Vĩnh biệt trọng tài Thanh “Thủ Đức”

Sáng qua (14/12), mở máy điện thoại thấy tin nhắn từ một đồng nghiệp: “Trọng tài Nguyễn Văn Thanh đã mất!”, tôi không khỏi bàng hoàng mặc dù đã biết em mắc bệnh hiểm nghèo từ hơn một năm nay rồi, trong lòng vô cùng xót xa, thương tiếc.
Vĩnh biệt trọng tài Thanh “Thủ Đức”
Tôi đã nhiều năm gắn bó với em, từ thập niên 1980, khi em còn là một huấn luyện viên bóng đá trẻ cấp huyện. Mỗi lần em dẫn các cháu năng khiếu huyện lên thành phố dự giải, tôi đều có ấn tượng tốt về em, một HLV luôn chăm lo cho các học trò! Hồi ấy còn rất khó khăn, từ huyện lên đến sân Tao Đàn hay sân Thống Nhất, cơ quan thuê xe chở đội bóng đi, do chỗ ngồi không đủ nên em phải chạy xe máy theo để nhường cho các học trò được đi ô tô. 

Một vài năm sau, em được lãnh đạo huyện tin tưởng giao cho làm Trưởng bộ môn bóng đá và đầu những năm 1990, Thanh bắt đầu tham gia công tác trọng tài Quốc gia với chuyên môn là trợ lý, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã được Hội đồng trọng tài Quốc gia đưa lên làm tại giải VĐQG. Lúc ấy, em là một trong những trọng tài trẻ đầy tiềm năng (cùng Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng, Hồ Huy Hồng...) và trong số gần 40 trọng tài hàng đầu lúc ấy, duy nhất em là đảng viên. 

Các ông Đỗ Đình Hùng, Đoàn Phú Tấn, Nguyễn Văn Mùi là những người đứng đầu Hội đồng trọng tài Quốc gia trong nhiều nhiệm kỳ đều có đánh giá cao về năng lực chuyên môn và phẩm chất tư cách của trọng tài Nguyễn Văn Thanh. Còn nhớ một trận đấu tại giải vô địch Quốc gia ở một sân miền Trung, trong khi đang làm nhiệm vụ trợ lý 2 thì một vật lạ từ trên khán đài B ném xuống trúng đầu, em ngã ngay tại chỗ, vết thương chảy khá nhiều máu. Các giám sát hội ý quyết định thay em bằng trợ lý khác, nhưng sau khi được băng bó vết thương, em vẫn xin tiếp tục làm nhiệm vụ đến hết trận. Hình ảnh người trợ lý trọng tài với băng trắng trên đầu vẫn di chuyển theo từng đường bóng, tay vẫn phất cờ vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Hội đồng trọng tài Quốc gia và BTC giải biểu dương trong lễ khai mạc buổi tập huấn giám sát và trọng tài sau đó.

Nguyễn Văn Thanh là một tấm gương để các thế hệ trọng tài kế tiếp noi theo. Tháng 11 vừa qua, em đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương và quà tặng của VFF trước trận chung kết giải U21 báo Thanh niên trên sân Thống Nhất. Thanh đã đưa cậu con trai đang tuổi đôi mươi đến chứng kiến lễ vinh danh ấy và chắc hẳn chàng trai ấy sẽ rất tự hào về bố mình. Trước giờ lên nhận kỷ niệm chương, Thanh có nói với tôi: “Em muốn xin một bộ su-véc-tơ-măng có lá cờ Tổ Quốc trên trái tim như các cầu thủ ĐTQG. Đó là nguyện vọng cuối của em trước lúc đi xa anh ạ!”. Tôi nghe mà lạnh buốt cả người và nói ngay với em: “Thanh à, VFF có chuẩn bị quà tặng như mong muốn của em rồi!”.

Vậy mà, chỉ hơn một tháng sau Thanh đã đi xa. Thanh ơi, đau xót quá, còn bao nhiêu trọng tài cần đến sự dìu dắt của em, một giám sát trọng tài gương mẫu, gia đình em luôn cần người chồng và người cha chăm lo, nhiều việc nữa em còn làm dang dở.

Vĩnh biệt trọng tài Nguyễn Văn Thanh!

Nhớ mãi Thanh “Thủ Đức”, cái tên thân thương đã gắn với em từ ngày em bắt đầu cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bình luận: Lợi thế của ông Miura Bình luận: Lợi thế của ông Miura

    Trong một lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông, HLV Toshiya Miura từng dí dỏm nói rằng: “Lợi thế của tôi là không biết tiếng Việt! Tôi không biết dư luận nói gì và không cảm thấy bị sức ép. Và nhờ đó mà tôi có thể tiếp tục thực hiện những dự định”.

  • Chi hội Nhà báo báo Bóng đá tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chi hội Nhà báo báo Bóng đá tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

    Được sự đồng ý của Hội Nhà báo Việt Nam, hôm qua, ban Biên tập báo Bóng đá và Chi hội Nhà báo báo Bóng đá đã cùng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ảnh báo chí”.

  • Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (U23 Việt Nam): Có tốc độ tốt nhưng cần sắc bén hơn Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (U23 Việt Nam): Có tốc độ tốt nhưng cần sắc bén hơn

    Nếu phải chọn cầu thủ chơi nổi bật nhất của U23 Việt Nam trong cuộc tái đấu JFL Selection chiều qua (14/12) trên sân Hàng Đẫy, nhiều người sẽ chọn tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

  • HLV Miura xoay tua... đội trưởng HLV Miura xoay tua... đội trưởng

    U23 Việt Nam đã 4 lần đổi đội trưởng chỉ sau 2 trận đấu đã qua. Có vẻ HLV Miura vẫn chưa tìm ra được gương mặt ưng ý nhất để thay thế vai trò của Quế Ngọc Hải.

  • Trọng Đại gia nhập danh sách chấn thương của U23 Việt Nam Trọng Đại gia nhập danh sách chấn thương của U23 Việt Nam

    Pha va chạm với cầu thủ JFL Selection ở phút 64 đã khiến trung vệ Nguyễn Trọng Đại của U23 Việt Nam dính chấn thương ở cổ chân phải.

  • Tiền bối của Tuấn Anh tuyên bố giải nghệ Tiền bối của Tuấn Anh tuyên bố giải nghệ

    Sau trận thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại Hàng Đẫy, thủ thành Schneider Junnosuke của JFL Selection đã nói lời giã biệt sân cỏ. Thủ môn này là tiền bối của tiền vệ Tuấn Anh khi anh từng thi đấu cho Yokohama FC trong 3 mùa giải.

  • U23 Việt Nam thua JFL Selection ở trận tái đấu U23 Việt Nam thua JFL Selection ở trận tái đấu

    Thi đấu cố gắng và thể hiện lối chơi đường nét hơn song các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc chinh phục mảnh lưới đối thủ. Ngược lại, một phút loé sáng của Sugai Shinya đã giúp JFL Selection đã có chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0.

  • Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm việc tại Lâm Đồng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm việc tại Lâm Đồng

    Ngày 13/12/2015, đoàn cán bộ LĐBĐ Việt Nam gồm Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn - Trưởng đoàn, Trưởng phòng bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên Lưu Quang Điện Biên đã thăm và làm việc với LĐBĐ tỉnh Lâm Đồng.

  • Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú làm việc tại Tây Ninh Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú làm việc tại Tây Ninh

    Đoàn cán bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam do Ông Trần Anh Tú – Uỷ viên Thường trực BCH làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Tây Ninh; CLB Bóng đá Tây Ninh.

  • Thêm HN.T&T muốn có Lee Nguyễn Thêm HN.T&T muốn có Lee Nguyễn

    Chuyến trở về Việt Nam lần này của Lee Nguyễn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi thông tin cho rằng cầu thủ này đang muốn tái ngộ V-League do không đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng với New England Revolutions.

  • U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection

    Dù thi đấu cố gắng hơn trong trận tái đấu nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn để thua 0-1 trước JFL Selection.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x