Bayern chưa trình làng được ngôi sao trẻ nào suốt 5 năm qua: Đâu rồi, những sao mai?

MẠNH ĐỨC
10:37 ngày 12-01-2016
Trong nhiều năm qua, Bayern luôn tự hào khi xây dựng sức mạnh đội bóng dựa trên những cầu thủ chủ chốt được họ đào tạo từ trẻ như Lahm, Schweinsteiger, Mueller, Alaba, Kroos... Thế nhưng, từ năm 2010 tới nay, chưa có thêm ngôi sao trẻ nào chiếm được vị trí chính thức tại đội bóng xứ Bavaria.
Bayern chưa trình làng được ngôi sao trẻ nào suốt 5 năm qua: Đâu rồi, những sao mai?
THẤT BẠI NỐI TIẾP THẤT BẠI

Song song với những thay đổi về tư duy chuyển nhượng khi sẵn sàng chi đậm cho các ngôi sao, Bayern cũng đầu tư mạnh vào công tác đào tạo trẻ. Họ lấy lò La Masia của Barcelona làm hình mẫu và đã đổ rất nhiều tiền của vào công tác tuyển trạch cũng như đào tạo trẻ trong những năm qua. Tuy nhiên, sau lứa thành công với những David Alaba, Holger Badstuber hay Thomas Mueller thì cho đến nay, Bayern vẫn chưa giới thiệu được thêm một gương mặt mới sáng giá nào.

Trong 5 năm qua, rất nhiều cái tên triển vọng đã được giới thiệu từ lò đào tạo trẻ hoặc được chiêu mộ về. Có thể kể đến như Mehmet Ekici (mùa 2010/11), Thomas Kraft (2010/11), Mitchell Weiser, Patrick Weihrauch, Emre Can (2012/13), Julian Green, Pierre-Emile Hojbjerg (2013/14), Sinan Kurt (2014/15), Gianluca Gaudino (2014/15)... Tuy nhiên, không một cầu thủ nào trong số đó có thể vươn lên để chiếm một vị trí trong đội chính mà đều phải ngậm ngùi ra đi trong thất bại.

Đỉnh điểm của cuộc tháo chạy của các tài năng đến trong mùa giải này. Đầu mùa, Bayern để Weiser gia nhập Hertha theo dạng tự do. Trong mùa Đông này, họ tiếp tục để Kurt đến Hertha và cho St.Gallen mượn Gaudino. Cho dù trong các điều khoản bán hay cho mượn ở thời gian gần đây, Bayern thường thòng điều khoản cho phép họ mua lại với giá nhất định. Song, điều đó không thể phủ nhận một thực tế là Bayern đang không có một chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát huy.


Trong quá khứ, Philipp Lahm, Toni Kroos... từng được cho mượn nhưng sau khi trở về, Bayern đã rất chịu khó sử dụng các cầu thủ này. Cũng có những cầu thủ được sử dụng thường xuyên dù tuổi đời còn trẻ như Thomas Mueller, David Alaba... để có cơ hội khẳng định mình. Bằng cách này hay cách khác, Bayern đã phát huy được tối đa tài năng của các cầu thủ để biến họ trở thành những ngôi sao. Nhưng điều đó không còn được họ duy trì trong những năm qua.

CẨN THẬN VỚI KIMMICH VÀ COMAN

Trong thất bại của việc khai quật những nhân tố mới, Pep Guardiola có một phần trách nhiệm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha dù rất tích cực trong việc xoay tua nhưng những cơ hội mà ông dành cho các cầu thủ trẻ là không nhiều. Chính Pep đã thừa nhận điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 11/2015 khi cho rằng đã “bất công với Joshua Kimmich” và thừa nhận “Kimmich xứng đáng được ra sân thương xuyên hơn”.

Kimmich là một tài năng trẻ mà Bayern đã đưa về trong Hè 2015 với mức phí lên tới 8 triệu euro, mức phí cao nhất dành cho một cầu thủ Đức mới 18 tuổi (ở thời điểm mua vào tháng 2/2015). Chính Pep sau một thời gian làm việc với Kimmich đã lớn tiếng khẳng định rằng “Kimmich sẽ sớm là ngôi sao của ĐTQG Đức”. Nhưng ở lượt đi mùa này, Kimmich mới chỉ chơi tổng cộng 352 phút tại Bundesliga, phần lớn là vào sân từ băng ghế dự bị.

Kingsley Coman, một cầu thủ 19 tuổi khác cũng được đưa về trong Hè 2015 vừa qua, may mắn hơn khi được ra sân thường xuyên. Cho dù vậy thì với việc một loạt ngôi sao lớn như Franck Ribery, Arjen Robben hay Mario Goetze trở lại ở lượt về, liệu Coman có còn được tin tưởng?

Sau những thất bại với Emre Can, Hojbjerg... Bayern cần phải có những biện pháp để bảo vệ Kimmich và Coman. Bởi nếu không, Bayern sẽ thiếu những cầu thủ kế cận xuất sắc mà để khỏa lấp, họ có thể sẽ phải đổ rất nhiều tiền vào TTCN.

Bayern kỳ vọng vào “Neuer mới”
Trong đợt tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho lượt về Bundesliga 2015/16, Bayern đã mang theo thủ môn Christian Fruechtl, tài năng được xem là “Neuer mới”. Fruechtl dù 15 tuổi nhưng cao 1m93, đi cỡ giày 50. Nếu được sử dụng tại lượt về, Fruechtl sẽ là cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi bóng tại Bundesliga.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Aubameyang tỉnh táo khi không ngoảnh mặt với Dortmund Aubameyang tỉnh táo khi không ngoảnh mặt với Dortmund

    Ngay sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2015, Pierre-Emerick Aubameyang đã tuyên bố gắn bó tương lai với Dortmund. Một tuyên bố khiến người hâm mộ đội bóng vùng Ruhr nức lòng, nhưng cũng là hành động khôn ngoan của Auba…

  • HLV Tuchel mỏi mắt chờ tân binh ở Dortmund HLV Tuchel mỏi mắt chờ tân binh ở Dortmund

    Sau khi trả Adnan Januzaj về lại Man United và bán Jonas Hofmann cho M’gladbach để thu về 8 triệu euro, HLV Thomas Tuchel đang rất trông chờ vào những sự bổ sung, đặc biệt cho vị trí tiền vệ công. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị trước cho phiên “chợ Đông”, nhưng cho tới thời điểm này, đội bóng vùng Ruhr vẫn chưa có sự bổ sung nào.

  • Januzaj phải rời Dortmund do thái độ ngạo mạn Januzaj phải rời Dortmund do thái độ ngạo mạn

    HLV của Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, mới đây lí giải nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng trả tiền vệ Adnan Januzaj về M.U ngay trong phiên chợ Đông.

  • Ước vọng của Neuer Ước vọng của Neuer

    Khi bước sang năm mới, trang Twitter chính thức của Bayern Munich không viết “Happy new year” như thông thường mà họ chơi chữ “Happy Neuer”. Và hôm qua, Neuer đã “happy” (hạnh phúc) thật sự khi giành danh hiệu Thủ môn hay nhất năm của IFFHS.

  • Goetze bóng gió chuyện rời Bayern Goetze bóng gió chuyện rời Bayern

    Câu chuyện tương lai của Mario Goetze đang nóng lên trong những ngày qua. Tất cả bắt đầu từ nguồn tin HLV Juergen Klopp muốn tái hợp với học trò cũ tại Liverpool. Câu chuyện tưởng như “viễn tưởng” này được chính Goetze cho thêm “mắm muối” khi anh bất ngờ bóng gió chuyện rời Bayern.

  • Neuer giành giải Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2015 Neuer giành giải Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2015

    Thủ thành người Đức của Bayern Munich, Manuel Neuer đã vượt qua hàng loạt các ứng viên nặng kí khác để trở thành Thủ môn xuất sắc nhất năm 2015.

  • Schalke và nỗ lực làm mới hàng công Schalke và nỗ lực làm mới hàng công

    Schalke đã có một lượt đi thất vọng khi càng về cuối, phong độ của đội bóng vùng Ruhr càng sụt giảm. Tuy nhiên, với 27 điểm sau 17 vòng và vị trí thứ 6, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của HLV Andre Breitenreiter. Điều quan trọng là Schalke cần phải tận dụng được kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tăng cường sức mạnh đội bóng.

  • Bayern tập huấn tại Qatar: Đi tìm sự cân bằng Bayern tập huấn tại Qatar: Đi tìm sự cân bằng

    Ngay sau khi tập trung trở lại, Bayern đã sang Qatar để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Dưới cái nắng của vùng Trung Đông, HLV Pep Guardiola và các học trò có một khoảng lặng cần thiết để tìm sự cân bằng cho giai đoạn lượt về hứa hẹn đầy giông bão…

  • Hertha thành sân sau của Bayern Hertha thành sân sau của Bayern

    Hồi tháng 7/2015, Bayern gây bất ngờ khi đồng ý bàn tài năng trẻ Mitchell Weiser cho Hertha với mức phí chỉ 2 triệu euro, kèm theo điều khoản mua lại với giá không tiết lộ. Không mất nhiều thời gian, Weiser ngay lập tức chứng tỏ được tài năng và trở thành “vũ khí mới” của đội bóng thủ đô bên hành lang phải.

  • Mainz 05 rèn quân trong thời tiết âm 11 độ C trên núi tuyết Mainz 05 rèn quân trong thời tiết âm 11 độ C trên núi tuyết

    HLV Martin Schmidt của Mainz và các học trò đã có buổi tập đặc biệt tại Thụy Sỹ để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải 2015/16.

  • Douglas Costa được bầu là xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2015/16 Douglas Costa được bầu là xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2015/16

    Không phải Pierre-Emerick Aubameyang. Cũng chẳng phải Robert Lewandowski hay Thomas Mueller. Douglas Costa mới là ngôi sao được độc giả tờ Kicker bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2015/16. NHM tại Đức bị chinh phục hoàn toàn bởi chất Samba đầy hiệu quả của Costa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x