Từ đầu mùa, Cristiano Ronaldo không duy trì được phong độ ghi bàn như thường lệ. Anh chỉ có 1 pha lập công ở 4 trận chính thức đầu tiên, khi Juventus đánh bại Napoli 4-3. Tuy nhiên, CR7 đã lại nhả đạn liên tục trong cả 3 lần ra sân gần nhất cho Juve, dù mỗi trận chỉ ghi được 1 bàn, lần lượt trước Hellas Verona (2-1), SPAL (2-0) và Leverkusen (3-0).
Bên cạnh nỗ lực của cá nhân Ronaldo, những sự điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của HLV Sarri đã giúp CR7 kích hoạt khả năng ghi bàn thượng hạng. Trước tiên, ông gạt bỏ sơ đồ 4-3-3 vốn khá mong manh, không còn phù hợp với Ronaldo cho vị trí tiền đạo cánh trái nữa. Thay vào đó, Juventus chuyển về sơ đồ 2 tiền đạo là 4-3-1-2 ở 3 trận gần nhất, lần lượt trước Brescia (Ronaldo không đá trận này vì chấn thương), SPAL và Leverkusen. Với sơ đồ 4-3-1-2, Ronaldo được đá cao nhất trên hàng công và gần vòng cấm địa hơn, và nhờ vậy anh dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương hơn.
Với gánh nặng tuổi tác đang ngày càng đặt nặng lên vai, siêu sao 34 tuổi người Bồ Đào Nha rõ ràng không còn phù hợp với việc hoạt động quá rộng và quá xa khung thành đối phương. Điều quan trọng là làm sao tận dụng tối đa khả năng chọn vị trí và dứt điểm vẫn rất tuyệt vời của anh. HLV Sarri đã làm được điều đó khi thu hẹp phạm vị hoạt động của anh trong sơ đồ 2 tiền đạo nói trên.
Dybala là người kiến tạo để Ronaldo ghi 2 bàn gần nhất
Bên cạnh đó, một thay đổi rất quan trọng nữa giúp Ronaldo kích hoạt khả năng ghi bàn là việc HLV Sarri bố trí ngôi sao trẻ Paulo Dybala đá đằng sau Ronaldo. Rõ ràng, tiền đạo trẻ người Argentina là sự lựa chọn phù hợp ở vai trò này. Dybala là một mẫu tiền đạo lùi, một hộ công điển hình. Do vậy khi đá cạnh Ronaldo, anh vừa phát huy hết khả năng, vừa giúp được rất nhiều CR7 - cụ thể là tạo cơ hội cho chân sút người Bồ Đào Nha dứt điểm.
Thực tế, giải pháp HLV Sarri lựa chọn đang thành công ngoài mong đợi. Dybala đều là người kiến tạo cho Ronaldo ở 2 cả pha lập công gần nhất, vào lưới SPAL và Leverkusen. Đây chính là 2 trận đấu hay nhất, 2 chiến thắng thuyết phục nhất của Juve kể từ đầu mùa đến giờ.
HLV Sarri đã thành công với 3 mục tiêu thời gian vừa qua. Với sự đổi sơ đồ sang 4-3-1-2, ông vừa xốc lại sức mạnh của toàn đội, vừa kích hoạt trở lại khả năng ghi bàn của Ronaldo và vừa lại tìm ra được vị trí lý tưởng cho ngôi sao đầy tiềm năng nhưng bị bỏ rơi là Dybala. Bây giờ, Dybala có lẽ không còn lo lắng cho tương lai ở sân Allianz nữa.
HLV MAURIZIO SARRI: “Ronaldo, Dybala và Higuain sẽ không thi đấu cùng nhau” HLV Sarri khẳng định rằng ông sẽ không để cả Ronaldo, Dybala lẫn Higuain thi đấu cùng nhau trên hàng công. “Nếu là một CĐV ngồi trong quán bar, đây là một ý tưởng hay. Nhưng với vai trò một HLV, tôi cần phải duy trì sự cân bằng trong đội bóng”. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn