Roma nối lại 'mối tình trớ trêu' với Ranieri

Gia Hưng
07:36 ngày 09-03-2019
Sau khi sa thải Eusebio Di Francesco do kết quả tệ hại ở Serie A và Champions League, Roma sẽ bổ nhiệm Claudio Ranieri làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Roma và Ranieri lại một lần nữa có duyên với nhau.
Roma nối lại 'mối tình trớ trêu' với Ranieri
Với Ranieri, Roma không chỉ là một đội bóng. Roma là CLB ông từng thi đấu khi còn là cầu thủ, từng dẫn dắt khi đã là HLV. Roma là tình yêu lớn của Ranieri. Ông không giấu giếm điều này. Ranieri ký hợp đồng đầu tiên với Roma năm 17 tuổi, sau khi lọt vào mắt xanh HLV huyền thoại Helenio Herrera. Ông từng dẫn dắt Roma từ tháng 2/2009 đến 2/2011 thay Luciano Spalletti, người từ chức đầu mùa 2009/10 sau 2 trận thua liên tiếp ở Serie A.

Nhưng tạm gác những câu chuyện lãng mạn lại. Tình thế của tất cả các bên bây giờ đau đớn hơn. Ranieri, dù đã đi vào lịch sử với chức vô địch Premier League với Leicester City 2015/16, nay tiếp tục lang bạt khắp châu Âu. Ông vừa bị Fulham sa thải ngày 28/2 sau chỉ gần 2 tháng nắm quyền, và trước đó nữa là 1 mùa không thành công khi dẫn dắt Nantes.

Roma đang khủng hoảng. Di Francesco không giữ nổi ghế dù nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các cầu thủ, trong đó có đội trưởng Daniele De Rossi. Việc bị loại khỏi tất cả các đấu trường, thua Fiorentina 1-7 ở Coppa Italia, thua Lazio 0-3 ở Serie A, và mới nhất là rụng từ vòng 1/8 Champions League khiến Roma chỉ còn mục tiêu vào Top 4 Serie A mùa này. Chừng đó là quá ít ỏi sau khi chính Di Francesco đưa Roma vào bán kết Champions League mùa trước, tạo ra bao nhiêu hy vọng rằng sau bao năm, một người con Roma, từng giành Scudetto với Roma, sẽ gắn bó với CLB lâu dài và giúp CLB tìm lại thời hoàng kim.


Khoan sa đà vào cuộc tranh cãi rằng liệu Di Francesco có lỗi hay Giám đốc thể thao Monchi (đã từ chức) có lỗi, giờ là lúc thấy rằng, nhiệm vụ cho Ranieri rất nặng nề: Roma bây giờ còn những ngôi sao như Salah, Alisson, Strootman hay Nainggolan. Đó là đội bóng rệu rã sau những cú ngã liên tiếp. 

Thực tế, việc Roma chọn Ranieri làm HLV là bất đắc dĩ, sau khi Roberto Donadoni từ chối, và rất khó chọn người khả dĩ hơn vào lúc này. Đúng là Ranieri đã vô địch Premier League với Leicester, nhưng sự kiện ấy không thay đổi được bản chất “Gã thợ hàn” của ông, và Roma khó bay cao nếu gắn bó lâu dài với ông. BLĐ Roma có lẽ cũng chỉ muốn Ranieri đưa đội vào Top 4 rồi đường ai nấy đi.

Ranieri không được Francesco Totti yêu mến. Ông rời Roma năm 2011 phần lớn vì mâu thuẫn với David Pizarro, một công thần cùng nhóm với Totti. Trong cuốn tự truyện của mình, Totti đã kể về một lần các công thần gồm anh, Pizarro, De Rossi, Perrotta họp lại xem nên ủng hộ ai làm HLV thay Spalletti, Roberto Mancini hay Ranieri. Họ chọn Mancini, và thật ra không hề vui khi cuối cùng Ranieri lại ngồi ghế nóng.

Câu chuyện đó phản ánh rằng Ranieri chưa bao giờ đi vào trái tim những người Roma, cho dù Roma luôn hiện diện trong trái tim ông.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x