Khái quát về Coverciano Ngày thành lập: 06/11/1958 Nơi ăn tập của 19 ĐTQG (cả nam và nữ), bắt đầu từ lứa tuổi U15 Italia Đào tạo hơn 350 HLV theo học chứng chỉ UEFA Pro từ năm 2003 Cơ sở vật chất: 3 sân cỏ tự nhiên tiêu chuẩn, 1 sân cỏ nhân tạo FIFA và 1 sân tập chiến thuật. 1 bể bơi 25x15 1 hội trường sức chứa 200 người và 3 phòng họp 1 khách sạn gồm 53 phòng đôi Thư viện với 3500 giáo trình, sách vở bóng đá được hội đồng HLV quốc gia biên soạn qua các thời kỳ Đặc trưng vùng miền Ulivieri tiết lộ, Coverciano là nơi phản ánh sâu sắc ảnh hưởng của đặc tính văn hóa từng khu vực lên đời sống huấn luyện. Những người đến từ vùng Tuscany thường là những HLV thành công nhất như Sarri, Allegri, Spalletti. Ngược lại, những HLV đến từ vùng Đông Bắc Italia thường không có thành công đáng kể. Điều này bắt nguồn chủ yếu từ xuất thân, khi các HLV ở Tuscany thường sinh ra trong những gia đình lao động nghèo khó nên ham muốn lao động sẽ lớn hơn. |
Bên trong Coverciano, 'thánh đường' của bóng đá Italia
Nhắc đến bóng đá Italia, hẳn mọi người sẽ liên tưởng ngay đến Catenaccio. Coverciano chính là nơi các HLV trẻ trui rèn thứ chiến thuật đặc sản đó, rồi học tập từ những bậc tiền bối để phát triển triết lý bóng đá của riêng họ. Nhờ có Coverciano, Italia tiếp tục trở thành cái nôi đào tạo những HLV hàng đầu thế giới.
Bề dày lịch sử
Coverciano được xây dựng và đi vào hoạt động từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối năm 1957. Luigi Ridolfi, một trong hai người đồng sáng lập Coverciano, muốn biến nó trở thành một vùng đất đặc biệt ý nghĩa với bóng đá Italia.
Ngoài ra, Ridolfi còn là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Italia trong 16 năm, và từng giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia vào năm 1942. Một điểm thú vị khác về Ridolfi: Ông cũng chính là cha đẻ của CLB Fiorentina khi thành lập đội bóng này từ việc sáp nhập CS Firenze và PG Libertas vào năm 1926.
Người đồng sáng lập còn lại là Dante Berreti, ở thời điểm đó là Phó Chủ tịch LĐBĐ Italia. Cả hai có chung một mục đích khi thành lập Coverciano: Mang toàn bộ HLV Italia quy về một mối để cùng chia sẻ ý tưởng, phát triển tư duy huấn luyện.
Trụ sở Coverciano được bao quanh bởi những ngọn núi tuyệt đẹp ở Florence
Vì thế, Coverciano vốn là địa điểm tập trung của các đội tuyển Italia, nhưng lại được biết đến chủ yếu với biệt danh “Trường đại học bóng đá”. Tại Coverciano luôn có hàng trăm người hàng năm theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ bóng đá đỉnh cao. Ai cũng muốn nhận tấm bằng chứng nhận UEFA Pro từ Coverciano, bởi đó là tấm giấy thông hành giúp họ trở thành HLV trưởng, Giám đốc kỹ thuật hoặc trợ lý HLV ở những CLB lớn.
Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte và Massimiliano Allegri là những học viên tiêu biểu từng tốt nghiệp Coverciano bên cạnh hàng ngàn HLV khác. Họ là những nhân tố giúp bóng đá Italia tiếp tục khẳng định trình độ huấn luyện của HLV từ xứ sở hình chiếc ủng luôn vượt trội so với phần còn lại. 19/20 đội ở Serie A mùa trước sử dụng HLV nội, tỷ lệ cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Để tiện so sánh, Premier League chỉ có vỏn vẹn 5 HLV người Anh.
Cũng trên đất Anh, Ancelotti cùng Mancini, Ranieri và Conte đã vô địch Premier League trong 10 năm qua. Coverciano giúp các HLV Italia không chỉ hiện diện ở khắp mọi nơi tại châu Âu, mà còn vươn xa đến tận hang cùng ngõ hẻm của bóng đá thế giới. Tính đến tháng 4 năm nay, Coverciano đã xuất xưởng 2.804 HLV có bằng A của UEFA, bao gồm cả những danh thủ vừa theo học và tốt nghiệp như Andrea Pirlo, Alberto Gilardino, Paolo Cannavaro và Gabriel Batistuta.
Đào tạo khắt khe
Coverciano được thiết kế đặc biệt với 5 sân bóng, bao gồm 4 sân kích cỡ tiêu chuẩn và 1 sân chỉ có diện tích bằng 3/4 sân thông thường. Theo các giảng viên tại đây, đó là sân bóng đặc biệt nhằm đào tạo chiến thuật Catenaccio. Ngoài ra khu phức hợp bao quanh trung tâm huấn luyện còn có bể bơi, sân tennis, nhà hàng...
Nghe qua thì đây có vẻ giống như một chốn thiên đường thư giãn, nghỉ dưỡng, nhưng thực chất kể từ khi bước chân vào Coverciano, học viên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện được ví von là “địa ngục trần gian”.
Mỗi học viên bắt buộc phải trải qua 900 giờ học và làm bài kiểm tra - gấp gần 4 lần thời gian tiêu chuẩn đào tạo UEFA Pro, chứng chỉ hành nghề cao cấp nhất của châu Âu. Dễ hiểu tại sao các HLV Italia lại có nhận thức chiến thuật sâu sắc hơn hẳn đồng nghiệp ở các giải vô địch quốc gia khác. Chính Mourinho cũng từng thừa nhận Serie A là sân chơi có những cuộc đấu trí căng thẳng nhất, khi các HLV thậm chí thay đổi sơ đồ chiến thuật đến 5 lần trong một trận đấu để khắc chế ông.
Một điểm đặc biệt khác của Coverciano, là mỗi HLV tốt nghiệp tại đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị. Triết lý bóng đá của họ hoàn toàn là sản phẩm do chính họ tạo ra chứ không hề cóp nhặt, bắt chước máy móc từ người khác. Renzo Ulivieri, Giám đốc Trung tâm tiết lộ bí quyết: “Tại đây, chúng tôi giảng dạy mà không cần đến giáo trình hay sách giáo khoa. Nếu cho họ sách để tham khảo, chắc chắn họ sẽ làm theo ai đó trong sách”.
Vậy những HLV trẻ muốn mang triết lý của họ đến trui rèn, thậm chí mở mang cho Coverciano thì sao? Chắc chắn họ sẽ bị tẩy sạch lối nghĩ nông cạn đó. Theo Ulivieri, việc một HLV áp dụng triết lý của bản thân ngay từ đầu lên một đội bóng là điều không thể, bởi họ luôn phải kế thừa đội hình từ một HLV khác để lại. Rất hiếm HLV có thể chọn ra những cầu thủ theo ý ông ta, thế nên các HLV hiện đại phải học cách xoay xở với những cầu thủ họ có.
Chính Coverciano cũng từng mắc sai lầm và phải trả giá đắt vì không chịu thay đổi với thời cuộc. Khi ĐT Italia vô địch World Cup 2006, các giảng viên Coverciano nghĩ họ là bậc thầy chiến thuật. Sự tự cao tự đại đó khiến chất lượng đào tạo đi xuống.
Đến năm 2010, Tây Ban Nha vô địch World Cup bằng lối chuyền bóng ngắn, kỹ thuật; nhưng chỉ 4 năm sau, người Đức lại thống trị bằng phong cách đá nhanh, trực diện. Trong thời gian đó, thành tích của các ĐT Italia lại ngày càng thụt lùi.
Conte (trái) và Ancelotti là 2 trong nhiều HLV tiêu biểu từng tốt nghiệp ở Coverciano
Coverciano không thể theo kịp sự thay đổi nếu chỉ học theo, buộc mỗi HLV phải tự học cách thích nghi với chiến thuật hiện đại. Mọi người thường cho rằng bóng đá Italia bảo thủ nhưng trên thực tế, họ là những chuyên gia trong việc thay đổi. Có một câu nói rất thú vị khái quát lại triết lý của Coverciano: “Khi phòng ngự lùi sâu, chúng ta là người Italia. Khi cầm bóng nhưng chưa thể triển khai nhanh, chúng ta là người Tây Ban Nha. Khi cần trực diện, chúng ta là người Đức”.
Để các học viên có cơ hội trải nghiệm thực sự ở môi trường bóng đá đỉnh cao, Coverciano thường gửi họ đến thực tập ở các CLB để trau dồi kiến thức thực tế, thay vì chỉ ngồi đấu trí trên sa bàn. Năm ngoái có vài người là cộng sự của HLV Allegri tại Juventus.
Thậm chí ở West Ham, HLV Manuel Pellegrini còn cho một học viên lên thay ông phổ biến về chiến thuật cho các cầu thủ. Vừa chăm chỉ rèn lý thuyết lại sớm được thực hành, chẳng có gì ngạc nhiên nếu các HLV từ Coverciano tiếp tục tiến xa trong thời gian tới.
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn