Ký ức Serie A - Kỳ 1: Verona và câu chuyện cổ tích mùa 1984/85

Verona và câu chuyện cổ tích mùa 1984/85

Huy Hiếu
08:39 ngày 08-04-2020
NHM không thể quên chức vô địch kỳ diệu của Leicester ở Premier League 2015/16, nhưng trước đó hơn 30 năm, Verona cũng từng viết ra một câu chuyện cổ tích khó tin ở Serie A.
Verona và câu chuyện cổ tích mùa 1984/85

Maradona bị lu mờ bởi một tập thể vô danh
Mùa Hè 1984, làng bóng đá Italia chào đón Diego Maradona, người đến Napoli từ Barca sau bản hợp đồng kỷ lục thế giới thời bấy giờ. Cậu bé vàng không chỉ giúp NHM Napoli lâng lâng hạnh phúc, mà còn khiến các tifosi trên khắp Italia hồi hộp chờ đợi. Báo chí đã nói về Maradona mấy tháng, bản thân Cậu bé vàng cũng phải chờ đợi tới… 72 ngày từ khi chính thức gia nhập Napoli đến khi được hít thở bầu không khí Serie A

Napoli đến làm khách trên sân của Verona ở trận ra quân trước hơn 4 vạn khán giả chật kín khán đài sân Bentegodi và hàng trăm phóng viên Italia và ngoại quốc. Thị trưởng thành phố Verona khi đó nói bầu không khí chẳng khác gì trận chung kết World Cup. Nhưng 90 phút ấy lại không thuộc về Maradona, Cậu bé vàng có thực hiện được vài pha lắc người, đảo bóng sở trường nhưng hoàn toàn lu mờ trước tập thể xuất sắc của HLV Osvaldo Bagnoli. Verona đè bẹp Maradona và đồng đội với tỷ số 3-1. 

Đó chỉ là câu chuyện thú vị đầu tiên mà Verona đã viết trong mùa giải thần tiên của họ. Ở vòng 2, Verona thắng Ascoli cùng tỷ số 3-1, tiếp đó là một loạt trận đấu có tỷ số 0-0, 1-0 hoặc 2-0. Ghi bàn vào lưới thủ môn ít tên tuổi Claudio Garella chưa bao giờ trở nên khó khăn đến thế cho mọi đối thủ ở Serie A. 

Verona có sự chững lại nhất định ở giai đoạn cuối mùa giải, sau khi đã leo dốc trong một thời gian dài. Ở vòng 28, đội quân của HLV Bagnoli bị Como cầm hòa 0-0 trên sân nhà, lỡ cơ hội vô địch sớm, nhưng vẫn hơn Torino 4 điểm trước 2 vòng cuối (thời đó Serie A tính 2 điểm/trận thắng). Trận play-off (nếu 2 đội đầu bảng bằng điểm) đã không xảy ra. Tới vòng 29 áp chót, nhờ trận hòa 1-1 trên sân của Atalanta, Verona đã chắc chắn vô địch. 

HLV Bagnoli được Verona bổ nhiệm vào năm 1981, ông giúp đội bóng vô địch Serie B ngay mùa đầu tiên, rồi xếp thứ 4 và 6 chung cuộc ở Serie A 2 mùa bóng sau đó. Hè 1984, Verona chỉ được tăng cường 2 cầu thủ ngoại, là tiền vệ Hans-Peter Briegel (Đức) và chân sút Preben Elkjaer Larsen (Đan Mạch), chính họ là những điểm nhấn quan trọng nhất trong lối chơi của tập thể gồm hầu hết các cầu thủ vô danh này. 

Verona vô địch chỉ với vỏn vẹn 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn, mà chân sút số một của đội, Giuseppe Galderisi cũng chỉ có 11 pha lập công (trong đó đã có tới 4 bàn từ chấm penalty!). 31 năm sau, khi Leicester vô địch Premier League, nhiều tifosi đã ví chiến công của HLV Claudio Ranieri với thành tích của Verona ở mùa giải 1984/85.

Phát súng lệnh cho các đội bóng nhỏ 
Đó là chức vô địch đầu tiên của Verona, cho tới nay cũng là Scudetto duy nhất trong lịch sử thuộc về vùng Veneto (ngoài Verona còn các đội Chievo, Padova, Vicenza, Treviso và Venezia từng chơi ở Serie A). Nhìn chung, Veneto được xem là thủ phủ ngành du lịch Italia, chứ không nổi bật về bóng đá. 

Chuyện cổ tích của Verona đã cổ vũ cho các đội bóng nhỏ, ít truyền thống vươn lên đánh chiếm Serie A. Những vị chủ tịch của các đội ít truyền thống cũng mạnh tay đầu tư hơn nhằm thử vận may, biết đâu có một ngày hoàn thành câu chuyện cổ tích như Verona. Chính nhờ tâm lý ấy, trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1991, có tới 3 đội bóng đã lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Serie A (Verona 1985, Napoli 1987 và Sampdoria 1991). 

Napoli vô địch thêm một lần nữa vào năm 1990, như vậy trong 7 mùa giải từ 1984/85 đến hết mùa 1990/91, có tới 4 Scudetto không thuộc về ba đại gia phương Bắc - Milan, Inter và Juventus. Kể từ sau thảm họa Superga vào năm 1949 giết chết đội bóng mạnh nhất Italia thời ấy Torino, chưa bao giờ  quyền lực của ba ông lớn nói trên bị đe dọa nghiêm trọng đến thế. 

Scudetto của Verona có tác dụng thúc đẩy mọi đội bóng nhỏ vươn lên sau đó, để cùng nhau tạo ra giải đấu Serie A từng được xem là World Cup thu nhỏ kể từ cuối thập niên 1980. 

Kỳ tới: Serie A được thắp sáng bởi Maradona, Maradona lấy Serie A làm bệ phóng để vô địch thế giới. 

Hiếm hoi tuyển thủ Italia

Tính đến trước mùa giải 1984/85, chỉ có đúng 2 cầu thủ Verona từng khoác áo ĐT Italia. Đó là hậu vệ Luciano Marangon (1 lần) và tiền vệ Pierino Fanna (8 lần). Nếu tính cả sau này, đội hình Verona cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người được phục vụ Azzurri, mà người đóng góp nhiều nhất là tiền vệ Antonio Di Gennaro với 15 lần khoác áo ĐTQG. Hai cầu thủ ngoại hiếm hoi đều là những tuyển thủ dày dạn, Briegel (72 lần khoác áo ĐT CHLB Đức) và Larsen (69 - Đan Mạch).

Giữ ngôi đầu bảng 29/30 vòng
Nhờ thắng đậm Napoli 3-1 ở trận ra quân, Verona đã giành ngôi đầu bảng ngay sau vòng 1. Cho đến hết mùa giải, chỉ 1 lần duy nhất Verona phải nhường ngôi đầu bảng là sau vòng 16, khi họ để Inter bắt kịp về điểm số và kém chỉ số phụ. Như vậy đội bóng vùng Veneto đã giữ ngôi đầu bảng ở 29/30 vòng đấu ở Serie A 1984/85 (khi ấy có 16 đội). 

29 Tính đến lúc này, Verona vẫn là đội có ít lần dự Serie A nhất (29 mùa giải) từng đoạt Scudetto. Đội xếp tiếp theo là Cagliari (vô địch mùa 1969/70) với 40 mùa giải ở Serie A. 

XEM THÊM

Ronaldo đang làm mai một thứ 'vũ khí bí mật'

Juve bán 3 ngôi sao để dồn tiền mua Pogba

Milan gấp rút tìm người thay Ibra

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Pjanic và Dybala cũng 'cùn' theo Ronaldo Pjanic và Dybala cũng 'cùn' theo Ronaldo

    Ngoài Cristiano Ronaldo, Juventus cũng sở hữu thêm 3 chân sút phạt cự phách nữa gồm Paulo Dybala, Federico Bernardeschi và Miralem Pjanic. Tuy nhiên sau khi CR7 gia nhập Juve, hiệu suất ghi bàn của họ đều sụt giảm, đặc biệt là trường hợp của Pjanic. 

  • Juve bán 3 ngôi sao để dồn tiền mua Pogba Juve bán 3 ngôi sao để dồn tiền mua Pogba

    Theo Gazzetta dello Sport, Juventus sẵn sàng bán 3 ngôi sao để mua lại Paul Pogba của Manchester United. Đây là đại kế hoạch của đội bóng thành Turin trong mùa Hè 2020.

  • Ronaldo từ chối đổi áo với cầu thủ Roma do bị dọa đánh Ronaldo từ chối đổi áo với cầu thủ Roma do bị dọa đánh

    Siêu sao Cristiano Ronaldo thừa nhận có "ác cảm" và không bao giờ muốn đổi áo với cầu thủ AS Roma kể từ sau khi họ có những lời lẽ không đúng mực với anh thời còn khoác áo M.U.

  • 'Bất chấp dịch Covid-19, Messi có thể tới Inter Milan vào cuối năm nay' 'Bất chấp dịch Covid-19, Messi có thể tới Inter Milan vào cuối năm nay'

    Kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp, tiền đạo Lionel Messi đến giờ vẫn chỉ cống hiến cho một CLB là Barcelona. Dù vậy, cựu chủ tịch CLB Inter Milan là Massimo Moratti lại tin rằng đội bóng cũ của ông có thể giành được sự phục vụ của ngôi sao tấn công người Argentina.

  • Thực hư chuyện Francesco Totti suýt rời Roma năm 20 tuổi Thực hư chuyện Francesco Totti suýt rời Roma năm 20 tuổi

    Francesco Totti được xem là biểu tượng trung thành của bóng đá hiện đại vì cả sự nghiệp chỉ chơi cho Roma. Tuy nhiên, bản thân huyền thoại này lại không nghĩ thế. Vài năm trôi qua kể từ ngày giải nghệ, Totti giờ mới tiết lộ câu chuyện liên lạc bất thành với Sampdoria khi còn là cầu thủ trẻ.

  • Sau thời gian nghỉ dịch, Inter sẽ quật đổ Juventus? Sau thời gian nghỉ dịch, Inter sẽ quật đổ Juventus?

    Thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 giúp nhiều cầu thủ quan trọng của Inter tìm lại phong độ đỉnh cao. Nếu Serie A mùa này trở lại vào tháng 5, có thể tin Inter sẽ gây nhiều khó dễ cho Juventus trong cuộc đua vô địch.

  • Chủ tịch LĐBĐ Italia để ngỏ khả năng Serie A kết thúc vào... tháng 10 Chủ tịch LĐBĐ Italia để ngỏ khả năng Serie A kết thúc vào... tháng 10

    Các câu lạc bộ đang thi đấu ở Serie A có thể kết thúc mùa giải 2019/20 vào cuối tháng 10, theo chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), ông Gabriele Gravina.

  • Rabiot được Juventus thả về quê giữa mùa dịch Rabiot được Juventus thả về quê giữa mùa dịch

    Tiền vệ Adrien Rabiot trở thành cầu thủ thứ 9 được Juventus cho phép về quê giữa đại dịch Covid-19 nhưng chuyến đi này có khả năng là "một đi không trở lại" với tiền vệ người Pháp.

  • Milan mơ về cặp trung vệ Romagnoli - Gabbia Milan mơ về cặp trung vệ Romagnoli - Gabbia

    Sự trưởng thành của trung vệ 20 tuổi Matteo Gabbia có ý nghĩa quan trọng với tương lai của AC Milan sau này. Ngay từ bây giờ, họ đã mơ về ngày Alessio Romagnoli và Gabbia đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự.

  • Simone Inzaghi là Zidane của Lazio Simone Inzaghi là Zidane của Lazio

    Simone Inzaghi, chàng tiền đạo với gương mặt trẻ thơ năm nào hôm nay đánh dấu sinh nhật thứ 44, cũng là 4 năm lẻ 2 ngày ông ngồi trên ghế chỉ đạo của Lazio. Nhà cầm quân này đang vững bước trên sự nghiệp huấn luyện, theo mô hình của Zinedine Zidane.

  • Napoli sở hữu 300 triệu euro 'dự trữ' trong đội hình Napoli sở hữu 300 triệu euro 'dự trữ' trong đội hình

    Theo tính toán của giới quan sát, Napoli sẽ có khoảng 300 triệu euro dự trữ cho quỹ chuyển nhượng mùa tới. Nó đến từ phí chuyển nhượng của 4 trụ cột nhiều khả năng sẽ ra đi trong Hè 2020.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x