Giới mộ điệu sẽ không thể quên những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon sau khi ĐT Italia không thể giành vé tới World Cup 2018. Và thủ thành huyền thoại này cũng nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau đó. Nhưng chỉ 5 tháng sau, Buffon lại thay đổi quyết định khi anh được gọi vào Azzurri.
Không ai hay hơn Buffon
Thực tế chỉ ra rằng hiện tại, không thủ môn người Italia hay hơn Buffon. “Người nhện” dù đã phải nghỉ thi đấu không ít trận vì chấn thương cũng như chủ trương xoay vòng của HLV Max Allegri, nhưng vẫn giữ được phong độ xuất sắc. Anh chỉ để lọt lưới 9 bàn/15 trận tại Serie A mùa này, giữ sạch lưới 10 trận. Tính cả những “người gác đền” ngoại quốc, chỉ có Alisson của Roma là tiệm cận được sự ổn định của Buffon.
HLV tạm quyền Luigi Di Biagio khi triệu tập Buffon lên ĐTQG đã nói rằng đây không phải một quyết định theo kiểu tri ân. Ông gọi Buffon vì anh xuất sắc, và vẫn còn khát vọng với ĐTQG (hai tháng sau khi giã từ Azzurri, Buffon bóng gió trên mặt báo rằng anh sẵn sàng trở lại bất kỳ khi nào đội tuyển cần).
Về cả lý lẫn tình, chuyện Buffon được triệu tập không có gì sai. Thậm chí, anh sẽ còn là một người hướng dẫn hoàn hảo cho hậu bối Gigi Donnarumma hay Mattia Perin, những người được chấm cho vị trí thay thế chính Buffon trong tương lai. Tuy nhiên, bất kỳ chuyện gì đều có hai mặt, và việc Buffon trở lại ĐTQG ở tuổi 40 cũng không phải ngoại lệ.
Phiêu lưu đến khi nào?
Daniele De Rossi, Andrea Barzagli là những người cùng với Buffon nói lời giã từ ĐT Italia sau thất bại trên hành trình tìm vé tới World Cup 2018. Tuyên bố của bộ ba còn sót lại từ chức vô địch World Cup 2006 là rất rõ ràng, họ muốn “nhường chỗ cho lớp trẻ”. Vậy thì Buffon trở lại ĐTQG sau 5 tháng nói lời giã từ để làm gì? Buffon, với danh tiếng, sẽ dễ dàng có suất bắt chính trong gần như mọi trận đấu. Vì thế, cơ hội cho Donnarumma hay Perin sẽ không còn.
Ở tuổi 40, Buffon rõ ràng không thể cống hiến dài hạn thêm cho ĐT Italia được nữa. Và dù ngay cả khi anh có thiện chí muốn hướng dẫn những hậu bối, thì chắc chắn đâu đó vẫn sẽ có những lời bàn ra tán vào về thứ gọi là “tham quyền cố vị” của Buffon. Nếu ĐT Italia giành được thành công, Buffon chưa chắc đã được ghi nhận. Ngược lại nếu Azzurri tiếp tục thu về những kết quả tệ hại, Buffon sẽ là người bị lôi ra chỉ trích.
Trong bài phỏng vấn mới nhất, Buffon nói rằng anh trở lại là vì muốn “thống nhất” đội tuyển. “Tôi là một người nhất quán, và luôn cảm thấy rằng mình nên có trách nhiệm”, Buffon trả lời khi được hỏi về lý do tại sao anh trở lại chỉ 5 tháng sau khi nói lời từ giã. “Tôi muốn mọi người nhìn sự xuất hiện của tôi như là một cách để thống nhất đội tuyển. Những người trẻ sẽ trưởng thành, và có được cơ hội”.
Không biết Buffon sẽ cần bao nhiêu thời gian để “thống nhất đội tuyển” như lời anh nói. Buffon nên biết, giải đấu gần nhất mà Azzurri có thể tham dự là EURO 2020, thời điểm anh đã 42 tuổi. Chuyến phiêu lưu kéo dài lần này của “Người nhện” đang mang hình dáng của một hành trình trống trải.
175 - Buffon đã có 175 lần khoác áo ĐT Italia. Nếu ra sân trong hai trận giao hữu sắp tới gặp Argentina và Anh, “Người nhện” sẽ cân bằng số lần khoác áo ĐTQG của Claudio Suarez, hậu vệ huyền thoại của ĐT Mexico.
“Ông chú” Buffon
Buffon là người duy nhất trong đội hình ĐT Italia ở đợt triệu tập lần này sinh trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Vào thời điểm Buffon bắt trận chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 1995, có 4 cầu thủ trong đội hình triệu tập lần này của ĐT Italia chưa ra đời. Đó là Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Patrick Cutrone và Gianluigi Donnarumma.
Đã có 22 bàn sau 30 trận trong màu áo Nice mùa giải này, nhưng Mario Balotelli vẫn không được triệu tập lên ĐT Italia. Có khi nào Super Mario phải trở lại Serie A để tìm kiếm cơ hội trong màu áo thiên thanh?
Theo tiết lộ của ủy viên hội đồng LĐBĐ Italia (FIGC) Alessandro Costacurta, HLV Antonio Conte là cái tên mà FIGC muốn mời trở lại dẫn dắt ĐTQG nước này.
Luigi Di Biagio, HLV tạm quyền của đội tuyển Italia đã quyết định triệu tập tiền đạo Mario Balotelli sau gần 4 năm tiền đạo này vắng bóng ở Azzurri. Di Biagio đã được chỉ định dẫn dắt ĐT Italia ở hai trận giao hữu với ĐT Argentina và Anh.
HLV Antonio Conte đang cân nhắc chia tay Chelsea để trở lại dẫn dắt ĐT Italia vào cuối mùa giải này. Trước đó, nhà cầm quân này đã có giai đoạn thành công khi đưa Azzurri với lực lượng hạn chế vào bán kết EURO 2016.
Tiền vệ Rodrigo Bentancur của Juventus vừa tiết lộ thông tin giúp giới mộ điệu “giải mã” chấn thương của Gianluigi Buffon suốt thời gian qua. BLĐ Juventus nói rằng, thủ thành này dính chấn thương đùi, còn Bentancur thì khẳng định việc ĐT Italia không giành vé tham dự World Cup 2018 đã đánh gục Buffon.
Carlo Tavecchio - chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) - thừa nhận tân HLV của ĐT Italia sẽ chỉ được bổ nhiệm vào mùa Hè 2018. Nguyên do là bởi họ chỉ muốn những ứng viên sáng giá, mà không ai trong số này lại sẵn sàng ngồi vào ghế nóng trong giai đoạn đầu năm.
Bất chấp việc chưa có chủ tịch, LĐBĐ Italia (FIGC) vẫn sớm xác định 3 cái tên sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Đó đều là những HLV người Italia hàng đầu là Antonio Conte, Roberto Mancini và Carlo Ancelotti.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn