4 năm qua, Milan tăng trưởng tệ nhất châu Âu

GIA HƯNG
10:13 ngày 31-05-2020
Hãng kiểm toán nổi tiếng KPMG của Hà Lan vừa đưa ra báo cáo cho thấy Milan là đội bóng lớn có tốc độ tăng trưởng tệ nhất châu Âu trong 4 năm qua. Đây là thông tin đáng buồn nữa với Rossoneri, trước viễn cảnh chuẩn bị bước vào cuộc cách mạng mới cùng Ralf Rangnick.
4 năm qua, Milan tăng trưởng tệ nhất châu Âu

Các đội bóng lớn luôn tăng trưởng sau mỗi năm, nếu không phải về thành tích sân cỏ thì là về doanh thu, khả năng thu hút nhà tài trợ hoặc có thêm fan trên toàn cầu. Nhưng theo KPMG, 4 năm qua, Milan đạt mức tăng trưởng - 3% khi xét đến tổng hòa của các tiêu chí này.

Khoảng thời gian KPMG làm báo cáo dao động từ mùa 2015/16 đến mùa 2018/19, tức là có 1 mùa Milan dưới thời cựu chủ tịch Silvio Berlusconi, 2 mùa dưới thời nhà tài phiệt Trung Quốc, Li Yonghong và 1 mùa sau khi được Quỹ đầu tư Elliot mua lại.

Kết quả là... tệ như nhau. Milan lỗ đậm trong cả 4 mùa giải này, mà càng đổi chủ càng lỗ. Mùa cuối với Berlusconi, họ lỗ 89,3 triệu euro. Hai mùa với Li Yonghong, họ lỗ lần lượt 74,9 và 126 triệu euro. Và mùa giải năm ngoái, mùa đầu tiên gắn với Quỹ đầu tư Elliot, Milan gánh khoản lỗ 146 triệu euro.

Trong số 3 nguồn thu chính là bản quyền truyền hình, tiền bán vé và các nhà tài trợ, chỉ có nguồn thu đầu tiên tăng đều qua các năm. Doanh thu từ bản quyền truyền hình của Milan mùa trước là 113,8 triệu euro, tăng khoảng 20,6 triệu euro so với mùa 2015/16. Nhưng mức tăng này chẳng thấm vào đâu khi doanh thu từ các nhà tài trợ giảm từ 83,3 triệu euro xuống còn 56,8 triệu euro. Tiền bán vé cũng tăng nhẹ nhưng nhìn chung không đáng kể.

Đồ họa: Minh Trường

Có một điểm chung giữa 3 chủ sở hữu Milan trong giai đoạn này là đều rất muốn đầu tư vào đội bóng. Nhưng có một điểm chung nữa, đặc biệt giữa Li Yonghong và Quỹ đầu tư Elliott, là họ... chẳng biết gì về bóng đá. Li Yonghong chi không dưới 240 triệu euro cho chuyển nhượng, nhưng hầu hết đều là các thương vụ thất bại, điển hình là 44 triệu euro cho Leonardo Bonucci từ Juventus. Quỹ đầu tư Elliott cũng liên tục mắc sai lầm, từ việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của Paolo Maldini và Zvonimir Boban, đến các bản hợp đồng cầu thủ. Lucas Paqueta trị giá 38 triệu euro là một thất bại, trong khi Krzysztof Piatek chỉ có khoảng 6 tháng tỏa sáng trước khi bị thanh lý vào mùa Đông năm nay.

Những vụ đầu tư không hiệu quả thời gian qua khiến Quỹ Elliott có xu hướng trở lại với con đường làm bóng đá trẻ, và ý tưởng mời Ralf Rangnick ra đời. Nó gần như là cách duy nhất, nhưng cũng có nghĩa sẽ mất rất nhiều thời gian nữa để Milan trở lại. Một đội hình trẻ khó mà thành công ngay được, nên có thể quãng thời gian Milan vắng mặt ở Champions League sẽ còn dài hơn nữa. Khi ấy, vòng quay sa sút sẽ không buông tha đội bóng này, khi nhà tài trợ quay lưng, việc khai thác tiềm năng của 400 triệu fan toàn cầu gần như là không thể.

Những năm 1980, Milan cũng trong tình cảnh tương tự và sự chính xác của chủ tịch Berlusconi trong các vụ làm ăn đã đưa đội bóng thoát ra khỏi khủng hoảng. Tiếc rằng, Quỹ Elliott chứng minh họ không có nhiều kinh nghiệm điều hành một CLB lớn ở châu Âu. Milan vẫn được xem là đội bóng lớn nhưng ở thời điểm này, rất ít chuyên gia dám đặt niềm tin vào sự trở lại của họ trong tương lai gần.

526 - Hiện tại, Milan được trang web chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt định giá 526 triệu euro, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

XEM THÊM

Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà

Pogba phải giảm lương nếu như muốn trở lại Juventus

Raiola có kế hoạch mới để đưa Pogba về lại Juve

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Eriksen và Sensi sẽ cạnh tranh suất đá chính ở Inter Eriksen và Sensi sẽ cạnh tranh suất đá chính ở Inter

    Mục tiêu gia nhập Inter của Christian Eriksen là trở thành nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ. Đây cũng chính là lý do ngôi sao người Đan Mạch rời Tottenham để chuyển sang Serie A tìm kiếm vinh quang.

  • Serie A vẫn tranh cãi quanh vấn đề cách ly Serie A vẫn tranh cãi quanh vấn đề cách ly

    Sau quãng nghỉ gần 3 tháng vì dịch Covid-19, các quan chức chính phủ và bóng đá Italia đã đưa ra giải pháp để Serie A trở lại vào ngày 20/6. Tuy nhiên, vì dịch bệnh vẫn hoành hành, việc đưa ra một số quy định cách ly vẫn gây nhiều tranh cãi.

  • Donnarumma rộng cửa ở lại Milan Donnarumma rộng cửa ở lại Milan

    Cứ ngỡ việc Gianluigi Donnarumma phải chia tay Milan chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng những diễn biến mới cho thấy thủ thành này đang mở cánh cửa để ở lại sân San Siro lâu dài.

  • Immobile & Alberto, 'song sát' đáng sợ nhất Italia Immobile & Alberto, 'song sát' đáng sợ nhất Italia

    Ciro Immobile và Luis Alberto có thể xem là cặp bài trùng đáng sợ nhất của bóng đá Italia vào thời điểm này. Họ đã kiến tạo cho nhau ghi 1/3 tổng số bàn thắng của Lazio sau 26 vòng đấu ở Serie A mùa này.

  • Juve nhập cuộc đua giành Boga Juve nhập cuộc đua giành Boga

    Juventus đã rất nhanh chóng liên lạc với Sassuolo về Jeremie Boga. Ngay sau khi Chelsea từ chối mua lại Boga từ Sassuolo, cầu thủ chạy cánh này trở thành một “món hàng hot” được săn đuổi trên TTCN tại Italia.

  • Theo chân La Liga và Premier League, Serie A nhất trí trở lại vào giữa tháng 6 Theo chân La Liga và Premier League, Serie A nhất trí trở lại vào giữa tháng 6

    Tin vui đang liên tiếp đến với thế giới bóng đá. Bundesliga đã trở lại và diễn ra rất suôn sẻ, La Liga cũng chốt được thời điểm tái xuất vào ngày 11/6, rồi Premier League thống nhất trở lại vào 17/6. Ngay cả Serie A cũng nhất trí thi đấu nốt phần còn lại mùa giải này từ trung tuần tháng 6.

  • Tân binh của Juventus thích số 44 vì thần tượng 'Ryan Giggs mới' Tân binh của Juventus thích số 44 vì thần tượng 'Ryan Giggs mới'

    Cầu thủ chạy cánh Dejan Kulusevski tiết lộ quyết định chọn số 44 tại Parma dựa trên sự ngưỡng mộ đối với cựu cầu thủ Manchester United là Adnan Januzaj.

  • Juventus rao bán nguyên một đội hình trong kỳ chuyển nhượng tới Juventus rao bán nguyên một đội hình trong kỳ chuyển nhượng tới

    Theo Tuttosport, Juventus sẵn sàng bán tới 11 cầu thủ trong đội hình hiện tại của mình để tạo ngân sách chuyển nhượng nhằm gia tăng sức mạnh.

  • Gaetano Scirea, 'siêu' libero và bi kịch số phận Gaetano Scirea, 'siêu' libero và bi kịch số phận

    Các tifosi biết nhiều về những siêu hậu vệ Italia thời hiện đại như Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, hay xa hơn nữa là Franco Baresi. Có một cái tên không được nhiều người nhắc tới là Gaetano Scirea. Tuy nhiên, chính Scirea mới được xem là libero hay nhất Italia trong thập niên 1970-80. Chỉ tiếc cuộc đời ông lại là một bi kịch.

  • 'Barca trả 110 triệu euro hoặc là quên Lautaro đi' 'Barca trả 110 triệu euro hoặc là quên Lautaro đi'

    Piero Ausilio, giám đốc thể thao của Inter Milan khẳng định tương lai của Lautaro Martinez rằng: "Chỉ có một cách có thể đưa cầu thủ này khỏi Inter: Phá vỡ điều khoản hợp đồng. Barca quan tâm, nhưng chúng tôi không đàm phán".

  • Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà

    Khi Serie A trở lại với các trận đấu trên sân không khán giả, nhiều đội bóng sẽ không được hưởng lợi từ sức mạnh sân nhà, nhưng có lẽ Juventus là nặng nề nhất. Bởi lịch sử chỉ ra rằng họ là đội bóng phụ thuộc vào những điểm số trên sân nhà rất nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x