Vua phá lưới V.League 2020: Tre già, măng vẫn chưa mọc

Đam San
09:53 ngày 06-10-2020
Mùa này, cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới vẫn chỉ là chuyện riêng của những cầu thủ ngoại. Sau cột mốc lịch sử của Nguyễn Anh Đức từ năm 2017, cho đến nay chưa có chân sút nội nào cho thấy sự triển vọng và có thể đặt hy vọng.
Vua phá lưới V.League 2020: Tre già, măng vẫn chưa mọc

Công Phượng (CLB TP.HCM) với 6 pha lập công, bằng số bàn thắng của Chevaugh Walsh (HAGL), đang phải cô đơn giữa một “rừng ngoại binh”. Thực ra, khoảng cách 1 bàn thắng vào lúc này là không lớn. Tuy nhiên, những người nhiều niềm tin nhất hẳn cũng không dám đặt cửa vào Công Phượng khi anh phải một mình đấu lại nhiều tiền đạo ngoại. Sau lưng Công Phượng là một khoảng trống mênh mông vì các đồng nghiệp người Việt của anh vẫn “nổ súng” đì đẹt. Phan Văn Long, người khả dĩ nhất với 4 bàn thắng có được, sẽ phải cùng SHB Đà Nẵng chơi ở nhóm trụ hạng.

Xuân Nam (TP.HCM), Đức Chinh (SHB.ĐN), Minh Tuấn (Viettel), Văn Toàn (HAGL), Văn Thắng (Thanh Hóa), Hồ Tấn Tài (B.BD), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Tuấn Hải (HL Hà Tĩnh) là những cầu thủ đã có 3 bàn thắng. Tuy nhiên, 8 cầu thủ này đều không phải là điểm đến trong những đường chuyền cuối cùng, thay vào đó là những ngoại binh.

Trong số đó, người ta có lý do để tiếc cho Văn Toàn, người năm ngoái đã có một mùa giải thăng hoa. Ở HAGL, Văn Toàn đang là người “cân” cả hàng công. Nhưng anh không phải là mẫu tiền đạo “mắn bàn thắng”. Vai trò của cầu thủ người Hải Dương dường giống như một người kiến tạo hơn là thích ghi bàn. Xuân Nam cũng là cái tên đáng kỳ vọng nhưng ở đội bóng TP.HCM, tiền đạo này chỉ là một “kép phụ”.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng trong màu áo TP.HCM - Ảnh: Đức Cường

Người ta cũng nói rất nhiều về Hà Đức Chinh. Rút cuộc, tiền đạo này vẫn lẩn khuất đâu đó trên sa bàn của HLV Lê Huỳnh Đức. Những bàn thắng mà cầu thủ này có được chỉ là những phút “loé sáng” rồi vụt tắt. Bao nhiêu lâu, Đức Chinh có thể trở thành cầu thủ lớn? Hẳn là câu hỏi rất khó để giải đáp. Hồ Tuấn Tài cũng đang nỗ lực nhưng trong bối cảnh SLNA sứt mẻ lực lượng cũng như không có đối tác xứng đáng, tiền đạo sinh năm 1995 này khó lòng bứt lên.

Nguyễn Tiến Linh có lẽ là cái tên khiến nhiều người tiếc nuối nhất. Tiền đạo của B.BD đã rực sáng trong màu áo ĐTQG và cả U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở V.League, Tiến Linh chưa cho thấy được bản năng “sát thủ” của mình. Hai bàn thắng cho đội bóng đất Thủ thực sự là con số quá khiêm tốn với một tiền đạo được đánh giá hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Và nó cũng cho thấy, Tiến Linh cần phải lao động, cần phải tập trung hơn nữa trên sân cỏ.

Năm 2017, Nguyễn Anh Đức đã phá vỡ sự thống trị 14 năm liên tiếp của những chân sút gốc ngoại khi giành Chiếc giày vàng V.League với 17 bàn thắng. Sau Anh Đức, người ta chưa thấy một chân sút nội nào có thể đảm nhận sứ mệnh tái hiện lịch sử. Như đã nói, ngay cả bản thân Công Phượng cũng rất ít hy vọng bởi ở CLB TP.HCM, tất cả những đường bóng đều dồn cho cầu thủ ngoại.

Câu chuyện tiền đạo nội ở các giải bóng đá hàng đầu Việt Nam cũng là câu chuyện nhận được sự quan tâm của HLV Park Hang Seo. Đương nhiên, nhà cầm quân người Hàn hẳn có nhiều điều phải lưu tâm khi mà các học trò của ông chưa có phong độ tốt. Một mình Công Phượng thôi là chưa đủ, ông Park cần cả Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn và cả lão tướng Anh Đức nữa… chứng minh phong độ bằng những bàn thắng.

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho chất lượng sân Nam Định

‘Ngòi nổ’ của Sài Gòn sẽ không ra sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 

HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi không thích lão tướng, ngôi sao ở đội bóng khác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x