Văn Hậu đá chính hay ngồi dự bị? Ca khó của thầy Park

Trí Công
08:41 ngày 09-10-2019
HLV Park Hang Seo rất muốn sử dụng Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái trong đội hình xuất phát vào tối mai. Nhưng do hậu vệ của Heerenveen về tập trung quá muộn, không bảo đảm thời lượng tập luyện lẫn nghỉ ngơi, nên dùng anh hay không đang là con tính làm đau đầu thầy Park?
Văn Hậu đá chính hay ngồi dự bị? Ca khó của thầy Park

Sự lựa chọn số 1 
HLV Park Hang Seo đã rất muốn Văn Hậu có thể kịp trở về Việt Nam vào sáng 7/10 trước khi tham gia buổi tập quan trọng cùng ngày với các đồng đội. Mặc dù vậy, mong muốn kể trên của thầy Park đã bất thành khi Văn Hậu bị lỡ chuyến bay nối từ Nga về Việt Nam vì thời tiết xấu, dẫn đến việc anh chỉ trở về nước vào sáng qua (8/10), và chiều qua mới có thể tham gia tập chiến thuật. 


Cần biết, thời gian dành cho Văn Hậu hay Công Phượng trước khi trận đấu với Malaysia diễn ra chỉ có 2-3 ngày, nên nếu không tận dụng được thời gian nhiều nhất có thể thì không dễ để cả hai có thể chơi với phong độ tốt nhất. Thứ hai, so với trận gặp Thái Lan, cánh phải của Malaysia (tương ứng với cánh trái của Việt Nam) đáng sợ hơn rất nhiều.

Nếu như Thái Lan thường xuyên chỉ lên biên trái (tương ứng với cánh phải của Việt Nam) với sự hiện diện của Theerathon Bunmathan và Supachok thì ngược lại, Malaysia sở hữu bộ ba Matthew Davies - Syafiq Ahmad - Safawi Rasid rất nguy hiểm ở cánh đối diện. 6/10 bàn thắng của Malaysia trong 3 trận đấu gần nhất suốt 1 tháng qua đều đến từ khu vực này!


Cũng chính vì thế, HLV Park Hang Seo cần một cầu thủ có thể đảm bảo khả năng phòng ngự và phối hợp tốt với các trung vệ như Văn Hậu, nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất có thể trước sức ép từ phía của Malaysia. 


Dấu hỏi thể lực
So với Hồng Duy, Văn Thanh hay Đức Huy, kỹ năng phòng ngự của Văn Hậu tốt hơn. Khả năng leo biên tấn công và thực hiện các đường căng ngang vào trung lộ của hậu vệ 20 tuổi này cũng là một điểm cộng. HLV Park Hang Seo hẳn nhiên muốn dùng anh ngay trong đội hình xuất phát. Nhưng ở một chiều hướng khác, việc mới chỉ tập trung cùng đội tuyển vào sáng qua và có đúng 2 buổi tập chiến thuật cùng đội bóng khiến nhiều quan điểm e ngại về sự hiện diện ngay từ đầu của Văn Hậu. 


Ngôi sao người Thái Bình thực tế đã phải trải qua những chặng bay liên tục từ ngày 6/10 cho tới 8/10. Anh thừa nhận rằng mình có dấu hiệu mệt mỏi khi phải ngủ lại tại sân bay ở Moscow (Nga) trước khi chờ chuyến bay trở về thủ đô Hà Nội. Cảm giác bóng của Hậu cũng không ở trạng thái tốt nhất khi mới chỉ được chơi 2 trận với thời gian khoảng 150 phút tại đội dự bị của Heerenveen. Do đó, nhìn từ dấu hỏi thể lực đến việc phải thích ứng gấp chiến thuật, tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng phần nào đến Văn Hậu, cho dù anh đã rất hiểu triết lý của ông Park xuyên suốt 2 năm qua. 


Chắc chắn, HLV Park Hang Seo sẽ cần tham khảo ý kiến của bác sỹ và HLV thể lực xoay quanh trường hợp của Văn Hậu trước khi đưa ra quyết định sử dụng anh trong thời gian bao lâu, đưa anh vào đội hình xuất phát hay tung vào sân ở băng ghế dự bị. Trong một thế trận mà hành lang trái của Việt Nam sẽ quyết định thành bại với Malaysia, ông Park sẽ phải cân nhắc thật kỹ càng việc dùng Văn Hậu sao cho hợp tình, hợp lý. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x