Francesco Toldo: Trở thành người hùng nhờ… nhà tiên tri

Huy Hiếu
15:17 ngày 06-04-2020
Francesco Toldo là người hùng 1 mùa của ĐT Italia. Không tifosi nào có thể quên những đóng góp của chàng thủ môn cao lớn hay cười này tại VCK EURO 2000. Đứng đằng sau thành công của Toldo là một chuyên gia tâm lý kiêm… nhà tiên tri.
Francesco Toldo: Trở thành người hùng nhờ… nhà tiên tri

2000, năm của Toldo

Sau France 1998, Gianluca Pagliuca từ giã sự nghiệp quốc tế, nhường lại khung thành ĐT Italia cho Angelo Peruzzi. Bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi để cùng với Gabriel Batistuta và Manuel Rui Costa trở thành 3 trụ cột quan trọng nhất ở Fiorentina, một cách thực tế Toldo chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt chính tại ĐT Italia

Trong bữa tối vào dịp Giáng sinh năm 1999 tại một nhà hàng ở Florence, Toldo được một người chưa quen biết đến tận bàn và nói: “Nghe này Francesco, năm 2000 sẽ là của cậu, cậu sẽ là người bắt chính ở EURO và trở thành anh hùng dân tộc. Tin tôi đi, những gì tôi đã nói ra không sai bao giờ”. Trên bàn ăn của Toldo lúc ấy còn có vợ chồng người đồng đội Mauro Bressan, sau này cựu tiền vệ của Fiorentina đã xác nhận chuyện Toldo kể. 

Người đàn ông lạ mặt đó chính là chuyên gia tâm lý thể thao Alberto Ferrarini, sau này trở nên nổi tiếng chính từ câu chuyện của Toldo. Ferrarini và Toldo đã đánh cược với nhau về một bữa tối tiếp theo nếu Toldo trở thành người hùng của EURO 2000. Trước khi chia tay, Ferrarini nhắn ông sẽ gọi lại cho Toldo một lần nữa vào “lúc cần thiết”. 

Tất nhiên, Toldo không tin những gì Ferrarini đã nói, bởi khi ấy anh mới chỉ là thủ môn số ba của ĐT Italia, phải xếp sau Peruzzi và thủ môn trẻ Gianluigi Buffon. Nhưng đến khi triệu tập ĐT Italia chuẩn bị cho VCK EURO 2000, Peruzzi bất ngờ chủ động rút lui vì không chấp nhận làm dự bị cho Buffon. Toldo trở thành thủ môn số hai của Azzurri, và khi ấy anh mới bắt đầu mơ hồ nghĩ đến lời của Ferrarini.  

8 ngày trước trận ra quân của ĐT Italia ở VCK EURO 2000, Buffon bị gãy tay trong trận giao hữu trước Na Uy tại Oslo. Toldo đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu trong khung thành ĐT Italia tiến vào giải đấu lớn. Phần 1 lời tiên tri của Ferrarini đã trở thành sự thực. 

Chuyên gia tâm lý Ferrarini dự báo chính xác Toldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2000

Suốt từ đầu giải đấu tại Hà Lan và Bỉ, Toldo vẫn nhớ về cuộc gọi thứ hai mà Ferrarini đã dặn. Sau buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết gặp Hà Lan, Toldo nhận được cuộc gọi của Ferrarini: “Tôi đang ở phi trường chuẩn bị bay tới Amsterdam để xem cậu thành người hùng đây. Trận đấu ngày mai sẽ có rất nhiều quả penalty nhưng đừng lo, nếu cậu không phá được thì bóng cũng sẽ bay ra ngoài”. 

Tin lời Ferrarini, sau cuộc gọi đó Toldo tìm gặp bộ phận phụ trách dữ liệu để xin một chiếc đĩa mềm (công cụ lưu trữ dữ liệu thịnh hành thời đó) về cách cầu thủ Hà Lan sút penalty. Toldo bắt đầu “học bài” với chiếc máy vi tính, chỉ đi ngủ vào lúc hơn 1 giờ sáng, sau khi đã ghi chép chi chít dữ liệu vào 2 tờ giấy A4. 

Những gì xảy ra sau đó trở thành lịch sử, ĐT Hà Lan đã sút hỏng 5/6 quả 11m trước Italia ở trận bán kết EURO 2000 (2 lần trong 90 phút chính thức), trong đó Toldo phá được 3 quả, Azzurri tiến vào chung kết… 

Cả sự nghiệp bị “chèn ép”

ĐT Italia đã bị chèn ép trong suốt 120 phút trận bán kết, từ lối tấn công dồn dập của Hà Lan cho tới những pha cắt còi đầy bất lợi của trọng tài. Nhưng Toldo còn chịu sự chèn ép lớn hơn nữa trong cả sự nghiệp. 

Toldo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Milan, nhưng đã bị CLB này chối bỏ. Năm 1993, Toldo bị bán đứt sang Fiorentina, trải qua 8 năm giữ thành cho một đội bóng thiếu tham vọng vươn lên, không được xây dựng để hướng đến danh hiệu.  

Toldo trưởng thành khi bị kẹp toàn những huyền thoại, từ đàn anh Peruzzi, Pagliuca tới đàn em Buffon. Ở CLB, sau vài năm trấn giữ khung thành Inter, Toldo cũng phải nhường chỗ cho một hiện tượng khác, Julio Cesar. Toldo từng từ chối vài lời đề nghị từ các CLB nhỏ hơn để dự bị cho Cesar suốt 5 năm tới khi giải nghệ vào năm 2010. 

Vì không cạnh tranh nổi với những huyền thoại Buffon và Cesar, sự nghiệp Toldo không được rực rỡ như tài năng vốn có của mình. Toldo vui vẻ chấp nhận số phận của người hùng 1 mùa!

Cả sự nghiệp phá được 23 quả 11m
Trong sự nghiệp ở cấp CLB và ĐTQG, Toldo đã chiến thắng 23 lần trước đối phương trên chấm 11m, gồm 20 quả phạt đền trong trận và 3 cú sút luân lưu (đều ở trận bán kết EURO 2000). Ngoài Frank de Boer và Patrick Kluivert của ĐT Hà Lan, nhiều chân sút danh tiếng khác từng thua Toldo trên chấm 11m như Vincenzo Montella (Sampdoria), Abel Balbo (Roma), Nwankwo Kanu và Thierry Henry (Arsenal), cũng như chân sút phạt cự phách Sinisa Mihajlovic (Lazio). 

Bonucci, Gilardino cũng là khách hàng của Ferrarini
Sau khi câu chuyện của Toldo được truyền thông nhắc đến, rất nhiều VĐV thể thao Italia đã tìm đến nhờ cậy sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý Ferrarini. Trong số các khách hàng của ông có trung vệ Leonardo Bonucci và cựu tiền đạo Alberto Gilardino là nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn có hậu vệ Lorenzo Di Silvestri (Torino) và tiền vệ Riccardo Saponara (Lecce). 

628. Trong sự nghiệp, Toldo đã chơi 678 trận đấu chính thức ở cấp CLB, cho ĐTQG và đội tuyển trẻ Italia. Nhưng trong số này, không lần nào dưới màu áo đỏ-đen của Milan, chính là nơi đã đào tạo ra anh.

XEM THÊM

Ighalo từng làm đồng đội giận dỗi bỏ về nhà một mình

Cái nháy mắt của Ronaldo không phải ký ức đen tối nhất của Rooney

Diego Maradona và Juan Riquelme: Hai 'số 10' kỳ diệu nhưng không thể song hành

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x