Gattuso bị điều tra bán độ: "Tê giác" gầm gừ đòi danh dự!

MINH VIỆT
14:26 ngày 19-12-2013
Gattuso bị nghi ngờ dính líu đến đường dây cá độ lớn, hoạt động suốt từ giai đoạn 2009-2012. Thông tin đó như tiếng sét giữa trời quang. Một cầu thủ mà cả sự nghiệp lúc nào cũng sẵn sàng đổ máu vì màu cờ sắc áo, giờ lại bị cáo buộc dàn xếp tỷ số để ăn tiền bẩn. Tin nổi không?
Gattuso bị điều tra bán độ: "Tê giác" gầm gừ đòi danh dự!
RINO ĐỐI MẶT TÙ TỘI
Tối 17/12, 8 cảnh sát địa phương cầm theo tờ lệnh khám nhà của tòa án thành phố Milan đến khám nhà riêng Gattuso. Anh cùng một cựu cầu thủ Milan khác là Cristian Brocchi đang bị tình nghi liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số trong hơn 90 trận đấu (riêng ở Serie A là 30 trận), suốt từ giai đoạn 2009-2012. Trong đường dây này, có 4 người đã bị bắt gồm Salvatore Spadaro, Francesco Bazzani, Cosimo Rinci và Fabio Quadri. Ít nhất 16 người khác đang thuộc diện điều tra, trong đó có Gattuso và Brocchi.

Theo La Gazzetta dello Sport, người đứng ra liên hệ trực tiếp với Gattuso để “làm độ” là Francesco Bazzani. Công tố viên Roberto Di Martino, phụ trách điều tra scandal bán độ này cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng về 13 tin nhắn của Bazzani gửi đến số máy của Gattuso. Chúng tôi cũng có băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Gattuso và Bazzani”. Di Martino còn cung cấp những chứng cớ xác thực hơn. Theo đó, trưa ngày 20/02/2011, tức vài tiếng trước khi Milan gặp Chievo, Francesco Bazzani gọi điện cho “Mr. X” (một tên khác trong đường dây cá độ) vào lúc 11h30. Hai tên này trao đổi về trận đấu trên sân Bentegodi (sân nhà của Chievo). 4 phút sau, Francesco Bazzani nhắn tin cho Gattuso với nội dung mờ ám: “Ngày của cuộc đua”. Kết quả, Milan hạ Chievo 2-1 nhờ bàn thắng của Pato ở phút 82. 

Chưa dừng lại ở đó, Di Martino tiếp tục tiết lộ thêm những tình tiết quan trọng khác. Công tố viên này cho biết Bazzani vẫn nhắn tin cho Gattuso trước một loạt trận đấu khác của Milan như cuộc đối đầu với Lazio (02/02/11), Juventus (06/03/11), Bari (13/03/11). Và dĩ nhiên, các trận đấu này cũng nằm trong danh sách tình nghi “có mùi”. 

Nếu Gattuso không đưa ra được những bằng chứng cho thấy mình trong sạch, khả năng ngôi sao một thời của Italia đối diện cảnh tù tội là cực lớn. 

4 nhân vật đã bị bắt trong nghi án dàn xếp tỷ số

SẼ CHIẾN ĐẤU VÌ DANH DỰ
Trước những cáo buộc liên quan đến danh dự, Gattuso lập tức phản ứng, thậm chí phản ứng quyết liệt như tính cách của anh trên sân cỏ. Trên AP, Rino nói: “Tôi sẵn sàng đi vào quảng trường ở thành phố để tự tử ngay trước mắt mọi người nếu như tôi liên quan đến vụ bê bối đó. Trong sự nghiệp sân cỏ, tôi chưa bao giờ liên hệ với người nào để dàn xếp các trận đấu. Tôi thậm chí chưa dám nghĩ đến chuyện “bán độ”, và nếu có muốn thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. 

“Tôi còn không muốn chơi bóng đá trên sân 5 người với những người bạn, vì tôi không chịu được việc thua trận. Tôi không biết họ muốn gì từ tôi và cũng chẳng biết “dàn xếp tỷ số” là gì. Tôi rất tức giận và cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không muốn việc này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như hình ảnh của mình”. 

Về những tin nhắn của Bazzani, Gattuso lý giải: “Tôi có nhận được. Nhưng tôi không bao giờ trả lời cậu ta. Bazzani có quan hệ với nhiều cầu thủ ở Serie A và việc cậu ấy nhắn tin là chuyện bình thường”. 

Thông tin Gattuso “bán độ” như tiếng sét giữa trời quang. Quả thật, với tính cách Gattuso, khó mà tin anh lại dính líu tới việc làm bẩn thỉu này. Trên sân cỏ, Rino là người sẵn sàng đổ máu vì chiến thắng của đội nhà, một biểu tượng đúng nghĩa về tinh thần. Sẽ không Milanista nào quên được hình ảnh một Gattuso dữ dằn trong cuộc đối đầu M.U ở bán kết lượt về Champions League 2006/07, trận đấu mà tiếng gầm gừ của anh khiến C.Ronaldo “tắt điện”. Và cũng đừng quên ngoài đời, Gattuso có quỹ từ thiện riêng, nơi hàng năm vẫn quyên góp hơn 1 triệu euro cho các trẻ em nghèo. Một con người như thế, làm sao lại có thể bán độ?

Gattuso sinh ra ở Corigliano Calabro, miền Nam Italia, mảnh đất của mafia và tội phạm, những điều vô tình đang chống lại anh thời điểm này. Gần 1 năm sau khi treo giày, Gattuso lại phải gầm gừ để đối mặt cuộc chiến nữa, lần này không phải là vì danh hiệu, mà là vì danh dự…

VÀI NÉT VỀ GATTUSO
Tên: Gennaro Ivan Gattuso 
Sinh ngày: 9/1/1978
Nơi sinh: Corigliano Calabro
Chiều cao: 1m77
Vị trí khi chơi bóng: Tiền vệ phòng ngự
Danh hiệu nổi bật
- Vô địch Serie A 2003/04, 2010/11
- Vô địch Champions League 2002/03, 2006/07
- Siêu Cúp châu Âu: 2003, 2007
- VĐTG các CLB : 2007
- Vô địch thế giới 2006
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x