SUZUKI AFF CUP 2018

Văn Thanh khỏe thế mà chấn thương nặng

Kỳ Lâm
13:57 ngày 11-10-2018
Ngay trước khi ông Park Hang-seo đưa ra bản danh sách tuyển thủ dự AFF Cup 2018, một tin dữ xuất hiện: Văn Thanh bị đứt dây chằng chéo, cần phải phẫu thuật. Những tranh cãi về nguyên nhân khiến hậu vệ khỏe như vâm này bị chấn thương nặng làm liên tưởng tới bóng ma Arjen Robben năm 2010.
Văn Thanh khỏe thế mà chấn thương nặng
Lên công, về thủ liên hoàn, Văn Thanh được đánh giá là một trong những máy chạy bền bỉ của HLV Park Hang Seo. Tính sơ sơ, trong năm 2018, anh đã chạy ròng rã 3.614 phút, trong đó có 1.700 phút tại V.League, 1.914 phút tại các chiến dịch của U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam. Phải có nền tảng thể lực tuyệt vời, Văn Thanh mới duy trì được phong độ thi đấu ấn tượng như thế. 

Song, thể lực tốt cũng song hành cùng nguy cơ chấn thương, nếu như các cầu thủ không được chăm sóc đặc biệt bởi những chuyên gia thể lực đẳng cấp, có thể đưa ra phương pháp rèn luyện, phục hồi và dự đoán khả năng chấn thương xuất hiện. Và điều không ai mong muốn đã xảy ra, Văn Thanh đã bị chấn thương trong trận HAGL gặp TP.HCM ở vòng 22 Nuticafe V.League 2018. 

Anh bị đứt dây chằng chéo và sẽ phải đưa sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật. Đứt dây chằng là chấn thương ác mộng đối với các cầu thủ bóng đá. Rất nhiều danh thủ đã tụt từ đỉnh cao xuống đáy của phong độ và buộc phải giải nghệ khi dính loại chấn thương này, ví dụ như Ronaldo Béo năm 1999 lúc đang khoác áo Inter Milan. 

Đứt dây chằng chéo là cột mốc chứng kiến sự xuống dốc của Ronaldo
Đứt dây chằng chéo là cột mốc chứng kiến sự xuống dốc của Ronaldo

Ngay cả khi được điều trị tốt, việc phục hồi chấn thương cũng rất phức tạp và mang tính may rủi. Nguy cơ tái phát cao, khả năng lấy lại phong độ trước chấn thương thấp là những điều mà cầu thủ phải chấp nhận nếu đen đủi bị dính phải chấn thương này. Hãy hình dung, một sợi dây bị đứt, dù ta có hàn, nối hoàn hảo đến đâu thì nó cũng không bao giờ là sợi dây với thuộc tính như trước đó. 

Cho nên, vai trò của những chuyên gia thể lực, bác sỹ thể thao là hết sức cần thiết trong việc đánh giá nguy cơ mắc chấn thương của cầu thủ nhằm kịp thời ngăn ngừa, đưa ra lịch tập luyện thi đấu thích hợp để chấn thương không xảy ra hoặc rơi vào tình trạng tồi tệ. Từ Văn Thanh, cần nhìn lại trường hợp chấn thương của tiền vệ Arjen Robben năm 2010. 

Sau khi ngôi sao của ĐT Hà Lan tại World Cup 2010 trở về CLB Bayern Munich, các bác sĩ của đội bóng Đức tá hỏa với tình trạng chấn thương của tiền vệ này, với mô tả bệnh lý kinh hoàng: "Cơ đùi bị thủng một lỗ". Đây chính là kết luận của vị thần y người Đức Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, người đã bị HLV Pep Guardiola ép phải ra đi vào năm 2015 khi cùng làm việc ở Bayern. 

Đây là chấn thương ác mộng của giới cầu thủ
Đứt dây chằng chéo là chấn thương ác mộng của giới cầu thủ

Chấn thương cơ đùi của Robben xuất hiện trong một pha bứt tốc và đảo người lừa bóng quen thuộc ở một trận đấu giao hữu của ĐT Hà Lan trước thềm World Cup 2010. Và theo cáo buộc của thần y Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, BHL ĐT Hà Lan đã không phát hiện ra chấn thương này/ hoặc cố tình lờ đi để buộc Robben tiếp tục thi đấu suốt một VCK World Cup được đánh giá là nghiệt ngã. 

Đương nhiên, phía y tế của ĐT Hà Lan đã phản bác cáo buộc của Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt là không có cơ sở, bởi nếu bị thủng một lỗ như thế thì làm sao Robben lại chơi tuyệt hay và đưa Hà Lan vào tận chung kết. 

Rõ ràng, những vị bác sĩ của Bayern Munich và ĐT Hà Lan đều là những chuyên gia y tế, thể lực có danh tiếng và đáng tin cậy về mặt chuyên môn. Song rút cuộc, chỉ có Robben là lĩnh đủ, phải đối mặt với nguy cơ giải nghệ. Cuộc tranh cãi giữa các bác sỹ căng thẳng đến mức phải lôi nhau ra tòa để thi thố tài năng y học. 

Robben là bài học đắt giá đối với tất cả các cầu thủ trên thế giới ở mối liên quan thể lực - chấn thương
Robben là bài học đắt giá đối với tất cả các cầu thủ trên thế giới ở mối liên quan thể lực - chấn thương

Cũng rất may, Robben đã được chuyên gia thể lực Raymond Verheijen, người được Bayern Munich thuê để phục vụ riêng cho tiền vệ có đôi chân pha lê này. Dưới phác đồ điều trị, phục hồi hợp lý của Raymond, Robben đã bình phục nhanh chóng và có một mùa bóng tuyệt vời cùng Bayern Munich, trong khi những vị bác sĩ khác vẫn mải mê chê trình độ "lang băm" của nhau.  

Trở lại trường hợp của Văn Thanh với chiếc dây chằng chéo bị đứt. Rõ ràng, trước khi chấn thương xảy ra, anh vẫn được đánh giá là "cơ địa khỏe, vẫn chạy, vẫn tập bình thường" nên hoàn toàn vẫn có mặt trong danh sách thi đấu. Thậm chí, khi đã dính chấn thương thì nhận định của bác sĩ vẫn là "chấn thương nhẹ" chứ không phải "đứt dây chằng chéo". 

Hy vọng Văn Thanh sẽ sớm bình phục, và càng hy vọng hơn không có tuyển thủ nào dính phải trường hợp dẫn tới chấn thương như anh
Hy vọng Văn Thanh sẽ sớm bình phục, và càng hy vọng hơn rằng không có tuyển thủ nào dính phải trường hợp dẫn tới chấn thương như anh

Có nghĩa, chúng ta chỉ nhìn thấy một Văn Thanh khỏe như vâm chứ không thể cái dây chằng của Văn Thanh đã xuất hiện vấn đề, và phải khi nó đứt và có máy chụp MRI tốt thì mới biết là Văn Thanh bị đứt dây chằng chéo, không thể thi đấu được nữa. Kết luận Văn Thanh phải dừng thi đấu để điều trị đã được đưa ra, chứ không vẫn để anh đá AFF Cup thì không biết hậu quả sẽ còn nặng nề như thế nào. 

Qua câu chuyện của Văn Thanh mới thấy rằng, hệ thống y học thể thao Việt Nam cần phải nâng cao năng lực chuyên môn hơn nữa trong khâu đánh giá tình trạng thể lực - chấn thương của cầu thủ, vốn là 2 yếu tố quyết định sống còn tới sự nghiệp thi đấu của cầu thủ. Để những trường hợp chấn thương như Văn Thanh được hạn chế tối đa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x