Hamsik chia tay Napoli: Tạm biệt vị vua không ngai

LÂM PHONG
09:48 ngày 14-02-2019
Dù Napoli chưa công bố chính thức nhưng có thể khẳng định, huyền thoại Marek Hamsik sẽ sớm kết thúc mối lương duyên kéo dài 12 năm để sang Trung Quốc cháy nốt đam mê. Lịch sử Serie A hiếm khi nào công nhận một ngôi sao nước ngoài, chỉ với 3 danh hiệu nhỏ, là một huyền thoại. Nhưng Hamsik là ngoại lệ.
Hamsik chia tay Napoli: Tạm biệt vị vua không ngai
Một tượng đài không màng danh hiệu
Theo cập nhật từ trang Calciomercato, BLĐ Napoli vừa chủ động liên hệ với CLB Dalian Yifang với thiện chí ngồi xuống gỡ những khúc mắc cuối cùng để Marek Hamsik gia nhập giải Trung Quốc. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng giới chuyên môn tin rằng, mối lương duyên giữa Hamsik và Napoli đã khép lại.

Hamsik đã cống hiến cho Napoli toàn bộ những tinh túy của cuộc đời cầu thủ. 12 năm gắn bó, tiền vệ người Slovakia đã thi đấu tới 520 trận cho Napoli, trong đó có 408 trận đấu tại Serie A, 32 trận tại Coppa Italia và 80 trận tại cúp châu Âu. Với 520 trận đấu, Hamsik chính là cầu thủ có nhiều trận ra sân nhất trong lịch sử Napoli, vượt qua kỷ lục được xác lập cách đây 31 năm của Giuseppe Bruscolotti (511 trận).

Lịch sử Serie A hiếm khi nào xuất hiện một cầu thủ nước ngoài được tôn vinh là huyền thoại, đặc biệt là khi ngôi sao ấy thậm chí còn chưa từng giành Scudetto. 12 năm gắn bó với Napoli, những vinh quang lớn nhất mà Hamsik từng có được chỉ là 2 lần đăng quang tại Coppa Italia (mùa 2011/12 và 2013/14). Vinh quang Hamsik có được là quá ít ỏi nếu so sánh với 5 lần vô địch Serie A và 1 Champions League của Javier Zanetti hay chí ít cũng 1 lần bước lên ngai vàng của Gabriel Batistuta cùng Roma mùa 2000/01.


Tuy nhiên, giá trị tạo nên 2 chữ huyền thoại của Hamsik không nằm ở danh hiệu, mà được tạo nên bởi lòng trung thành, phong độ ổn định bền vững trong cả thập kỷ ròng rã. Bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít ngôi sao lớn sẵn sàng đánh đổi lòng trung thành để được tận hưởng cảm giác vô địch, như Thierry Henry chạy sang Barcelona hay Robin van Persie gia nhập Man United. 

12 năm 1 tình yêu
Nhưng bất chấp từng được những đội bóng lớn như Barcelona, Juventus hay Milan nhiều lần “ve vãn”, Marek Hamsik vẫn một lòng trung thành với Napoli. Nếu gật đầu gia nhập Barca, có lẽ giờ đây bộ sưu tập danh hiệu của Hamsik cũng đồ sộ chẳng kém siêu sao nào. Nhưng có lẽ với Hamsik, tình yêu dành cho một màu áo còn quan trọng hơn gấp bội vinh quang giành được cùng với một tập thể xa lạ.

Tiếc rằng, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Hamsik đến với Napoli vào năm 2007, đúng mùa bóng mà đại diện thành Naples thăng hạng Serie A. Anh được chủ tịch Aurelio De Laurentiis miêu tả là “một cầu thủ mà thế giới sẽ phải để mắt trong tương lai”, và ngay trong mùa đầu tiên thi đấu cho Napoli, Hamsik đã là vua phá lưới của đội bóng (với 9 bàn).


Tuy nhiên ở mùa giải hiện tại, Hamsik đã trải qua 19 trận đấu mà chỉ có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị vì không còn đủ thể lực thi đấu thường xuyên ở cường độ cao. Hamsik ra đi không phải vì anh đã hết tình với Napoli, mà vì anh cảm thấy bản thân đã không còn giúp ích gì cho đội bóng như trong quá khứ, dù đeo trên tay tấm băng đội trưởng. 

Chỉ tiếc cho Hamsik là ở cuộc chạm trán với Sampdoria mới đây - trận đấu nhiều khả năng chính là trận chia tay Serie A của Hamsik - lại chỉ có vỏn vẹn 2 vạn khán giả tới sân San Paolo. NHM Napoli không hề biết đó chính là trận đấu chia tay huyền thoại của họ. Tạm biệt Marek Hamsik, một cầu thủ không màng danh hiệu một đức vua không ngai của Napoli.

Hamsik chia tay Serie A ở mốc 100 bàn thắng
Thật trùng hợp khi Hamsik sẽ chia tay Serie A khi kịp cán mốc ghi tròn 100 bàn thắng ở giải đấu này. Trong những cầu thủ hiện còn đang thi đấu tại Serie A thì chỉ có 3 ngôi sao Sergio Pellissier (Chievo, 112 bàn), Mauro Icardi (Inter, 119) và Fabio Quagliarella (143) là có thành tích cao hơn Hamsik. Tuy nhiên, lần gần nhất Hamsik ghi bàn tại Serie A từ tận vòng 36 mùa trước. Mùa bóng Hamsik ghi bàn tốt nhất tại giải Italia là mùa 2016/17, với 12 lần lập công.

Hamsik là vua dội bom của Napoli
Với 121 bàn thắng ghi cho Napoli từ năm 2007 đến nay, Hamsik chính là cây săn bàn số 1 trong lịch sử Napoli. Trong 121 bàn thắng của Hamsik thì có 100 bàn tại Serie A, 5 bàn tại Coppa Italia và 16 tại cúp châu Âu. Hiệu suất ghi bàn/trận của Hamsik là 0,23 bàn/trận. Hamsik là cầu thủ hiếm hoi trong Top 10 cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Napoli thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x