Lịch thi đấu, kết quả & BXH Serie A
Nước mắt Donnarumma
Milan xem Donnarumma là hạt nhân của tương lai. Nhưng họ đang không có cách nào giữ chân thủ thành tài năng người Italia. Hợp đồng hiện tại của Gigio sẽ hết hạn vào tháng 7/2021 và các bên đã bắt đầu nói về việc gia hạn. Song trên bàn đàm phán, người đại diện Mino Raiola đòi tăng lương lên 7 triệu euro/mùa cho thân chủ, nhưng Milan không sẵn sàng làm việc đó. Ngay việc trả mức lương hiện tại (6 triệu euro/mùa) cho Donnarumma cũng đã là một cố gắng rất lớn của đội bóng đang không dư dả về tài chính này.
Nhưng tiền không phải cản trở lớn nhất khiến hai bên không tìm được tiếng nói chung. Donnarumma, dù có một tình yêu lớn với Milan, song không thể chôn vùi sự nghiệp ở đội bóng chỉ còn là một cái tên. Từ khi thủ môn người Italia lên đội Một vào mùa Hè 2015, Milan chưa từng lọt vào Top 4 Serie A trong 4 mùa giải vừa qua. Mùa này, đoàn quân của HLV Stefano Pioli thậm chí tụt xuống thứ 11 sau 17 vòng đấu với vỏn vẹn 21 điểm, bằng đúng một nửa số điểm của đội đầu bảng là Inter. Tình yêu Milan càng lớn thì nỗi thất vọng càng nhiều! Donnarumma trong nỗi đau tận cùng đã khóc như một đứa trẻ sau thảm bại 0-5 trên sân của Atalanta hai tuần trước.
Donnarumma biết rằng, ở ngoài kia, những Real Madrid, Juventus hay PSG sẵn sàng trao cho anh những thứ mà Milan không thể mang lại, từ tiền bạc cho tới danh vọng. Nếu như năm 2018, Milan cuối cùng giữ chân thành công Gigio bằng một hợp đồng béo bở, thì bối cảnh hiện tại đã khác. Donnarumma ở tuổi 20 đã đủ trưởng thành để tự tin khoác áo một CLB tầm cỡ hàng đầu thế giới.
Nếu việc đàm phán vẫn bế tắc, Milan thậm chí phải bán Donnarumma vào cuối mùa giải bởi đó là thời điểm được giá nhất, thay vì để thủ môn này ra đi dưới dạng CNTD vào mùa Hè 2021. Cả Real Madrid lẫn PSG đều rất trông đợi kịch bản này. Một người nữa cũng “nóng ruột” không kém là Mino Raiola, người vừa đút túi 15 triệu euro từ vụ chuyển nhượng Erling Haaland từ Salzburg sang Dortmund. Siêu cò mang hai quốc tịch Italia và Hà Lan luôn đứng đằng sau dàn dựng mọi kịch bản cho Donnarumma. Và kịch bản tài năng trẻ này rời San Siro là điều Raiola mong đợi nhất.
Raiola “nắm đầu” 5 hảo thủ
Nói đến Raiola, lãnh đạo Milan phải nể nang vài phần. Bởi lẽ siêu cò 52 tuổi đang là người đại diện cho 5 cầu thủ ở sân San Siro tính cả Zlatan Ibrahimovic vừa cập bến. 4 người còn lại là Donnarumma, Giacomo Bonaventura, Alessio Romagnoli và Suso. Tiếng nói của Raiola sẽ quyết định không nhỏ đến lực lượng và sự ổn định của Milan.
Thời điểm Milan còn bị người Trung Quốc sở hữu, mối quan hệ giữa Raiola và lãnh đạo đội bóng đã bị phá vỡ. Nhưng mọi thứ đã tốt lên kể từ khi tập đoàn Elliott (Mỹ) tiếp quản đội bóng áo sọc đỏ-đen vào giữa năm 2018. Vì thế, Milan hy vọng tương lai của 5 cầu thủ dưới tay Raiola cũng sẽ được đảm bảo. Bonaventura, người vừa bình phục chấn thương dài ngày, luôn khao khát cống hiến lâu dài cho Milan. Tuy nhiên hợp đồng của tiền vệ 30 tuổi sẽ hết hạn vào cuối mùa và chưa rõ Raiola sẽ đòi hỏi ra sao trên bàn đàm phán.
Một trường hợp khác là Suso lại đang đòi tăng lương dù hợp đồng còn tới năm 2022. Nếu Milan không chấp nhận, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha có thể ra đi vào cuối mùa. Trong các thân chủ của Raiola thì Romagnoli là “yên bình” nhất khi các bên có được tiếng nói chung. Trung vệ 24 tuổi là người thi đấu nhiều nhất Milan mùa này với 1530 phút trên sân. Hợp đồng của Romagnoli còn tới 2022 nên Boban và Maldini chưa cần phải xem xét việc gia hạn.
Cuối cùng, bấp bênh nhất vẫn là Donnarumma. Một khi thành tích sân cỏ của Milan không cải thiện, họ đừng mong giữ chân lâu dài thủ môn tài năng này.
Donnarumma xứng đáng thuộc về một đội bóng cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất. Và Mino Raiola sẽ làm tất cả để kiếm được nhiều nhất từ thân chủ.
Paolo Maldini lên tiếng Raiola: “NHM Milan phải xin lỗi Donnarumma” |
XEM THÊM
Sarri thực dụng, Ronaldo ghi ít bàn trên sân khách
Lukaku đồng cảm với Ronaldo: Ghi bàn ở Serie A khó hơn Ngoại hạng Anh
Ronaldo có nguy cơ bị giảm mạnh tiền lương
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn