Văn Lâm bắt bài cách dứt điểm của đội trưởng Thái Lan

Thiên Minh
13:51 ngày 29-05-2019
Nhờ là đồng đội của Teerasil Dangda - đội trưởng của đội tuyển Thái Lan ở Muangthong United, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có dịp làm quen với cách sút bóng của cầu thủ này.
Văn Lâm bắt bài cách dứt điểm của đội trưởng Thái Lan
Vào ngày 5/6 tới đây - tức là đúng 1 tuần nữa, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ King’s Cup 2019 sẽ diễn ra. Vào thời điểm này, mọi sự chuẩn bị của cầu thủ hai đội đều nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Hiện tại, có hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã và đang tập luyện ở Thái Lan. Đó là Lương Xuân Trường của Buriram United và Đặng Văn Lâm bên phía Muangthong United.

Với cá nhân Xuân Trường, anh có khá nhiều lợi thế. Bởi địa điểm diễn ra trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ là ở Buriram - nơi mà Xuân Trường đang tập luyện và thi đấu. Cũng chính vì vậy, tiền vệ người Việt Nam có thể thích nghi nhanh và làm quen với điều kiện khí hậu, sân bãi nơi đây. Trao đổi với các phóng viên, Xuân Trường lạc quan: “Sau 4 tháng tập luyện và thi đấu ở Buriram, tôi thấy thể lực, cảm giác bóng đã tốt hơn nhiều. Vì không có sự khởi đầu tốt nên tôi phải cố gắng hơn rất nhiều. Do những đồng đội cùng vị trí với mình đang có phong độ cao”. 

Văn Lâm đang là đồng đội của 2 tiền đạo kỳ cựu của ĐT Thái Lan là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn 

Tương tự như Xuân Trường, Văn Lâm cũng đang tập luyện với Muangthong United để chuẩn bị cho trận đấu với Sukhothai vào chiều nay. Việc đang đứng bét bảng Thai League khiến cho áp lực dành cho Văn Lâm trong nhiệm vụ bảo toàn khung thành cho Muangthong là không nhỏ. Bên cạnh việc chuẩn bị cho trận đấu ở Thai League thì Văn Lâm cũng đã nghĩ về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây.

Theo Văn Lâm, việc được thi đấu cùng với nhiều tuyển thủ Thái Lan trong đội hình Muangthong, đặc biệt là Teerasil Dangda - cầu thủ sẽ có trận đấu thứ 100 cho ĐT Thái Lan là một lợi thế. Văn Lâm cho rằng việc đã quen với động tác xử lý bóng, cách dứt điểm của Dangda sẽ giúp anh tự tin hơn khi đối đầu với Dangda ở King’s Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • HLV Thái Lan: ‘Tôi không biết Việt Nam giờ chơi thế nào’ HLV Thái Lan: ‘Tôi không biết Việt Nam giờ chơi thế nào’

    Dù cảm thấy quen thuộc với nhân sự của ĐT Việt Nam tập trung cho King’s Cup nhưng HLV Sirisak Yodyardthai thừa nhận chưa thể rõ lối chơi của HLV Park Hang Seo.

  • Đội tuyển CH Czech không triệu tập Filip Nguyễn Đội tuyển CH Czech không triệu tập Filip Nguyễn

    Dù được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech nhưng thủ môn Filip Nguyễn không được HLV trưởng Jaroslav Šilhavý của Czech triệu tập vào danh sách dự vòng loại EURO 2020.

  • Tân binh ĐTQG -  Trần Văn Kiên: 'Tôi sẽ cố gắng để trụ lại' Tân binh ĐTQG - Trần Văn Kiên: 'Tôi sẽ cố gắng để trụ lại'

    “Được gọi lên ĐTQG là một món quà bất ngờ và vinh dự với cá nhân tôi. Tôi hiểu để bám trụ lại là một điều vô cùng khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng”, tân binh của ĐTQG - Văn Kiên chia sẻ với PV báo Bóng đá.

  • CLB TP.HCM bị thầy Park bỏ quên? CLB TP.HCM bị thầy Park bỏ quên?

    HLV Park Hang Seo đã công bố 23 cầu thủ lên ĐTQG. Ngoài sự trở lại của Nguyên Mạnh, Tuấn Anh, ông Park chủ yếu triệu tập những cầu thủ quen mặt, đã từng có thời gian làm việc với mình.

  • Quyền năng của ông Park Quyền năng của ông Park

    Giới chuyên môn cho rằng, có quá nhiều điểm giống nhau giữa HLV Park Hang Seo và HLV Toshiya Miura. Họ cùng chủ trương xây dựng một đội tuyển thiên về hiệu quả, trong đó, lấy phòng ngự là nền tảng.

  • Mạc Hồng Quân: Nói không buồn là nói dối Mạc Hồng Quân: Nói không buồn là nói dối

    Bản danh sách ĐTQG chuẩn bị cho King’s Cup đã đưa Mạc Hồng Quân đi từ cảm giác chờ đợi hy vọng ngập tràn đến sự thất vọng. Dù đã thể hiện được thái độ ứng xử chuyên nghiệp khi tiếp nhận thông tin không vui nhưng Mạc Hồng Quân đã phải thừa nhận: “Nói không buồn là nói dối. Tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

  • Lăng kính: Dư luận! Lăng kính: Dư luận!

    Bản chất của dư luận là đàm tếu, bất kể đúng sai, vì số đông dư luận không đủ am tường để thấu hiểu sự việc…

  • ĐT Việt Nam: Tuấn Anh & cánh cửa diệu kỳ ĐT Việt Nam: Tuấn Anh & cánh cửa diệu kỳ

    Trong danh sách tập trung ĐTQG vẫn có tiền đạo Anh Đức dù trước đó ai cũng nghĩ anh đã dừng cuộc chơi. Có Đức Chinh, Văn Thanh, những cầu thủ được cho là gặp vấn đề về thể lực. Có cả Văn Kiên, cầu thủ đang tiến bộ từng ngày.

  • 3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh 3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh

    Trong 23 cầu thủ được gọi lên ĐTQG lần này, có lẽ chẳng ai “đen” hơn Trần Nguyên Mạnh. Chàng thủ môn từng bị xem là tội đồ của ĐTQG này đã hứng chịu hàng loạt chấn thương nặng và phải sau 3 năm anh mới được gọi trở lại ĐTQG.

  • Tuấn Anh, Xuân Trường có đá cặp với nhau ở ĐT Việt Nam? Tuấn Anh, Xuân Trường có đá cặp với nhau ở ĐT Việt Nam?

    Sự trở lại của Tuấn Anh đặt ra một giả thiết liệu anh có thể đá cặp với Xuân Trường ở đội tuyển Việt Nam, giống như cách đây hơn 2 năm?

  • HLV Kim Han Yoon 'do thám' cầu thủ Thái Lan HLV Kim Han Yoon 'do thám' cầu thủ Thái Lan

    Trợ lý của HLV Park Hang Seo – ông Kim Han Yoon đã được cử đi dự khán trận đấu “siêu kinh điển” Thai League giữa Buriram United và Muangthong United ở vòng đấu vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x