Mancini có thể đưa Balotelli trở lại ĐT Italia

MINH NHI
07:26 ngày 17-05-2018
Mối quan hệ giữa Roberto Mancini và Mario Balotelli rất phức tạp. Họ có thể chửi nhau theo đúng nghĩa đen như chó với mèo. Nhưng ngay sau đó, họ có thể thân thiết như bố với con. Chính bởi vậy, việc Mancini ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Italia có thể sẽ giúp Balotelli được trở lại Azzurri.
Mancini có thể đưa Balotelli trở lại ĐT Italia
Nếu có HLV nào hiểu rõ Balotelli nhất thì đó phải là Mancini. Chính Mancini là người đôn Balotelli từ đội trẻ lên đội 1 Inter khi anh mới 17 tuổi hồi mùa giải 2007/08. Nghĩa là, cột mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp Balotelli được gắn với Mancini. Sau đó, khi Mancini rời Inter thì ông còn tái hợp với Balotelli ở Man City. Ngoài Jose Mourinho, chính Mancini là người chỉ bảo Balotelli nhiều nhất trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. 

Mối quan hệ giữa Mancini và Balotelli được cho là rất phức tạp. Họ có thể cãi nhau to. Nhưng Mancini cũng yêu thương và chỉ bảo Balotelli tận tình như bố với con. Sergio Aguero, học trò cũ của Mancini, đồng đội với Balotelli khi hai người thi đấu cho Man City tiết lộ trong cuấn sách “Born to Rise”: “Mối quan hệ giữa họ khiến chúng tôi phải phì cười. Trong buổi tập, họ có thể lao vào nhau tranh cãi như chó với mèo. Nhưng khi buổi tập kết thúc, họ lại khoác vai nhau thân mật rời sân. Họ có thể chửi rủa, quát mắng nhau. Nhưng sau tất cả, họ cứ như bố với con”.

Aguero kể tiếp: “Khi chúng tôi đá 5 đấu 5 và Mancini cũng tham gia, Balotelli thường chê ông ta (Mancini) là cầu thủ rất tệ và bóng đá thời của ông dễ hơn nhiều bây giờ. Họ thường xuyên tranh cãi. Đó là điều thật lố bịch”. 


Nói vậy để thấy, giữa Balotelli và Mancini thực sự là mối quan hệ rất khăng khít. Và chính điều này đã mở ra cơ hội được trở lại Azzurri của Super Mario. Thực tế thời điểm hiện tại, Italia cũng không có nhiều tiền đạo giỏi ở tầm cỡ quốc tế. Còn nhớ ở lần tập trung từ ngày 24 đến 26/2, HLV tạm quyền Luigi Di Baggio đã triệu tập 24 cầu thủ. Khi ấy, Di Baggio đã điền tên cả hai tiền đạo còn rất trẻ là Andrea Pinamonti (18 tuổi, Inter Milan) và Federico Chiesa (con trai của Enrico Chiesa, mới 20 tuổi). Patrick Cutrone, chân sút cũng mới 20 tuổi đã chơi rất tiến bộ ở mùa này trong màu áo Milan. Tuy nhiên, Cutrone chưa thể đủ trình độ đá chính trên hàng công Italia. Vậy thì tại sao lại bỏ qua một tiền đạo như Balotelli? 

Super Mario giờ đã 27 tuổi. Anh không còn là chàng trai phá phách, vô kỷ luật như ngày nào. Hai mùa giải thi đấu cho Nice, Balotelli đã trầm tính hơn rất nhiều và tập trung rõ rệt vào chuyên môn. Mùa trước, anh ghi 17 bàn/28 trận trên mọi đấu trường. Còn mùa này là 25 bàn/35 trận. Nghĩa là, Balotelli đã ghi tới 42 bàn/63 trận trong màu áo CLB nước Pháp. Đó là hiệu suất làm bàn đáng nể và những con số cũng chứng minh Balotelli dường như đã thực sự trưởng thành ở tuổi 27

Trong bài trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport hồi tháng 3, Balotelli cũng khẳng định: “Thành thực mà nói tôi mong muốn được trở lại ĐTQG. Tôi đã 27 tuổi và là cha của 2 đứa trẻ. Thời kỳ ăn chơi quậy phá và dành cho những cô gái đã qua rất lâu rồi”. Còn Mancini khi trả lời báo chí mới đây cũng thừa nhận: “Balotelli là một cầu thủ Italia. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta về việc trở lại ĐT Italia”. 

ĐT Italia đang cần một chân sút đẳng cấp như Balotelli. Bản thân cầu thủ này cũng đã thay đổi nhiều so với 4 năm trước. Vậy thì dường như chẳng gì có thể ngăn Super Mario trở lại Azzurri trong đợt tập trung sắp tới. 

Trở lại sau 4 năm...
Lần gần nhất Balotelli thi đấu cho Italia là ở trận thua Uruguay với tỷ số 0-1 ở vòng bảng World Cup 2014. Sau giải đấu đó, Balotelli chưa từng được Antonio Conte triệu tập. Đến thời Ventura thì Balotelli cũng bị lãng quên. Như vậy, nếu được Mancini gọi thì Balotelli sẽ trở lại Azzurri lần đầu sau 4 năm. 

Gigi Buffon nói trên Mediaset : “Tôi sẽ hài lòng nếu Balotelli trở lại ĐT Italia. Cậu ấy sẽ có cơ hội chứng tỏ đã trưởng thành 100%. Tôi mới thấy Francesco Totti là có sức mạnh và độ chính xác trong những cú sút như Balotelli”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Roberto Mancini trở thành HLV trưởng ĐT Italia: Chào đón người xây nền Roberto Mancini trở thành HLV trưởng ĐT Italia: Chào đón người xây nền

    Vào tối muộn thứ Hai vừa qua, HLV Roberto Mancini đã chính thức trở thành tân thuyền trưởng của ĐT Italia. Sứ mệnh tái thiết Azzurri đầy nặng nề đã được đặt lên vai một chuyên gia xây nền móng.

  • Roberto Mancini được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Italia Roberto Mancini được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Italia

    LĐBĐ Italia (FIGC) đã tìm được thuyền trưởng mới cho đội tuyển. Người có được vinh dự dẫn dắt Azzurri là Roberto Mancini.

  • Roberto Mancini đồng ý làm HLV ĐT Italia Roberto Mancini đồng ý làm HLV ĐT Italia

    Sau rất nhiều cuộc trao đổi, HLV Roberto Mancini đã đồng ý ký vào bản hợp đồng để ngồi vào ghế nóng đang bỏ trống của ĐT Italia.

  • Roberto Mancini chuẩn bị dẫn dắt ĐT Italia? Roberto Mancini chuẩn bị dẫn dắt ĐT Italia?

    Theo báo chí Italia, HLV Roberto Mancini của Zenit đã quay trở lại quê nhà để đàm phán với LĐBĐ nước này nhằm chuẩn bị dẫn dắt Azzurri trong tương lai. Hiện Luigi Di Biagio vẫn đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền tại ĐT Italia sau khi Gian Piero Ventura bị sa thải hồi tháng 11/2017.

  • ĐT Italia: Cờ đến tay Donnarumma ĐT Italia: Cờ đến tay Donnarumma

    Điều gì khác biệt trong đội hình Italia sau hai trận giao hữu với Argentina và Anh?

  • Chiesa, làn gió mới cho hàng công Azzurri Chiesa, làn gió mới cho hàng công Azzurri

    Sau hiệp một chơi thiếu sáng tạo, không điểm nhấn, ĐT Italia đã chơi khởi sắc trong nửa cuối hiệp 2 bằng sự thay đổi nhân sự có tên Federico Chiesa. Chính tiền đạo thuộc biên chế Fiorentina đã giúp Azzurri có được cú phạt đền để quân bình tỉ số.

  • ĐT Italia: Đừng nghĩ giao hữu là vô bổ ĐT Italia: Đừng nghĩ giao hữu là vô bổ

    ĐT Italia sẽ là sắc thiên thanh thần thánh nếu bước vào một trận quyết tử. Nhưng người Italia cần thay đổi suy nghĩ chỉ xem trọng những trận cầu lớn, sự tồn vong của nền bóng đá này tùy thuộc lớn vào kết quả các trận giao hữu.

  • ĐT Italia & cơ hội lớn cho Donnarumma ĐT Italia & cơ hội lớn cho Donnarumma

    Dù ra mắt ĐT Italia được 2 năm và có 3 mùa giải bắt chính cho Milan, nhưng đến giờ Gianluigi Donnarumma vẫn ít khi được thể hiện tài năng dưới máu áo Azzurri. Thủ môn 19 tuổi này thường xuyên phải sống dưới cái bóng quá lớn của đàn anh Gianluigi Buffon. Kết quả là Donnarumma mới chỉ có 4 trận khoác áo ĐTQG.

  • Cutrone & hành trình 12 tháng từ U19 Milan đến ĐT Italia Cutrone & hành trình 12 tháng từ U19 Milan đến ĐT Italia

    Khi Patrick Cutrone bước vào sân ở trận giao hữu gặp Argentina đêm thứ Sáu vừa qua, anh đã hoàn tất hành trình kỳ diệu trong vòng 1 năm: Từ đội U19 Milan lên ĐTQG Italia.

  • ĐT Italia đang đi theo con đường của người Anh ĐT Italia đang đi theo con đường của người Anh

    Sau khi thất bại trong việc đoạt vé tới World Cup 2018, ĐT Italia đang tái thiết lại đội hình với đường đi nước bước khá giống ĐT Anh.

  • Italia thua Argentina: Di Biagio cần cải thiện hàng công Italia thua Argentina: Di Biagio cần cải thiện hàng công

    Nhật báo Tuttosport giật tít “Tiểu Italia” để nói lên sự thất vọng về màn trình diễn của ĐT Italia trong thất bại 0-2 trước Argentina rạng sáng qua. Azzurri đã mất vị thế của đội bóng lớn, và họ sẽ phải nỗ lực để lấy lại.

  • Man City nên sợ Rodrygo Man City nên sợ Rodrygo

    Để giúp Rodrygo có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể thực cho màn tái đấu Man City, HLV Carlo Ancelotti đã cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở trận đấu mới nhất. Rodrygo được ưu ái như vậy vì anh xứng đáng là chỗ dựa để Real có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên đất Anh.

  • Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc

    Từng trưởng thành từ  giải trẻ U11 toàn quốc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi bất ngờ về số lượng các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

  • Kylian Mbappe sẽ ‘cầm đầu’ màn lội ngược dòng ở Barcelona? Chờ Mbappe phất cờ cho PSG ở Barcelona

    Đừng vội gạch tên PSG của Kylian Mbappe ra khỏi Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp đang chịu sức ép lớn sau màn trình diễn nhạt nhòa ở lượt đi. Nhưng với một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Mbappe, sự bùng nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam

    Thay vì có những phát biểu “đao to búa lớn” về tham vọng của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khá khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội tại bảng D đều mạnh như là cách để giảm áp lực cho các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x