Các nhà VĐTG 2006 'tề tựu' về Serie B

Hải Long
17:08 ngày 05-01-2023
Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Daniele De Rossi hay Alberto Gilardino đã cùng nhau vô địch World Cup 2006. Giờ đây, họ là đối thủ trên băng ghế huấn luyện, đua tranh quyết liệt ở Serie B.
Từ trên đỉnh thế giới tới… Serie B

Những con người không muốn ở ẩn

Sau khi giải nghệ năm 2014, Alessandro Del Piero lựa chọn một cuộc sống ở ẩn. Không ít người đặt câu hỏi “chàng lãng tử” đang ở đâu giữa dòng chảy của thế giới bóng đá? Có đôi lần, Del Piero xuất hiện trong các sự kiện quảng bá nhưng rồi nhanh chóng mất hút. Ít ai biết rằng, thời điểm này, Del Piero không còn sống ở Italia. Anh “trú ẩn” trong căn biệt thự sang trọng tại Los Angeles (Mỹ) và vui vẻ với hoạt động kinh doanh tại đây. 

Trong khi đó, Francesco Totti hài lòng với “công việc văn phòng” ở AS Roma. Đâu đó, cái tên Totti xuất hiện trên mặt báo nhưng đáng buồn, đó chỉ là thông tin anh ly hôn cô vợ Ilary Blasi sau 20 năm chung sống. 

Sau khi giải nghệ, không ít huyền thoại Italia lựa chọn cuộc sống như Del Piero hay Totti. Họ không dấn thân vào cuộc sống HLV bóng đá đầy khắc nghiệt mà lựa chọn ở ẩn để bảo toàn danh tiếng.

Nhưng có những người không muốn sống như vậy. Cùng thế hệ vô địch World Cup 2006, Fabio Cannavaro đã lựa chọn cách sống khác hai ông bạn nói trên. Có lẽ, Cannavaro là HLV vất vả nhất trong thế hệ từng vô địch thế giới cách đây 17 năm.

Khởi đầu sự nghiệp huấn luyện của Cannavaro không ở Italia, mà ở UAE. Sau khi giải nghệ ở CLB Al-Ahli, cựu đội trưởng ĐT Italia quyết định ở lại để làm trợ lý HLV. Sau đó, anh sang Trung Quốc theo con đường của “gã đầu bạc” Marcelo Lippi để dẫn dắt Guangzhou, Tianjin Quanjian và thậm chí cả ĐT Trung Quốc.

Ít ai biết rằng, Benevento mới là CLB đầu tiên của Cannavaro ở Italia nói riêng và châu Âu nói chung. Không đi đường vòng như Cannavaro nhưng nhiều ngôi sao khác trong Thế hệ vàng năm 2006 đều tụ lại ở một điểm chung, đó là Serie B.

Fabio Grosso không muốn giống như “vệt sao băng” lướt qua bầu trời Italia. Chàng trai với mái tóc xoăn năm nào hiện đảm nhiệm công việc HLV ở Frosinone. Filippo Inzaghi sau hành trình ở Serie A thất vọng cùng Benevento đang làm lại ở Reggina. Trong khi đó, Alberto Gilardino cũng bắt đầu hành trình mới ở Genoa.

Có một điểm chung là họ đều chưa đặt dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện, dù không ít người đã bắt đầu từ khá lâu. Nhưng suy cho cùng, về tuổi nghề, họ vẫn còn rất trẻ. Những vấp váp đời đầu trên băng ghế huấn luyện sẽ là bài học quý giá cho họ trong chặng đường sau này. 

Cuộc chiến sống còn vì giấc mơ hoa

Có quá nhiều giấc mơ gói gọn ở mảnh đất Serie B. Giờ đây, nhiều cựu cầu thủ không còn là những vì tinh tú, thắp sáng bầu trời Italia như cách đây 17 năm. Thay vào đó, họ chỉ là những “gã học việc” trên băng ghế huấn luyện. 

Thế nhưng, giấc mơ của Thế hệ vàng không bao giờ tắt. Họ đang cùng nhau tạo nên cuộc đua gay cấn ở Serie B. 3 đội bóng dẫn đầu Serie B là Frosinone, Reggina và Genoa đều được dẫn dắt bởi các nhà vô địch thế giới là Grosso, Inzaghi hay Gilardino. Sẽ thế nào nếu họ cùng nhau thăng hạng lên Serie A mùa tới? Đó sẽ là cuộc hội ngộ thú vị.

Không phải họ chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở Serie A trong quá khứ. Inzaghi (Benevento), Grosso (giai đoạn ngắn ở Brescia) đều từng được hít thở bầu không khí Serie A nhưng thời điểm ấy, họ vẫn khá non dại. Còn giờ đây, khi tích lũy đủ kinh nghiệm, Inzaghi hay Grosso có thể tạo nên cú hích lớn hơn.

Có lẽ, người thành công nhất trong thế hệ vô địch World Cup 2006 là Gennaro Gattuso. Anh từng có thời gian 4 năm dẫn dắt AC Milan (2017-2019), Napoli (2019-2021). Ít nhiều, những đội bóng do Gattuso cầm quân đã mang tới sự khó chịu nhất định.

Những nhà cầm quân ở các CLB hàng đầu Serie A lúc này như Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, José Mourinho hay Simone Inzaghi… lại không phải là những người giỏi nhất ở thế hệ của họ (nếu không muốn nói là tầm thường). Đã tới lúc, các cựu tuyển thủ lên tiếng để khẳng định họ không chỉ biết đá bóng, mà còn giỏi cả cầm quân. Tấm gương của HLV Carlo Ancelotti là minh chứng tiêu biểu nhất.

Hai nhà vô địch thế giới ở Serie B

Không chỉ trên băng ghế huấn luyện, mà trong giới cầu thủ ở Serie B cũng có hai nhà vô địch thế giới. Đầu tiên là thủ thành Gianluigi Buffon, người vẫn khoác áo Parma ở tuổi 44. Người còn lại là Cecs Fabregas. Cầu thủ này vừa cập bến Como trong mùa Hè 2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x