Gianluca Vialli, người đánh bại cả... Thần chết

Tiểu Lý
09:21 ngày 11-05-2020
Cựu tiền đạo Vialli vừa tuyên bố đã chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tụy, sau 17 tháng điều trị. Ông đang được xem là người truyền cảm hứng cho những người đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Gianluca Vialli, người đánh bại cả... Thần chết

Đúng vào ngày này của 30 năm trước, cái tên Gianluca Vialli đã được cả thế giới biết đến. Hôm đó, trên sân Ullevi tại Gothenburg (Thụy Điển), tiền đạo của CLB Sampdoria đã lập một cú đúp ở hiệp phụ, để giúp đội nhà đánh bại đối thủ Anderlecht trong trận chung kết Cúp C2. Đến nay, đó vẫn là chiếc cúp châu Âu duy nhất mà đội bóng có trụ sở ở Genova giành được.

Đó là bước ngoặt để mùa Hè năm 1992, sau khi Sampdoria thua đau Barca ở trận chung kết Cúp C1, Vialli chuyển sang đầu quân cho Juventus với giá 14 triệu euro - kỷ lục thế giới về phí chuyển nhượng thời bấy giờ. Sau đó, ông cùng Juve giành 1 chức vô địch Serie A, 1 UEFA Cup và 1 Champions League...

Vialli là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở châu Âu đã sưu tập trọn bộ 3 chiếc cúp châu Âu danh giá gồm Cúp C1/Champions League, Cúp C2 và C3 (đã được sáp nhập thành Europa League). Nhưng đó chưa phải là những chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời của Vialli. Mới đây, tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Italia vừa tuyên bố, ông đã đánh bại thần chết với chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Cụ thể, trung tuần tháng 4 vừa qua, Vialli chia sẻ trên báo La Repubblica rằng, sau 17 tháng điều trị, ông đã hoàn toàn khỏe mạnh và không còn dấu hiệu của người mắc ung thư tuyến tụy. Cựu tuyển thủ Italia cho biết thêm, trong 17 tháng đó, ông đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư bằng 2 đợt điều trị hóa trị, đợt đầu tiên kéo dài 8 tháng và đợt sau đó kéo dài 9 tháng.

Hầu hết những người biết đến Vialli và từng yêu mến ông khi ông còn thi đấu đều cảm thấy rất vui mừng trước thông tin này. Đây là lần thứ 2, cựu tiền đạo của Juve công khai chia sẻ về căn bệnh quái ác của mình. Còn nhớ hồi cuối năm 2018, Vialli đã bất ngờ thông báo rằng, trong suốt một quãng thời gian dài trước đó, ông từng phải vật lộn chiến đấu để giành lại sự sống bởi căn bệnh ung thư tuyến tụy. Khi đó, Vialli khẳng định rằng, quá trình điều trị của ông có những dấu hiệu rất tích cực.

Vialli nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá cùng Juventus

Sở dĩ Vialli luôn muốn chia sẻ rộng rãi kết quả điều trị bệnh ung thư của mình bởi ông muốn truyền cảm hứng cho những người đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Cựu danh thủ người Italia luôn khẳng định: “Cuộc sống chỉ có 10% là những thách thức xảy đến với mỗi chúng ta, 90% còn lại là cách chúng ta đối đầu như thế nào với những thách thức đó”.

Vialli không chỉ từng là một tiền đạo xuất sắc với 257 bàn thắng trong sự nghiệp, mà còn từng được xem là biểu tượng sexy ở Italia thời ông còn thi đấu. Ban đầu, rất nhiều phụ nữ đã mê mẩn vẻ đẹp lãng tử với mái tóc xoăn và nụ cười phớt đời của ông khi ông còn khoác áo Sampdoria. Sau đó, nhiều cô gái lại say đắm với Vialli khi ông chuyển sang “Style” đầu trọc và cơ bắp cuồn cuộn khi khoác áo Juve.

Từng hào hoa và được nhiều người theo đuổi là thế, vậy mà đã có lúc khi ra đường, Vialli phải dùng bút chì để kẻ lông mày (do lông mày đã bị trụi hết sau những đợt điều trị ung thư bằng hóa trị). Nhưng trong mọi hoàn cảnh, ông chưa bao giờ thôi lạc quan, tin tưởng. Vialli tâm sự rằng, trong những ngày tháng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, ông chưa từng một lần có suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi cảm thấy có chút nản lòng, ông lại nghĩ đến 2 cô con gái Olivia và Sofia để có động lực vươn lên.

Năm nay, Vialli 55 tuổi. Ông đang là cộng sự của HLV Roberto Mancini ở ĐT Italia. Trước đó, cựu tiền đạo của Juve đã trải qua rất nhiều công việc sau khi giải nghệ, từ HLV cho đến bình luận viên bóng đá, rồi nhà đầu tư. Hầu như ở lĩnh vực nào, ông cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Theo Vialli chia sẻ, bí quyết duy nhất để ông có thể giành chiến thắng, ngay cả trước thần chết là phải luôn lạc quan và tin tưởng vào bản thân, vào cuộc đời.

Vialli từng là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”
Trong sự nghiệp cầu thủ, Vialli đã một lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Đó là danh hiệu do tạp chí nổi tiếng World Soccer bầu chọn năm 1995. Ông nhận được 18% số phiếu ủng hộ. Cũng trong năm 1995, ông vinh dự chính thức được bước chân vào “Ngôi nhà huyền thoại” của bóng đá Italia.

Vialli từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam
Năm 1996, Juventus nhận lời mời sang Việt Nam thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, sau khi đánh bại Ajax để lên ngôi vô địch Champions League. Đội bóng giàu truyền thống của Italia khi đó chỉ mang đến một số ngôi sao của đội hình 1, đáng chú ý là tiền đạo Vialli. Hôm đó, Vialli thi đấu ấn tượng. Ông ghi được 1 bàn thắng cho Juve trên sân Hàng Đẫy từ một cú sút chéo góc. Ở trận đấu đáng nhớ đó, Juve thắng ĐT Việt Nam với tỉ số 2-1.

14.  Trong sự nghiệp cầu thủ, Vialli đã giành tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ cùng 3 CLB Sampdoria, Juventus và Chelsea, đáng kể nhất là chức vô địch Champions League cùng Juve mùa giải 1995/96.

XEM THÊM

Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x