“Chân chiêu” không bén duyên Azzurri

VIỆT NHẬT
16:38 ngày 08-07-2017
Nền bóng đá Italia đã sản sinh ra không ít tiền đạo thuận chân trái. Thế nhưng không nhiều cầu thủ như vậy thành công khi được gọi lên ĐT Italia. Ngoại trừ Christian Vieri, những Vincenzo Montella hay Giuseppe Signori... đều không thật thành công khi khoác lên mình màu áo thiên thanh.
“Chân chiêu” không bén duyên Azzurri
Ngoại lệ duy nhất Christian Vieri

Giuseppe Signori là cái tên tiêu biểu trong danh sách những tiền đạo thuận chân trái vô duyên với ĐT Italia. Tiền đạo từng ghi tới 188 bàn tại Serie A trong màu áo Lazio, Bologna, Sampdoria và Foggia này chỉ có 12 bàn trong màu áo Azzurri. Mâu thuẫn với HLV Arrigo Sacchi đã hạn chế đáng kể những đóng góp của Signori. 

Sacchi muốn sử dụng Signori như một tiền vệ trái, trong khi anh muốn mình chơi trung phong. World Cup 1994 là giải đấu lớn duy nhất Signori tham dự trong màu áo Azzurri. Anh chơi 6 trận, kiến tạo 2 bàn quyết định cho Dino Baggio trong chiến thắng trước Na Uy ở vòng bảng, và Roberto Baggio trong trận tứ kết với Tây Ban Nha. Trận chung kết với Brazil, Signori phải ngồi dự bị.

Bên cạnh Signori còn có trường hợp của Vincenzo Montella. “Tiểu phi cơ” bùng nổ trong màu áo Sampdoria và AS Roma bao nhiêu thì chìm nghỉm tại ĐTQG bấy nhiêu. Montella chỉ có vỏn vẹn… 3 bàn cho Azzurri dù góp mặt tại EURO 2000 và World Cup 2002. Daniele Massaro và Fabrizio Ravanelli cũng là những tiền đạo “chân chiêu” không bén duyên ĐT Italia dù đoạt không ít những danh hiệu tại Milan cũng như Juventus.


Massaro lập cú đúp giúp Milan đánh bại Barcelona 4-0 trong trận chung kết Champions League 1994. Anh giành 4 Scudetto, 2 chức vô địch châu Âu là không đủ để Massaro chen chân vào ĐT Italia ở giữa thập niên 90. Anh chỉ có 15 trận cho Azzurri, ghi được vỏn vẹn 1 bàn. “Gã đầu bạc” Ravanelli giành 2 Scudetto trong màu áo Juventus và Lazio, vô địch cúp UEFA 1993, vô địch Champions League 1996 nhưng cũng chỉ chơi 22 trận cho ĐTQG, ghi 8 bàn thắng.

“Bò mộng” Vieri là tiền đạo duy nhất thuận chân trái đóng vai trò quan trọng tại ĐT Italia. Cựu tiền đạo Inter, Milan, Juve đã có 49 trận trong màu áo Azzurri, anh ghi 23 bàn và cùng đội bóng thiên thanh tham dự World Cup 1998, World Cup 2002 và EURO 2004. 

Trong ba giải đấu lớn này, Vieri đều là trung phong số một. Nhưng hành trình của Vieri với Italia vẫn là không trọn vẹn. EURO 2004, giải đấu lớn cuối cùng của Vieri trong màu áo Azzurri chứng kiến phong độ tệ hại của “Bò mộng”. Anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong các trận đấu với Đan Mạch và Thụy Điển, và chỉ được nhớ tới với câu đáp trả các phóng viên “Các ông không bằng cái móng chân tôi”. Trước thềm World Cup 2006, Vieri dính chấn thương và không thể góp mặt trong đội hình sau đó đã lên ngôi vô địch thế giới.

Cái bóng phủ lên những đàn em

Quá khứ mịt mờ của những tiền đạo thuận chân trái đã phủ bóng lên những bậc đàn em tại ĐT Italia vào thời điểm hiện tại. Manolo Gabbiadini và Simone Zaza đều đang chật vật tìm chỗ đứng tại Azzurri. 

Hai năm mờ nhạt tại Napoli đã khiến Gabbiadini không còn giữ được vị trí tại ĐT Italia vốn chưa bao giờ thiếu những phương án trên hàng công. Antonio Conte chọn cặp Graziano Pelle - Eder làm điểm tựa cho Azzurri tại EURO 2016. Tới thời Giampiero Ventura, cặp Ciro Immobile - Eder được tin dùng. Gabbiadini chỉ là phương án dự bị, dù nửa mùa giải vừa qua tại Southampton, không phải là Gabbiadini không tạo ra ấn tượng.


Còn Simone Zaza sau cú sút luân lưu thảm họa trong trận tứ kết với Đức tại EURO 2016 đã sa sút không phanh. Zaza chuyển từ Juve với West Ham nhưng không giành được chỗ đứng. Tới mùa Đông, Zaza bị đẩy sang Valencia. Dù có 6 bàn cho đội chủ sân Mestalla, song đường trở lại ĐTQG của cựu tiền đạo Sassuolo vẫn là rất mịt mờ. 

Nếu tiếp tục phong độ như ở thời điểm hiện tại, Gabbiadini sẽ vẫn nằm trong đội hình ĐT Italia thi đấu tại World Cup 2018 tại Nga, nhưng sẽ chỉ đóng vai trò dự bị. Còn Zaza sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tìm lại vị thế như khi Conte dẫn dắt Azzurri. Đó là những trường hợp cho thấy các tiền đạo chân chiêu còn rất lâu mới có thể giành được chỗ đứng vững chắc ở Azzurri.

Vieri quá đặc biệt
Chân sút xuất sắc nhất của ĐT Italia tại các kỳ World Cup là một tiền đạo thuận chân trái. Đó chính là Christian Vieri. Tiền đạo có biệt danh “Bò mộng” đã có 9 bàn sau 9 trận cho Azzurri tại hai kỳ cúp thế giới 1998 và 2002. Sẽ là cực khó để Gabbiadini, Zaza hay bất kỳ chân sút thuận chân trái nào khỏa lấp được khoảng trống của 
“Bò mộng” trong màu áo thiên thanh.

Zaza bị ghẻ lạnh như thế nào?
Kể từ sau khi sút hỏng quả phạt đền góp phần đưa Italia bị Đức loại tại EURO 2016, Simone Zaza chỉ chơi vẻn vẹn 10 phút cho Azzurri. 9 phút ở trong chiến thắng 4-0 trước Liechtenstein tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. 1 phút trong trận giao hữu hòa 0-0 với Đức hồi tháng 11/2016. Từ đó tới nay, Zaza không được triệu tập lên ĐT Italia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Spalletti sẽ đưa Icardi đến World Cup 2018 Spalletti sẽ đưa Icardi đến World Cup 2018

    Được dự VCK World Cup là ước mơ của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Gần 4 năm sau khi ra mắt ĐT Argentina, sự nghiệp quốc tế của Mauro Icardi vẫn rất lận đận. Nhưng điều này có thể được thay đổi khi chân sút hiện khoác áo Inter được dẫn dắt bởi HLV Luciano Spalletti.

  • ĐT Italia & lời đe dọa gửi đến Madrid ĐT Italia & lời đe dọa gửi đến Madrid

    Với đại thắng Liechtenstein 5-0 vào rạng sáng qua, ĐT Italia vẫn giữ chắc vị trí thứ nhì bảng G. Nhưng quan trọng hơn, Azzurri đã cho thấy chất lượng đội hình đang được cải thiện đáng kể. Họ cũng gửi lời thách thức đến đối thủ chính Tây Ban Nha trước thềm trận đại chiến tại Madrid vào tháng 9 tới.

  • Italia đè bẹp Uruguay 3-0: Giao hữu không chỉ để... giao hữu Italia đè bẹp Uruguay 3-0: Giao hữu không chỉ để... giao hữu

    Trận đại thắng Uruguay 3-0 rạng sáng qua chỉ là giao hữu. Nhưng đã có sự chuyển biến rất tích cực về thái độ của dàn tuyển thủ Italia. Từ nay, họ sẽ đá giao hữu với tinh thần cao nhất.

  • ĐT Italia: Andrea Conti bước ra ánh sáng ĐT Italia: Andrea Conti bước ra ánh sáng

    HLV Giampiero Ventura nói rằng chiến thắng này không mang ý nghĩa gì. Rõ ràng, đánh bại một ĐTQG chỉ toàn sinh viên, kỹ sư và nông dân không mang tới đột phá gì về chuyên môn. Song chiến thắng đậm trong trận giao hữu vào rạng sáng qua cũng đã đưa một người ra ánh sáng, đó là Andrea Conti.

  • ĐT Italia tiếp tục trẻ hóa ĐT Italia tiếp tục trẻ hóa

    Sẽ có rất ít cầu thủ trong đợt triệu tập chuẩn bị cho trận gặp San Marino được sử dụng cho lần triệu tập thứ nhì (gặp Uruguay và Liechtenstein). Một loạt những cái tên đầy hứa hẹn tại Serie A đã được HLV Giampiero Ventura triệu tập bổ sung, sẵn sàng ghi điểm tại màu áo Azzurri.

  • ĐT Italia: Eder sút tung…  băng ghế dự bị ĐT Italia: Eder sút tung… băng ghế dự bị

    Trong màu áo CLB Inter, Eder thường xuyên phải ngồi dự bị. Nhưng khi tập trung ĐTQG, anh vẫn là thành viên quan trọng của Azzurri. Trong chiến thắng 2-1 của Italia trước Hà Lan rạng sáng qua, chân sút 30 tuổi lại có thêm một màn trình diễn xuất sắc dù chỉ xuất hiện 69 phút trên sân.

  • Donnarumma bắt trận ra mắt ĐT Italia: Trong hồi ức các huyền thoại Donnarumma bắt trận ra mắt ĐT Italia: Trong hồi ức các huyền thoại

    Hà Lan mang tới nhiều ký ức đáng nhớ hơn là đáng quên cho người Italia. Chiến thắng tại bán kết EURO 2000 trong bối cảnh bị mất người từ sớm là quá đủ để xóa nhòa đi thất bại tại World Cup 1978. Và năm 2017 này, người Hà Lan lại ở đó, khi Italia trình làng Gianluigi Donnarumma.

  • ĐT Italia: Tương lai Azzurri trên vai Bonucci ĐT Italia: Tương lai Azzurri trên vai Bonucci

    Trong khi các cựu binh khác được phép nghỉ ngơi, Leonardo Bonucci vẫn phải ra sân ở Amsterdam Arena đêm nay. Đó là vì hậu vệ 29 tuổi mang trên vai trọng trách lớn: dìu dắt lứa đàn em để ĐT Italia sẵn sàng cho thời “hậu Buffon”.

  • Donnarumma khả năng bắt chính ở trận gặp Hà Lan Donnarumma khả năng bắt chính ở trận gặp Hà Lan

    Theo thông tin từ báo chí Italia thì thủ thành Gianluigi Donnarumma nhiều khả năng sẽ được bắt chính trong trận giao hữu với Hà Lan đêm mai. Ngôi sao trẻ mới 18 tuổi này đã thi đấu 2 trận cho Italia. Tuy nhiên, cả 2 trận đó Donnarumma đều chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

  • Insigne tái sinh ở tuổi 25 trong màu áo Azzurri Insigne tái sinh ở tuổi 25 trong màu áo Azzurri

    Lorenzo Insigne từng được triệu tập lên ĐT Italia ở tuổi 21, anh được kỳ vọng rất nhiều song chỉ gây thất vọng. Thế nhưng sau quãng thời gian dài thăng trầm, có vẻ cầu thủ 25 tuổi đã tìm lại được chỗ đứng vững chắc nhờ phong độ cao mà minh chứng mới nhất là màn thăng hoa ở trận thắng Albania 2-0 rạng sáng qua.

  • De Rossi kỷ niệm trận thứ 111 cho ĐT Italia: Cột mốc cho “Đấu sĩ” De Rossi kỷ niệm trận thứ 111 cho ĐT Italia: Cột mốc cho “Đấu sĩ”

    Ở tuổi 33, Daniele De Rossi vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình ĐT Italia mới mẻ của ông Giampiero Ventura. Bàn thắng vào lưới Albania là lần thứ 20 De Rossi lập công cho Azzurri, trong lần thứ 111 anh khoác lên mình chiếc áo màu Thiên thanh.

  • Nhận định bóng đá Barca vs Las Palmas, 03h00 ngày 31/3: Tiếp đà thăng hoa 03h00 ngày 31/3: Barca vs Las Palmas

    Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley

    Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x