành. Và sắp tới, nhiều khả năng đội bóng đất Thủ sẽ ký tiếp với bộ ba Văn Bình - Văn Hoàn - Trọng Hoàng của SLNA.

  • Bình luận: Đoạn kết có hậu cho V.Ninh Bình Bình luận: Đoạn kết có hậu cho V.Ninh Bình

    V.NB đã có chức vô địch thứ 2 kể từ khi bước chân vào làng bóng đá năm 2006. Nhưng, chiếc Cúp QG 2013 ý nghĩa và danh giá hơn rất nhiều lần so với lần đăng quang ở giải hạng Nhất năm 2009!

  • ĐT U23 Việt Nam chính thức hội quân ĐT U23 Việt Nam chính thức hội quân

    Chiều qua (5/9), ĐT U23 Việt Nam đã đón thêm 12 tuyển thủ tới tập trung (9 cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất đã tập trung từ 25/8). Toàn đội sẽ có gần 1 tuần chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Hungary và ưu tiên hàng đầu của BHL chính là giải quyết vấn đề thể lực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x