Kỳ 12

Ký ức Serie A: Vialli - Mancini, cặp sinh đôi của những bàn thắng

Minh Việt Minh Việt
10:19 ngày 18-04-2020
Roberto Mancini, Gianluca Vialli cùng tới Sampdoria từ khi còn rất trẻ. Họ kết hợp trở thành cặp tiền đạo hay nhất Italia thời cận đại. Họ cùng nhau toả sáng rồi mang về Scudetto lịch sử mùa 1990/91 cho Sampdoria. Chỉ tiếc một chút cho “cặp sinh đôi của những bàn thắng”, khi họ không thể cùng Sampdoria vô địch C1…
Ký ức Serie A: Vialli - Mancini, cặp sinh đôi của những bàn thắng

Mancini sinh ra ở Roccadaspide, một thị trấn miền núi nằm ở phía Tây Nam Italia. Cậu bé lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc của người cha và thường chơi bóng ở một đội bóng nhà thờ gần nhà. Bố Mancini với mối quan hệ rộng rãi đã sớm gửi con vào lò đào tạo trẻ Bologna. Ngày 13/9/1981, ở tuổi 16, Mancini đã được chơi trận ra mắt Serie A trong màu áo Bologna dưới sự dẫn dắt của HLV Tarcisio Burgnich. 

Thực ra, chủ tịch Bologna thời đó là ông Tomasso Fabbretti đã tính đem Mancini cho mượn ở Hè 1981. Nhưng Burgnich đã van nài Fabbretti hãy giữ Mancini ở lại. “Dù là người trẻ nhất đội nhưng Mancini sớm cho thấy cậu ta đã sẵn sàng trở thành thủ lĩnh”, Burgnich nhận xét. Và niềm tin của Burgnich đã được đền đáp, khi cậu bé Mancini đã ghi 9 bàn/30 trận ngay mùa giải ra mắt Serie A, trong đó có một số bàn quan trọng vào lưới Roma, Udinese và Inter. Ở tuổi 17, Mancini đã trở thành Vua phá lưới của Bologna mùa 1981/82. Hè 1982, Mancini khiến Sampdoria phải chi 2 triệu euro để có sự phục vụ của mình, mức phí chuyển nhượng rất lớn thời đó với một cầu thủ mới chỉ 17 tuổi. 

Cũng như Mancini, Vialli sinh ra ở một thị trấn là Pizzighettone, thuộc Cremona. 10 tuổi, Vialli đã đầu quân cho đội bóng địa phương Cremonese. Bố của Vialli, một triệu phú thời đó, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cậu quý tử theo đuổi đam mê. Cũng như Mancini, Vialli ra mắt đội 1 Cremonese khi mới 16 tuổi. Mùa 1983/84, Vialli ghi 10 bàn giúp Cremonese giành quyền thăng hạng Serie A. Hè 1984, Sampdoria chiêu mộ chàng trai 20 tuổi Vialli. Lúc đó, họ không hề biết rằng đội bóng đang sở hữu cặp tiền đạo khét tiếng Italia sau này: Mancini – Vialli. 

Ngay mùa giải đầu chơi bóng cùng nhau, Mancini – Vialli đã có danh hiệu “mở hàng” cùng Sampdoria, khi vô địch Coppa Italia 1984/85 nhờ chiến thắng 3-1 sau 2 lượt trận trước Milan. Lượt về trên sân Luigi Ferraris, cả 2 bàn thắng của Sampdoria đều được ghi bởi 2 chàng tiền đạo trẻ. Đó là tuyên ngôn đầu tiên của cặp Mancini-Vialli ở sân chơi lớn. 

Cả Vialli lẫn Mancini đều để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Sampdoria

Nhưng Serie A giai đoạn đó đầy rẫy ngôi sao tấn công (Platini, Maradona…), và không đơn giản để 2 chàng trai trẻ của Sampdoria khẳng định chỗ đứng trong rừng ngôi sao tề tịu ở Italia. Hè 1986, Sampdoria có sự chuyển mình lớn. HLV tài năng Vujadin Boškov được bổ nhiệm. Cặp đôi ngôi sao ngoại quốc Graeme Souness và Trevor Francis ra đi. Thời của cặp Mancini – Vialli lúc đó mới tới và phần còn lại là lịch sử. 

Mùa 1986/87, bộ đôi chân sút trẻ đã ghi 22 bàn trên mọi đấu trường. Mùa 1988/89, Mancini-Vialli cùng nhau sút sút tung lưới đối phương 47 lần. Ở Italia, người ta bắt đầu gọi họ là “I gemelli del gol” (The Goals Twin: Cặp sinh đôi của những bàn thắng). Và đỉnh cao là mùa 1990/91, Vialli với 19 bàn (giành Vua phá lưới Serie A lần đầu tiên trong sự nghiệp), cùng 12 bàn của Mancini, đã đưa Sampdoria tới Scudetto đầu tiên và duy nhất trong lịch sử CLB, Scudetto đầu tiên của thành phố cảng Genoa kể từ sau năm 1924. 

Mancini-Vialli khi đó là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Vialli có những cú dứt điểm lạnh lùng, là một dạng số 9 mạnh mẽ. Còn Mancini ranh mãnh, khôn ngoan, lùi sâu làm nhiệm vụ của một số 10. Mancini-Vialli chính là ví dụ điển hình của lối chơi cặp tiền đạo thời những năm 80, 90, lối chơi đang ngày càng trở nên lạc hậu trong bóng đá hiện đại.

“Roberto có những kỹ năng luôn giúp anh ta biết cách đưa ra các đường chuyền cuối cùng thuận lợi nhất. Hậu vệ luôn làm mọi thứ để ngăn anh ấy chơi bóng, nhưng kiểu gì trong 90 phút thì Mancini cũng phải cho đối phương ngửi khói ít nhất 2 lần. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ cần chạy tới đúng chỗ là sẽ có bàn”, Vialli nói về người đồng đội. Chàng hói không sai chút nào cả. Mùa 1990/91, Mancini có 10 pha kiến tạo ở Serie A và quá nửa trong đó là những đường chuyền cho Vialli lập công. 

Mancini-Vialli đã giành hầu hết những chức vô địch danh giá nhất với Sampdoria. Chỉ tiếc là họ lại thất bại ở trận chung kết C1 1991/92. Năm 1992, Barca và Sampdoria đều chưa bao giờ đoạt Cúp C1. Trận chung kết, Vialli đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn, và rồi Sampdoria gục ngã bởi cú sút phạt của Koeman ở hiệp phụ. Đó là thất bại nuối tiếc nhất của cặp Vialli-Mancini trong gần 1 thập kỷ chinh phục và viết lại lịch sử Sampdoria. 

Chia tay sau trận chung kết C1
Thất bại trước Barcelona ở trận chung kết C1 1992 cũng là trận đấu khép lại kỷ nguyên Mancini - Vialli ở Sampdoria. Bởi sau trận chung kết đó, Vialli đã chuyển sang Juventus với giá chuyển nhượng 12 triệu bảng, kỷ lục thế giới khi ấy. Mancini vẫn ở lại nhưng không để giúp Sampdoria trở lại đỉnh cao. Kiến trúc sư của thành công, HLV Boskov cũng chia tay đội bóng, chuyển sang dẫn dắt Roma. Sampdoria đến thời kỳ suy tàn và thậm chí bị xuống hạng năm 1999. Tới tận bây giờ, họ vẫn không thể tìm lại ánh hào quang như triều đại Mancini-Vialli. 

Kém duyên ở ĐTQG
Mancini – Vialli chơi hay ở CLB bao nhiêu thì lại kém duyên ở ĐTQG Italia bấy nhiêu. Bộ đôi này không đóng góp đáng kể cho Azzurri ở các giải lớn. Họ chỉ ghi bàn ở vòng bảng EURO 1988 (trận hòa 1-1 với Đức). Cả sự nghiệp, Mancini chỉ chơi 36 trận cho Italia, ghi 4 bàn thắng. Vialli thì có thành tích khá hơn, khi anh ghi 16 bàn/59 trận cho Italia. 

231. Trong 8 năm từ 1984-1992, cặp Vialli (141) - Mancini (90) cùng nhau ghi tới 231 bàn thắng/mọi mặt trận cho Sampdoria. 

XEM THÊM

Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes

Kỳ tới: Sự chờ đợi của “Tiểu Maradona”, Zola

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Khi Serie A trở lại, các CLB được thay 5 người mỗi trận? Khi Serie A trở lại, các CLB được thay 5 người mỗi trận?

    Sau khi dịch Covid-19 kết thúc, Serie A sẽ trở lại thi đấu và kèm theo đó là những quy định mới. Theo đó, nhiều khả năng các đội có 5 quyền thay người mỗi trận thay vì 3 như thông thường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích các đội, kể cả trong cuộc đua vô địch.

  • Trò cũ tiết lộ Pep Guardiola tầm thường ở khả năng quản trị Trò cũ tiết lộ Pep Guardiola tầm thường ở khả năng quản trị

    Rất nhiều người tin Pep Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này nhưng ở một phương diện nào đó, trò cũ Medhi Benatia có sự ngờ vực nhất định với nhận định trên.

  • Ký ức Serie A: Ngọn hải đăng rực sáng sau 67 năm (kỳ 11) Ký ức Serie A: Ngọn hải đăng rực sáng sau 67 năm (kỳ 11)

    Genoa nổi tiếng bởi ngọn hải đăng cổ xưa nhất trên thế giới còn hoạt động. Trong suốt 67 năm, người dân thành phố này đã không được hưởng bầu không khí Scudetto cho tới khi Sampdoria vô địch Serie A mùa 1990/91.

  • Inter cố tình chơi xỏ Barca vụ Lautaro Martinez Inter cố tình chơi xỏ Barca vụ Lautaro Martinez

    Dường như Inter Milan đang cố tình chơi xỏ Barcelona trong vụ Lautaro Martinez. Họ không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không có thiện chí bán cầu thủ 22 tuổi. Gần như chắc chắn, Lautaro sẽ ở lại Inter vào mùa tới.

  • Milan có thể mất tới 6 cầu thủ Milan có thể mất tới 6 cầu thủ

    Khó khăn đang bủa vây AC Milan khi Serie A mùa giải năm nay sẽ phải kéo dài hơn thường lệ vì tác động từ dịch bệnh Covid-19. Điều khiến BLĐ Milan đau đầu hơn cả lúc này đây là nguy cơ mất tới 6 cầu thủ trước khi mùa giải kết thúc.

  • Chỉ vì chiếc điện thoại bị tắt, Milan suýt bỏ lỡ Rui Costa Chỉ vì chiếc điện thoại bị tắt, Milan suýt bỏ lỡ Rui Costa

    Lịch sử đôi khi có những bước ngoặt không ngờ. Nếu không vì Benfica rồi Fiorentina đứng trên bờ vực phá sản, Rui Costa chưa chắc đã phải ra đi. Và vì chiếc điện thoại tắt nguồn không đúng lúc, cũng suýt nữa Milan đã bỏ lỡ một tiền vệ sáng tạo kiệt xuất.

  • Cagliari là 'lò xay' HLV ở Serie A Cagliari là 'lò xay' HLV ở Serie A

    Cagliari đã thay 25 HLV sau 25 mùa, một kỷ lục của Serie A kể từ khi giải đấu này chuyển sang thể thức 3 điểm/trận thắng từ mùa 1994/95. Đáng chú ý, trong “lò xay” HLV này có cả các tên tuổi lớn như Giovanni Trapattoni, Max Allegri hay Oscar Tabarez.

  • Bastoni, người đẩy Godin vào quên lãng Bastoni, người đẩy Godin vào quên lãng

    Trước khi mùa giải này khởi tranh, Diego Godin là ngôi sao được kỳ vọng thứ nhì ở Inter, chỉ sau Romelu Lukaku. Nhưng khi mùa giải đi qua 2/3 chặng đường, trung vệ 34 tuổi gần như mất tích bởi Alessandro Bastoni đã đẩy anh đi vào quên lãng. Tình hình tệ tới mức, Godin đang tính rời Inter.

  • Roma mời Zaniolo gia hạn đến năm 2025 Roma mời Zaniolo gia hạn đến năm 2025

    Roma đã chuẩn bị sẵn hợp đồng mới kéo dài thêm 1 năm, đến 2025 dành cho Nicolo Zaniolo. Bất chấp việc mức lương khá thấp so với tài năng của Zaniolo, nhưng khó có chuyện đôi bên không đi đến thỏa thuận. 

  • Ký ức Serie A: Khi cả châu Âu nói tiếng Italia Ký ức Serie A: Khi cả châu Âu nói tiếng Italia

    Ngoài cuộc đua Scudetto hấp dẫn tới phút chót, các CLB Italia cũng đã thống trị hoàn toàn 3 cúp châu Âu ở mùa giải 1989/90, trước khi Italia tổ chức thành công một trong những Mondial đáng nhớ nhất trong lịch sử.

  • Dejan Kulusevski: Mảnh ghép còn thiếu của Juventus Dejan Kulusevski: Mảnh ghép còn thiếu của Juventus

    Tháng 1 vừa qua, Dejan Kulusevski đã ký hợp đồng với Juventus và anh là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất châu Âu ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Kulusevski được xem là mảnh ghép còn thiếu của HLV Sarri. Thậm chí, anh được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao như Pavel Nedved.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x