Bayern: Mùa Hè lột xác và Nagelsmann thay Flick?

Hồng Duy Hồng Duy
19:59 ngày 15-04-2021
Bayern Munich sẽ đối mặt với việc thay máu lực lượng từ vị trí HLV cho tới cầu thủ sau khi bị PSG loại khỏi tứ kết Champions League 2020/21.

Trong chuyến hành quân tới sân Công viên các Hoàng tử của PSG, Bayern Munich có gần như đầy đủ anh tài đã giúp họ đánh bại PSG tại chung kết Champins League 2019/20. Dẫu thiếu vắng 2 trụ cột Serge Gnabry và đặc biệt là Robert Lewandowski nhưng Bayern vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ trên đất Pháp. Nói như vậy là bởi, trong quá khứ, đã có 8 đội bóng để thua với tỉ số 2-3 trên sân nhà ở lượt đi như Bayern Munich và không đội bóng nào tạo ra cú ngược dòng.

Bayern đã đánh bại PSG 1-0 nhưng chung cuộc vẫn bị loại. Đó thực sự là cảm giác rất khó nuốt trôi với mọi CĐV của Bayern. Một cảm giác thực sự quá xa lạ khi họ đang sở hữu một trong những đội hình ổn định và mạnh nhất vào thời điểm này. Bây giờ, Bayern vẫn sẽ phải xử lý nốt phần việc còn lại tại Bundesliga, vô địch và chuẩn bị cho mùa Hè đầy bận rộn. 

Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của Bayern. Đầu tiên là vấn đề bên ngoài sân cỏ. Mối quan hệ không tốt giữa HLV Hansi Flick và GĐTT Hasan Salihamidzic chưa bao giờ ngừng "nóng". Giữa họ là cuộc cạnh tranh quyền lực căng thẳng để giành quyền kiểm soát Bayern và sau đó là việc những trụ cột vẫn có thể cống hiến cho CLB không được mời gia hạn, qua đó ra đi theo dạng CNTD.

Rõ ràng sau nhiều năm tương đối ổn định với mối quan hệ tốt giữa cựu CEO Karl-Heinz Rummenigge và những người tiền nhiệm, hoặc ít nhất họ cũng vì cái chung của CLB mà bỏ qua những vụn vặt để nhìn về một hướng.

Khi Salihamidzic lên nắm quyền, mọi thứ tại Bayern có vẻ như đang rối tung, đặc biệt là với Flick. Cách đây chưa lâu, Flick đòi hỏi quyền phủ quyết với kế hoạch chuyển nhượng của Bayern. Vị HLV 55 tuổi xem đó như một điều kiện để ông tiếp tục gắn bó với Hùm xám ở mùa giải sau.

Nói đúng hơn, Flick đòi một tiếng nói quyền lực ít nhất là ngang hàng với Hassan Salihamidzic. Nếu vị GĐTT Bayern có quyền từ chối đề xuất mua cầu thủ của Flick thì chiến lược gia người Đức cũng phải có quyền phủ quyết kế hoạch của Brazzo (tên thân mật của Salihamidzic).

Mối quan hệ giữa Hansi Flick với Hasan Salihamidzic là rất tệ

Nhìn toàn cục Salihamidzic đã làm không tốt nhiệm vụ của một người đứng đầu công tác chuyển nhượng. Từ Kovac đến Flick đều không đánh giá cao vị GĐTT người Bosnia. Flick không muốn Salihamidzic tiếp tục chuyên quyền trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Bởi lẽ, đây là giai đoạn mang tính bản lề của Bayern trong việc xây dựng đội hình cho tương lai. Bây giờ, Bayern có lẽ sẽ nhân việc bị loại sớm khỏi cúp C1 châu Âu để tiến hành việc "sửa chữa" từ bên trong lẫn bên ngoài.

Do vậy, vị trí của Flick chắc chắn đang bị lung lay dữ đội. Có khả năng ông sẽ chia tay Bayern và đích đến của Flick sẽ là chiếc ghế của ĐT Đức khi Joachim Loew rời ĐTQG sau VCK EURO 2020. Bản thân Flick chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ này nhưng ông cũng úp mở chuyện tương lai sau thất bại vừa qua trước PSG: "Bất kể mọi thứ ở đây có diễn ra tốt đẹp hay không, bạn luôn phải suy nghĩ. Tôi đang đi đâu đây? Cái gì tiếp theo? Tôi luôn suy nghĩ về những vấn đề này. Bởi vì đối với tôi, thành công là một quá trình không ngừng. Đối với tôi, luôn có nghĩa vụ đánh giá mọi thứ, đối mặt với những thách thức mới hoặc suy nghĩ về cách tiếp cận nó. Tất nhiên tôi có ý tưởng của mình về nó".

Ngoài ra, Flick cũng đã đề cập đến những yếu tố quan trọng nhất trong một công việc. Đó là sự tận hưởng - đây lại là điều mà Bayern đang thiếu hụt ở mùa giải 2020/21. Tranh cãi với Salihamidzic, mà đỉnh điểm là việc Flick quát cựu cầu thủ người Bosnia "im miệng" trước mặt mọi cầu thủ Bayern trên xe bus của đội chính là đỉnh điểm của sự bức xúc. Và đó đơn giản cũng là việc Flick đã sẵn sàng cho tương của bản thân mà không còn là với Bayern nữa.

Theo BILD, sẽ có cuộc họp giữa Flick, BLĐ Bayern và Oliver Kahn trong tuần này để bàn về tương lai của HLV 56 tuổi. Vai trò của Kahn sẽ là chìa khóa. Cựu thủ môn huyền thoại sẽ trở thành CEO của Bayern bắt đầu từ tháng 1/2022, kế vị Karl-Heinz Rummenigge theo hợp đồng 5 năm.

Đầu năm nay, Kahn đã tham gia vào BLĐ của Bayern và cuộc họp tới sẽ là bài kiểm tra năng lực điều hành của ông. BILD thông tin Kahn muốn xem thái độ của Flick với công việc tại ĐT Đức như thế nào, cùng với đó là mong muốn ở lại Allianz Arena. Cách Kahn xử lý vấn đề đóng vai trò quan trọng bởi lẽ chính thượng tầng Bayern cũng rạn nứt nghiêm trọng. Flick có được sự ủng hộ của Rummenigge, trong khi Salihamidzic có chủ tịch Herbert Hainer và Uli Hoeness chống lưng.

Kahn sẽ đóng vai trò quyết định tới việc Flick đi hay ở?

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, cựu danh thủ Lothar Matthaus nhận định Flick sẽ tiếp quản ĐT Đức và Bayern sẽ có tân thuyền trưởng mới trẻ trung hơn nhưng rất đáng để kỳ vọng: "Tôi tin rằng Hansi Flick sẽ không còn là huấn luyện viên của Bayern trong mùa giải tới. DFB muốn Hansi Flick như một giải pháp lâu dài và đã đưa ra lời đề nghị cho ông ấy. Theo tôi, trận đấu giữa Bayern và Augsburg ở vòng hạ màn Bundesliga 2020/21 sẽ là lần cuối cùng HLV Flick chỉ đạo CLB. Về phía Bayern, họ cũng đã đưa HLV Julian Nagelsmann của Leipzig vào "tầm ngắm" rồi".

Trước thông tin "giật mình" mà Matthaus đưa ra, Nagelsmann - vị thuyền trưởng của RB Leipzig cũng vội vàng đính chính: "Không có cuộc đàm phán nào với Bayern Munich. Tôi không biết Lothar lấy thông tin này từ đâu". Những lời Nagelsmann nói có đúng hay không thì phải chờ thời gian kiểm chứng.

Vấn đề thứ 2 mà Bayern có hay không bổ sung tân binh cho những người sẽ ra đi và các trường hợp không còn phù hợp với CLB. Khi mùa giải 2020/21 kết thúc, Bayern sẽ chia tay 2 công thần David Alaba và Jerome Boateng. Nếu như Boateng không còn giữ được phong độ cộng thêm lùm xùm ngoài sân cỏ nên không được Bayern gia hạn thì Alaba lại tự gây rắc rối về yêu cầu lương bổng. Với sự xuất sắc và ổn định của Lucas Hernandez và sự xuất hiện của tân binh Dayot Upamecano ở Hè tới, Bayern có thể không cần quá lo lắng cho khu vực này.

Tuyến giữa có lẽ cần sự tươi mới khi Bayern không thể "sống mãi" với nhịp thở của cặp Kimmich - Goretzka sau khi Thiago Alcantara rời đi vào mùa hè 2020. Musiala có thể sẽ được trao cơ hội nhiều hơn nhưng Bayern nhiều khả năng sẽ mang về 1 tiền vệ đẳng cấp bởi Javi Martinez đã có tuổi, Marc Roca chẳng đóng góp được nhiều còn Corentino Tolisso lại hay chấn thương.

Ở phía trên, việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng săn bàn của Robert Lewandowski cũng khiến Bayern gặp rắc rối thực sự mỗi khi trung phong người Ba Lan vắng mặt. Ví dụ rõ ràng nhất là ở 2 trận gặp PSG vừa qua, nếu có Lewandớki trong đội hình, mọi thứ đã không tệ đi với Bayern. Có thông tin cho rằng Bayern đang nhắm tới Erling Haaland nhưng câu lạc bộ đã xác nhận rằng cầu thủ người Na Uy không nằm trong tầm ngắm của họ và đội ĐKVĐ Bundeslgia vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng 32 tuổi Lewandowski. Tuy nhiên, nếu Haaland ở lại Signal Iduna Park sau năm 2021, thì Bayern có niềm tin lớn rằng một thỏa thuận có thể được ký kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x