Bayern và kế hoạch đầy tham vọng: Hansi Flick ôm mộng ăn ba

Vịnh San
07:35 ngày 12-01-2020
Bayern chỉ duy nhất một lần giành cú ăn ba, đó là vào mùa 2012/13 dưới thời HLV huyền thoại Jupp Heynckes. Bây giờ có một người tin rằng, kỳ tích đó sẽ được tái hiện. Người đó là Hansi Flick, HLV được Heynckes mô tả là “Viên ngọc quý”.
Bayern và kế hoạch đầy tham vọng: Hansi Flick ôm mộng ăn ba

Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga

Tham vọng lớn cho CLB lớn 
Bayern đang có cuộc tập huấn thường niên ở Doha, chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải. Theo SportBild, tại đây, HLV Hansi Flick đã có cuộc họp kín với các cầu thủ. Ông đã nói về kế hoạch sắp tới của đội bóng, về các đối thủ và đặt ra mục tiêu của mùa giải: giành chiến thắng ở cả 3 đấu trường, Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League.

Theo lập luận của Flick, một CLB đẳng cấp thế giới như Bayern dĩ nhiên sẽ theo đuổi các mục tiêu tầm cỡ. Và việc thâu tóm cả 3 danh hiệu kể trên phù hợp với tầm vóc của Hùm xám. 

Thật ra thì cú ăn 3 đã luôn là mục tiêu theo đuổi ở Allianz Arena. Tuy nhiên duy nhất một lần họ thành công, là mùa 2012/13 vĩ đại cùng Jupp Heynckes. Sang đến thời Pep Guardiola, Bayern thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở 2 đấu trường quốc nội, song chỉ vào đến bán kết Champions League. 

Các cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng

Đầu mùa giải này, những người đứng đầu Allianz Arena cũng ấp ủ về một cú ăn 3 thông qua việc chi ra 141 triệu euro để tăng cường lực lượng. Không lâu sau, không ai còn đề cập tới nó bởi phong độ đáng thất vọng mà Bayern thể hiện. Vào thời điểm sai thải Niko Kovac, thậm chí tất cả đã sẵn sàng cho kịch bản về một mùa giải tệ nhất.

Ấy vậy mà chỉ trong thời gian ngắn cùng Flick, ý tưởng về cú hat-trick danh hiệu bỗng sống lại. Những màn trình diễn ấn tượng cùng bầu không khí hứng khởi và tự tin là cơ sở để tất cả mơ mộng một lần nữa. Khi Flick nói về tham vọng tái hiện mùa giải 2012/13, không ngờ vực, chỉ có sự tin tưởng. Cách đây ít lâu, chính “Quý ông ăn ba” Heynckes từng nói cách đây ít lâu, rằng Flick là “viên ngọc quý trong giới huấn luyện” và “có thể định hình một kỷ nguyên mới ở Allianz Arena”. 

Để theo đuổi tham vọng, Flick cần thêm quân
Tất nhiên Flick không nói suông. Ông đang cố gắng hiện thực hóa giấc mơ bằng hành động cụ thể. Tại Doha, các cầu thủ đang tiến hành tập luyện theo phương pháp giống như thời Heynckes, bao gồm việc chạy bộ lúc 7h30 sáng trước khi bước vào 2 buổi tập cường độ cao. Song song với đó, chiến lược gia 54 tuổi cũng lên kế hoạch tăng cường lực lượng. 

Thường thì Bayern không có thói quen mua sắm vào mùa đông, ngoại trừ một số bản hợp đồng ký trước cho tương lai. Nhưng vào lúc này, đội hình của họ đang bị bào mòn bởi chấn thương. Ngoài trường hợp chấn thương dài hạn của Niklas Suele, Lucas Hernandez và Javi Martinez nghỉ đến tháng 2, họ còn chắc chắn không có sự phục vụ của bộ đôi chạy cánh Kingsley Coman - Serge Gnabry trong trận mở màn giai đoạn 2 gặp Hertha. Để tạm lấy đi chỗ trống, Thomas Mueller đang phải chơi ở cánh. Vai trò này, theo Mueller, “không mấy lý tưởng với cả anh và Flick”.

HLV Hansi Flick đang muốn tái lập kỳ tích "đoạt cú ăn ba" với Bayern của huyền thoại Jupp Heynckes

Hiện Flick cần ít nhất 2 bản hợp đồng mới ở hai vị trí hậu vệ phải và chạy cánh. Theo tuyên bố mới đây từ Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic, ông cũng đang cố hết sức để đưa về “cầu thủ chất lượng, có thể tích hợp vào đội hình ngay lập tức”. Vì vậy có thể loại trừ khả năng Leroy Sane sẽ tới Allianz Arena bởi ngôi sao của Man City vẫn chấn thương. Khả thi hơn là Wilfried Zaha của Crystal Palace, người được định giá hơn 93 triệu euro, và Joao Cancelo, hậu vệ phải được Man City mua với giá 32 triệu euro hồi mùa Hè năm ngoái nhưng hiếm khi được ra sân. Nếu thành công cả hai thương vụ này, sức mạnh của Bayern sẽ được nâng lên đáng kể. Và mục tiêu giành “cú ăn 3” là rất có khả năng.  

Không mua Sane, Bayern quyết phá Man City
Theo Dario Sport, Bayern cũng đang lên kế hoạch mua Mikel Oyarzabal, tài năng chạy cánh của Real Sociedad. Họ dường như hết kiên nhẫn với Sane và chuyển hướng sang Oyarzabal, mục tiêu của chính… Man City nhằm thay thế Sane trong trường hợp cầu thủ này ra đi. Dù sao Oyarzabal cũng trẻ hơn (22 tuổi) và rẻ hơn (khoảng 70 triệu euro).    

Mueller “tấu hài” trong phòng họp báo 
Thomas Mueller trả lời báo chí tại Doha theo cách không thể dí dỏm hơn! Trước câu hỏi của các nhà báo so sánh Niko Kovac với Hansi Flick, tiền đạo kỳ cựu này trả lời: “Kovac là mẫu vợ bảo bạn đi siêu thị, đưa ra vài ý tưởng về bữa tối và để bạn tự lên thực đơn. Còn Flick sẽ dặn bạn từng thứ, liệt kê tất cả đồ đạc cần mua ra giấy và bạn chỉ việc làm theo”. 

Cũng ở buổi họp báo đó, Muller tiết lộ rằng, các cầu thủ Bayern thích cách làm việc tỉ mỉ và chu đáo của Flick hơn.  

XEM THÊM

Goetze không gia hạn với Dortmund

Lộ danh tính 'con nuôi' của Klopp ở Đức

Bayern sẽ khôi phục tầm ảnh hưởng ở ĐT Đức

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Dortmund trói chắc Haaland tới 2022 Dortmund trói chắc Haaland tới 2022

    Các fan Dortmund khá hoang mang sau khi xuất hiện tin đồn hợp đồng giữa đội bóng vùng Ruhr này với tiền đạo tân binh Erling Haaland có kèm điều khoản giải phóng.

  • Witsel trở lại Dortmund trong diện mạo mới Witsel trở lại Dortmund trong diện mạo mới

    Những tín hiệu tốt đã đến với Dortmund trong trận giao hữu mới đây với Standard Liège của Bỉ.

  • Kahn phác thảo tương lai cho Bayern Kahn phác thảo tương lai cho Bayern

    Oliver Kahn vừa chính thức ra mắt ở Bayern với vai trò mới, thành viên lãnh đạo của CLB. Cựu thủ thành này lập tức chia sẻ về những chiến lược và kế hoạch phát triển Bayern mà ông sẽ dần gánh vác trọng trách “đứng mũi chịu sào”.

  • Bayern áp đảo đội hình thập kỷ của Bundesliga Bayern áp đảo đội hình thập kỷ của Bundesliga

    Một thập kỷ đã trôi qua cùng với sự kết thúc của năm 2019. Nhân dịp ấy, trang Bundesliga.com đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất giải đấu trong 10 năm qua.

  • Joshua Kimmich (Bayern Munich): 'Ở vị trí hậu vệ phải,  bạn bị cô lập hơn' Joshua Kimmich (Bayern Munich): 'Ở vị trí hậu vệ phải, bạn bị cô lập hơn'

    Từ một hậu vệ phải hàng đầu, Joshua Kimmich chuyển sang đá tiền vệ một cách “ngon lành”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Doha (Qatar), ngôi sao của Bayern nói về sự thay đổi thú vị này.

  • Goetze không gia hạn với Dortmund Goetze không gia hạn với Dortmund

    Tương lai của Mario Goetze tại Dortmund sắp kết thúc. Hợp đồng của cầu thủ người Đức sẽ hết hạn vào cuối mùa 2019/20 trong khi cả hai bên đều không đi đến thỏa thuận kéo dài giao kèo.

  • Chưa gì Dortmund đã lo mất Haaland Chưa gì Dortmund đã lo mất Haaland

    Erling Haaland đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2020. Và dù Dortmund đã nhanh tay sở hữu thần đồng người Na Uy, nhưng đội bóng Đức lại lo ngại sớm mất tiền đạo 19 tuổi này…

  • Bayern sẽ khôi phục tầm ảnh hưởng ở ĐT Đức Bayern sẽ khôi phục tầm ảnh hưởng ở ĐT Đức

    Bayern đang quyết tâm mở rộng trở lại tầm ảnh hưởng ở ĐT Đức. Những ngôi sao có tương lai lâu dài với Mannschaft như Leroy Sane, Kai Havertz, Lukas Klostermann và Alexander Nuebel sẽ là những mục tiêu chuyển nhượng chính của Hùm xám trong thời gian tới!

  • Với Haaland, đâu là cách Dortmund vận hành? Với Haaland, đâu là cách Dortmund vận hành?

    Dortmund đã làm nên kỳ tích khi vượt mặt nhiều CLB giàu có để ký hợp đồng với Erling Haaland. Nhưng niềm vui cũng sớm qua mau và bây giờ là vấn đề của HLV Lucien Favre. Với tiền đạo có giá 20 triệu euro, ông sẽ triển khai hệ thống chiến thuật nào?

  • Dortmund mua được Erling Haaland nhờ kế hoạch dài hơi Dortmund mua được Erling Haaland nhờ kế hoạch dài hơi

    Việc Dortmund chiêu mộ được thần đồng Erling Haaland vẫn là một sự ngạc nhiên lớn. Như đã biết, bên cạnh đội bóng Đức, hầu hết các CLB khổng lồ khác đều muốn chiêu mộ tài năng trẻ gây sốt này.

  • 'Pulisic mới' của Dortmund: 'Vì người anh quá cố, tôi phải trở thành một siêu sao' 'Pulisic mới' của Dortmund: 'Vì người anh quá cố, tôi phải trở thành một siêu sao'

    Bây giờ Giovanni Reyna vẫn còn xa lạ. Nhưng hãy nhớ cái tên này bởi không lâu nữa, anh ta sẽ trở thành một siêu sao tầm cỡ. Tiền đạo 17 tuổi đang chiến đấu vì một lời hứa, rằng sẽ khiến người anh trai đã khuất phải tự hào.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x