CỰU DANH THỦ MARKUS BABBEL:

'Bayern đã kỳ vọng quá nhiều vào Leroy Sane'

PHƯƠNG MINH
09:07 ngày 18-07-2021
Sau một mùa giải không quá ấn tượng tại Bayern, Leroy Sane lại thể hiện hình ảnh nhạt nhòa trong màu áo ĐT Đức tại EURO 2020. Nhưng Markus Babbel không quá ngạc nhiên với điều đó, khi cựu trung vệ này cho rằng, Sane chính là một “cú lừa” mà Bayern nhận từ Man City.
'Bayern đã kỳ vọng quá nhiều vào Leroy Sane'

Babbel thậm chí còn nghi ngờ rằng, Sane đã chạm đỉnh và không còn tiềm năng phát triển. Phát biểu trước giới truyền thông Đức, trung vệ từng cùng Mannschaft giành chức vô địch EURO 1996 nhận xét: “Tôi không chắc cậu ta còn có thể chơi tốt hơn. Tôi đã quan sát Sane suốt một năm qua và tôi nghĩ rằng cậu ấy chơi khá ổn, nhưng tất cả chỉ có vậy. Ngoài 2-3 trận đấu ấn tượng, cậu ta đã chơi rất tệ trong nhiều trận đấu”. Theo Babbel, đó cũng là lời giải thích cho phong độ tệ hại mà cầu thủ chạy cánh này thể hiện tại EURO 2020.

Cựu cầu thủ 48 tuổi này bình luận: “Tôi không ngạc nhiên khi Sane bị chỉ trích vì những màn trình diễn tồi tệ ở EURO, vì đó chính là hình ảnh của cậu ấy trong cả mùa giải”. Ngoài ra, Babbel cũng thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của cựu cầu thủ Man City chính là sự thiếu nỗ lực. Ông nhận xét: “Sane gần như chẳng thèm làm gì mỗi khi không có bóng và thành thực mà nói, tôi không nghĩ cậu ta có thể cải thiện điều này”.

Vì những lý do ấy, Babbel cho rằng, đây có thể coi là một “cú lừa” mà Bayern lĩnh trọn từ Man City. Ông đặt dấu hỏi: “Tại sao Bayern chỉ mất có 50 triệu bảng (60 triệu euro) cho một cầu thủ từng có giá 100 triệu bảng cách đây 2 năm? Nếu Man City tin rằng, đó là một cầu thủ hàng đầu, nếu HLV Pep Guardiola coi Sane là một cầu thủ quan trọng, thì không đời nào họ để cậu ấy ra đi”. Babel cũng cho rằng, tuyển thủ Đức sẽ khó cải thiện được tình hình ở mùa giải tới, trước sự cạnh tranh của Kingsley Coman, Serge Gnabry và thậm chí cả Jamal Musiala.

Theo cựu danh thủ Markus Babbel thì Bayern đã quá “hớ” khi tậu Leroy Sane từ Man City

Tuy nhiên, Babbel đơn giản chỉ nói ra suy nghĩ của đa phần các CĐV Đức. Sự kiên nhẫn mà họ dành cho Sane đã bị xói mòn qua từng trận đấu ở EURO 2020, và đỉnh điểm của nỗi thất vọng chính là trận hòa Hungary với tỷ số 2-2 mà cầu thủ của Bayern liên tục mất bóng, chuyền hỏng và thi đấu rất hời hợt. Sau trận đấu mà Mannschaft chật vật giành quyền đi tiếp ấy, tờ Bild thậm chí đã giật cái tít: “Cậu ta chỉ là một tài năng lớn, hay thực sự là một cầu thủ lớn?”.

Đó là sự sa sút khủng khiếp của cầu thủ từng được coi là tài năng trẻ sáng giá nhất nước Đức. Mới 3 năm trước, HLV Joachim Loew từng tạo ra một cuộc tranh cãi khi gạch tên Sane khỏi danh sách đội tuyển Đức dự World Cup 2018. Sở dĩ như vậy là vì thời điểm ấy, anh đang là chuyên gia khủng bố các hàng phòng ngự tại Premier League và vừa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Màn tái xuất của Sane sau kỳ World Cup mà Mannschaft bị loại ngay tại vòng bảng, vì thế được coi là biểu tượng cho một thời kỳ mới tại ĐTQG.

Vậy mà 3 năm sau, Sane lại trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nỗi thất vọng của người Đức tại EURO 2020. Đúng là những chấn thương đã ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ chạy cánh này. Nhưng điều khiến tất cả thất vọng nhất về Sane chính là sự lười biếng và thái độ thi đấu quá hời hợt. Mà như nhận xét của Babbel, nếu không nỗ lực thì sự nghiệp của Sane sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ, hoặc thậm chí tụt lùi. Kể cả khi anh mới ở tuổi 25.

Sane thừa nhận mình chưa lấy lại phong độ

Chính Leroy Sane cũng từng thừa nhận rằng mình chưa đạt được phong độ tốt nhất. Cuối mùa giải ra mắt trong màu áo Bayern, cầu thủ 25 tuổi từng phát biểu trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với trang SPOX là: “Tôi biết mình đã không có một mùa giải ấn tượng”. Ngoài ra, Sane cũng cho rằng chấn thương đầu gối và quãng nghỉ vì dịch bệnh đã khiến anh khó lấy lại thể lực và nhịp thi đấu.

4 - Leroy Sane chỉ là chân sút số 4 của Bayern ở mùa 2020/21 với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tính về đóng góp cho CLB, anh cũng chỉ xếp thứ 4 khi in dấu giày vào 22 pha lập công (10 bàn, 12 kiến tạo), kém Robert Lewandowski (57), Thomas Mueller (39) và Kingsley Coman (23).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x