Cựu HLV Ottmar Hitzfeld: 'Bayern có lợi thế, nhưng hãy coi chừng Dortmund!'

Vịnh San
09:37 ngày 17-05-2020
Bundesliga đã trở lại trong sự chào đón của tất cả, bao gồm cựu HLV Ottmar Hitzfeld. Theo ông, sẽ có rất nhiều điều đáng chờ đợi ở phần còn lại của mùa giải và lợi thế dẫn đầu không phải là sự đảm bảo chắc chắn cho cơ hội vô địch của Bayern.
Cựu HLV Ottmar Hitzfeld: 'Bayern có lợi thế, nhưng hãy coi chừng Dortmund!'

Suốt 46 năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao, từ khi khởi nghiệp là một cầu thủ ở FV Lorrach đến lúc giải nghệ với tư cách HLV, có lẽ hiếm khi nào Ottmar Hitzfeld sống trong buồn bực vì không có bóng đá như mấy tháng qua. Và lúc này, ông đang “bốc cháy” vì không thể chờ đợi lâu hơn để lại được sống trong bầu không khí rực lửa của bóng đá.

“Thứ Bảy, 3 rưỡi chiều (giờ địa phương, khi vòng 26 Bundesliga bắt đầu), tôi đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi”, cựu chiến lược gia 71 tuổi nói với tờ Blick, “Tôi chưa bao giờ thích thú với một trận đấu không khán giả, nhưng giờ thì tôi rất nóng lòng được xem”. Cách đây ít hôm, trên một kênh truyền thông Thụy Sỹ, Hitzfeld cũng cho biết rằng ông “rất vui khi bóng đá trở lại sau một thời gian đình trệ. Bởi bóng đá không chỉ là trò chơi mà còn mang tới hy vọng, cải thiện chất lượng cuộc sống trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19”.

“Cả thế giới đã bị tê liệt”, ông nói thêm, “Chúng ta đã từng xem những bộ phim về các thảm họa, nhưng thật kinh khủng khi nó xảy ra ngoài đời thật. Tất cả đều bị cách ly. Nhưng cũng may là nhờ có công nghệ mà chúng ta vẫn có thể thấy được nhau và tôi thì được thấy 3 đứa cháu mỗi ngày. Nó khiến tôi liên tưởng tới quãng thời gian còn dẫn dắt Bayern, du đấu tới những miền đất xa xôi và phải chờ rất lâu tới khi đường dây điện thoại được thiết lập”.

Vì vậy, Hitzfeld không thể hiểu tại sao nhiều người lại chỉ trích quyết định cho phép bóng đá tiếp tục. Ông cho rằng không có gì nguy hiểm nếu các biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm túc, giống như ông “luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, vì bản thân và cộng đồng”.   

Theo ông Hitzfeld, Dortmund hoàn toàn có thể phế truất ngôi đầu của Bayern (trước)

Tuy nhiên, cựu HLV từng 2 lần vô địch Champions League và 7 lần vô địch Bundesliga cũng dự đoán về sự thay đổi của bóng đá sau Covid-19. “Sẽ có một kỷ nguyên mới với cách vận hành mới trong bóng đá. Sự ích kỷ của cầu thủ, những khoản tiền lương, đồng thời các thương vụ điên rồ như 222 triệu euro cho Neymar, sẽ không được phép tái hiện”, ông bình luận, “Dưới góc độ này, cuộc khủng hoảng cũng có mặt tích cực, bởi nó đưa đến cơ hội để các CLB tính toán lại mọi thứ”.

Khi bóng đá giảm bớt tính cực đoan, Hitzfeld cho rằng cuộc chơi sẽ trở nên công bằng hơn và tốt hơn cho những đội phát triển bền vững như Bayern. “Các HLV của Bayern thường bị chỉ trích mỗi khi thất bại tại Champions League, song người ta lại lờ đi việc những đội như Liverpool đã đầu tư bao nhiều tiền bạc, còn Bayern là bao nhiêu. Điều này thật bất công”, ông nhấn mạnh thêm. 

Nhưng hiện tại, mối quan tâm ở Allianz Arena chỉ là 9 vòng còn lại ở Bundesliga. Và theo vị chiến lược gia từng có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Bayern, đội bóng này đang đi đến sự ổn định dưới thời Hansi Flick. Hitzfeld cho biết: “Flick đã từng chơi cho Bayern, rất có ảnh hưởng và biết cách đối phó với các tình huống phức tạp”. 

Mặc dù vậy, không có gì đảm bảo Flick sẽ cùng Bayern đăng quang mùa này. Theo Hitzfeld, “lợi thế 4 điểm là rất lớn, song đừng quên Dortmund của Lucien Favre rất đáng gờm”. Ông rất ấn tượng “với cái cách Favre vượt qua một số thời điểm tồi tệ thông qua các tinh chỉnh chiến thuật và niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ”. Những chỉ trích vô lý nhắm vào Favre càng khiến ông hoàn thiện mình hơn và biến Dortmund thành thế lực đầy thách thức cho quyền lực của Bayern. 

Hitzfeld vẫn tiếc cho Kovac
Trong quá khứ, rất nhiều lần Hitzfeld nói rằng Niko Kovac là “HLV phù hợp” với Bayern, tin tưởng ông này sẽ tạo dựng triều đại dài lâu ở Allianz Arena. Bây giờ, ông một lần nữa cảm thấy tiếc khi Kovac bị sa thải và “không được đánh giá đúng”. Theo Hitzfeld thì “cú đúp danh hiệu mùa 2018/19 là sự chứng minh cho năng lực của Kovac”.

“Bóng đá trở lại là tin vui, nhưng cũng là một thách thức với các cầu thủ. Họ rất dễ bị chấn thương do nghỉ thi đấu quá lâu và cơ thể khó thích nghi ngay với việc phải chơi ở cường độ cao”, Cựu HLV Ottmar Hitzfeld.     

XEM THÊM

Con trai Thuram giúp Gladbach bám đuổi Bayern và Dortmund

Haaland thăng hoa, Dortmund đại thắng trận Revierderby

RB Leipzig sảy chân tại hang ổ trong ngày Bundesliga trở lại

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x