San Siro, Allianz & những cuộc chia ly lịch sử

LÂM PHONG
09:10 ngày 21-05-2019
Vòng 37 Serie A trở nên lắng đọng hơn trong bầu không khí của những cuộc chia ly. Ignazio Abate – nhân chứng lịch sử của Milan giành Scudetto 2011 – đá trận cuối cùng dưới mái nhà San Siro. NHM có mặt ở sân Allianz cũng đã chứng kiến HLV Max Allegri bật khóc chia tay NHM Juventus.
San Siro, Allianz & những cuộc chia ly lịch sử

Cuộc tình 10 năm của Abate đã khép lại

Ignazio Abate đã bật khóc. Trên khán đài San Siro, một tấm băng rôn lớn với dòng chữ: “10 năm của sự tận tâm và khiêm tốn. Anh đã giành được sự tôn trọng từ chúng tôi. Cảm ơn Ignazio”. Những tiếng vỗ tay vang lên như sấm càng khiến nước mắt Abate rơi nhiều hơn. Anh góp mặt 84 phút trong trận đấu cuối cùng trên sân San Siro.

Abate chính la thành viên cuối cùng của Milan giành Scudetto 2011. Trong 10 năm thăng trầm cùng Rossoneri, hậu vệ phải này đã làm việc cùng 10 HLV khác nhau và luôn tạo được niềm tin. Abate là người duy nhất trong đội hình Milan hiện tại nếm trải được những thăm trầm của Milan thời hậu Carlo Ancelotti. 

Sau mỗi quãng trầm, Milan lại ngậm ngùi tiễn những ngôi sao ra đi, nhưng Abate vẫn ở lại, tận tâm cống hiến. Là một hậu vệ có tài, Abate không ít lần nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Họ vẽ ra cho Abate viễn cảnh tươi đẹp hơn so với việc tiếp tục gắn bó với Milan. Nhưng Abate đã từ chối tất cả để tiếp tục ở lại, thể hiện lòng trung thành. Ở tuổi 32, Abate chia tay Milan trong tình yêu của các Milanista dẫu sao cũng là một kết cục viên mãn cho cá nhân anh. 

Những giọt nước mắt chia tay của Abate và HLV Allegri  (ảnh trên) khiến các CĐV rất cảm động
Những giọt nước mắt chia tay của Abate và HLV Allegri (ảnh trên) khiến các CĐV rất cảm động

Sân Allianz tạm biệt Allegri 

Ở cách San Siro 75 km, sân Allianz của Juventus cũng đã trải qua những giây phút lắng đọng trong thời khắc NHM chào tạm biệt HLV trưởng Max Allegri. Thật trùng hợp, trong khi Abate là thành viên cuối cùng của Milan giành Scudetto 2011 thì Allegri chính là kiến trúc sư của chiến công đó.

5 năm ở Juventus, không thể nói là Max Allegri đã thành công. Ông là chủ nhân của 5 Scudetto liên tiếp nhưng NHM Juventus chờ đợi quyền năng của Allegri phải được phát huy ở Champions League chứ không phải Serie A. Tiếc rằng, thành tích tốt nhất của Allegri tại Juventus chỉ là 2 lần về nhì tại Champions League 2014/15 và 2016/17.

Allegri được đưa về Juventus để làm cách mạng. Trong 5 năm qua, Lão bà Turin đã mang tới cho vị chiến lược gia này tất cả những gì tốt nhất có thể. Họ mang về cho Allegri rất nhiều ngôi sao lớn, trong đó có những thương vụ bom tấn như Cristiano Ronaldo hay Gonzalo Higuin. 

Mức lương của Allegri tại Juventus cũng liên tục tăng theo mỗi thành công ông gặt hái được. Đáng tiếc, Allegri vẫn không thể giúp Lão bà tái hiện lại hào quang Champions League. Đặc biệt trong mùa bóng này, việc Juventus bị Ajax loại khỏi Champions League được coi là một nỗi thất vọng cực lớn đối với ban lãnh đạo và NHM thành Turin.

Dù thành công không trọn vẹn, nhưng Allegri có lẽ đã sống trọn vẹn trong tình cảm của NHM lẫn các thành viên ban lãnh đạo Juve. Ông rời Juventus tương đối nhẹ nhàng chứ không đột ngột bị sa thải như thời dẫn dắt Cagliari hay Milan. 

Ngoài Max Allegri, trận đấu giữa Juventus và Atalanta rạng sáng qua cũng đồng thời chia tay cả hậu vệ kỳ cựu Andrea Barzagli. Hậu vệ kỳ cựu này gia nhập Juventus từ năm 2011. Anh đã chơi 280 trận cho Juventus và ghi được 2 bàn thắng. Andrea Barzagli đã cùng Juventus giành 8 danh hiệu Scudetto, 4 Coppa Itala. Trong đội hình Juventus hiện tại, Barzagli cũng chính là nhân chứng lịch sử duy nhất của ĐTQG Italia giành chức vô địch World Cup năm 2006. 

72 - Với tỷ lệ thắng hiện tại lên tới 72%, Max Allegri đang là chiến lược gia có tỷ lệ thắng cao nhất trong lịch sử Juventus (chỉ tính những HLV chính thức). Ông cũng đồng thời là HLV có nhiều trận dẫn dắt Juventus nhất (236 trận) kể từ sau thời Marcello Lippi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x