Để hồi xuân, Juventus cần luồng gió mới

VỊNH SAN
07:44 ngày 24-04-2018
Mối tình giữa Max Allegri và Juventus vẫn tiếp diễn, nhưng vào năm thứ 4, nó không còn đẹp như đã từng. Các thất bại đến thường xuyên hơn và sự độc tôn ở Serie A bị đe dọa. Đó là lúc các Juventini đặt câu hỏi, liệu đã đến lúc cần thay đổi?
Để hồi xuân, Juventus cần luồng gió mới
6 mùa giải đã qua, chức vô địch Serie A là phần thưởng dành riêng cho Juventus. Thường thì đến vòng 34, không đội bóng nào thuộc phần còn lại của giải đấu còn mơ tưởng đến một cuộc lật đổ. Mọi thứ đã sớm được an bài. Như 2 mùa trước, khoảng cách với đội xếp thứ 2 đều là 9 điểm. Mùa 2014/15 và 2012/13, Bianconeri thậm chí tạo ra khoảng cách lên tới 15 và 11 điểm. 

Đó là lý do các CĐV Juve thực sự sốc khi đội nhà chỉ còn cách nhóm bám đuổi 1 điểm khi còn 4 vòng đấu nữa. Và tất cả càng không thể hiểu nổi, làm thế nào mà đội bóng của họ lại có thể nhận một đòn chí mạng từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở thời điểm này của mùa giải. Điều này chưa từng xảy ra kể từ mùa 2011/12, khi Bà đầm già bắt đầu áp đặt sự thống trị ở đất nước hình chiếc ủng sau bê bối Calciopoli. 

Tệ hơn nữa, các học trò của Max Allegri đã không chơi như những nhà vô địch. Ngay trên sân nhà Juventus Stadium nhưng Napoli lại là đội chủ động. Các cầu thủ Bianconeri rất hiếm khi tạo ra cơ hội và khi bước sang hiệp 2, họ chơi với tâm trạng cầu toàn và một chút lo lắng. Có những khoảng thời gian, Juve chỉ kiểm soát bóng dưới 30%. Đó không phải cách tiếp cận của một đội bóng lớn, trong một trận đấu lớn. Tất cả khiến họ phải trả giá nặng nề. 

Mùa giải thứ 4 cùng Allegri đã mở màn bằng thất bại ở trận tranh Siêu Cúp Italia, giống như mùa trước. Juventus đã hy vọng vào một cú đột phá ở Champions League, nhưng tệ hơn mùa trước, họ bị loại ở tứ kết. Họ vẫn còn hai danh hiệu, Coppa Italia và Scudetto, để hướng tới, song mọi thứ không hề dễ dàng. Kể cả trong trường hợp chiến thắng, nó vẫn không đủ để kết luận đây là một chiến dịch thành công. Những gì đã diễn ra chỉ cho thấy sự thất vọng.


Sự thật là Juventus đã không có nhiều khát khao, và có lẽ Allegri cũng vậy. 4 năm qua, cộng thêm 3 năm trước đó dưới thời Antonio Conte, Juventus đã no nê danh hiệu trong nước, họ  phá kỷ lục này, thiết lập kỷ lục kia. Đội bóng này cần một luồng sinh khí mới để khơi lại động lực chiến đấu và xây dựng công thức chiến thắng mới, qua đó khuếch đại sức mạnh ở tầm châu lục, thay vì quẩn quanh ở Italia. 

Chính Allegri cũng nên làm mới mình. Mặc dù sở hữu 8 danh hiệu cùng Milan và Juventus, bao gồm 4 Scudetto, nhưng chiến lược gia 50 tuổi sẽ không vươn tầm thế giới nếu vẫn gắn bó với đất nước hình chiếc ủng. Chelsea, Arsenal, Dortmund và PSG đều có nhu cầu tìm kiếm HLV mới. Đó là cơ hội để Allegri xuất ngoại và chứng tỏ tài năng. 

4 năm cho một cuộc tình là quá dài. 20 năm qua kể từ sau thời Marcello Lippi, không HLV nào trụ lại Juventus lâu hơn Allegri. Cả hai cần kết thúc để mở ra một khởi đầu mới.    

Cột mốc đáng quên của Juve
Thất bại trước Napoli rạng sáng qua là lần đầu tiên kể từ khi được chơi tại sân mới Juventus Stadium (tháng 9/2011) ở Serie A, Juventus không thể thực hiện một cú sút trúng đích bất kỳ. Đây cũng là trận thua thứ 5 của họ tại sân đấu này, và 2 trong số đó diễn ra ở mùa giải này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x