Ở lần thứ 6 đăng cai Audi Cup, Bayern đã không thể giữ chiếc cúp này ở lại sân Allianz Arena. Tuy nhiên, người Bavaria không có gì phải buồn sau thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết với Tottenham cả. Bởi họ đã được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Trong đó,nổi bật nhất chính là Alphonso Davies.
Khi cập bến Allianz Arena hồi tháng 7/2018 từ Vancouver Whitecaps, cầu thủ trẻ người Canada từng được Bastian Schweinsteiger đánh giá rất cao. Cựu cầu thủ Bayern khi đó đang khoác áo Chicago Fire nhận xét: “Với tốc độ và kỹ thuật của mình, Davies là cầu thủ rất có tiềm năng. Chỉ cần cải thiện khả năng phòng ngự, cậu ấy có thể ghi dấu ấn ở châu Âu”. Và chỉ hơn 1 năm sau, Davies đã làm được điều đó.
Sau mùa giải đầu tiên còn bỡ ngỡ, cầu thủ 18 tuổi đã bắt đầu tỏa sáng trong loạt trận giao hữu hè của Bayern. Davies đã chơi tốt trong các trận gặp Real Madrid, Milan, Fenerbahce và mới nhất, vừa tỏa sáng rực rỡ trước Tottenham. Được bố trí ở vị trí hậu vệ trái, anh đã hoàn thành nhiệm vụ hạn chế tối đa những quả tạt vào trung lộ, và còn có pha tăng tốc rồi kịp thời truy cản khi Erik Lamela đã đối mặt với thủ môn.
Quan trọng hơn, Davies vẫn phát huy được những phẩm chất tấn công của mình. Cầu thủ 18 tuổi là người chuyền bóng để Jann-Fiete Arp ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sau đó, chính anh gỡ hòa 2-2 với một cú nã rocket từ ngoài vòng cấm. Davies cũng là 1 trong 3 cầu thủ Bayern hiếm hoi đá trọn vẹn 90 phút trước Spurs, cùng với Benjamin Pavard và Sarpeet Singh. Điều đó cho thấy sự tin tưởng mà HLV Niko Kovac dành cho tài năng trẻ người Canada, người đã “thắng” dù đội nhà thất bại.
Làn sóng trẻ ở Allianz Arena
Davies chỉ là 1 trong 6 chú nhóc mà HLV Niko Kovac cho đá chính ở trận gặp Tottenham. Ngoài cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này, đội hình xuất phát của Bayern trong trận chung kết Audi Cup 2019 còn có 5 cầu thủ khác từ 20 tuổi trở xuống là Singh, Paul Will (cùng 20), Arp (19), Ryan Johansson và Jonas Kehl (18).
Một ngày trước thềm trận tranh Siêu Cúp Đức giữa Dortmund và Bayern, GĐTT Michael Zorc của Dortmund đã dành cho phóng viên Bad Ragaz của Bundesliga.com một bài trả lời phỏng vấn. Ông nói về tham vọng và các bản hợp đồng mới của Dortmund mùa tới, về kỳ vọng cuộc đua vô địch Bundesliga sẽ tăng thêm ứng viên…
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Câu nói đó cực đúng với Reus, thủ quân của Dortmund. “Cầu thủ Đức hay nhất năm”, người càng bị vùi dập thì lại càng chứng tỏ phẩm chất vàng mười của mình.
Sanches tưởng chừng đã bị thui chột tài năng trên băng ghế dự bị của Bayern Munich. Nhưng có vẻ như những ngày tháng ác mộng đã qua. Cờ bây giờ đã đến tay cầu thủ người Bồ Đào Nha và anh rất biết cách chớp cơ hội để tỏa sáng trong loạt trận giao hữu mùa Hè 2019.
Dortmund đã khép lại loạt trận giao hữu với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước St.Gallen. Cú đúp của Bruun Larsen và các pha lập công của Achraf Hakimi, Marco Reus mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp trong loạt trận làm nóng tiền mùa giải. Đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận Siêu cúp Đức với Bayern vào đêm thứ Bảy này.
Mùa 2018/19, Paco Alcacer là chân sút hàng đầu của Dortmund tại Bundesliga với 18 bàn dù chỉ ra sân 26 trận. Đáng lưu ý, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ đá chính 11 trận và 12/18 pha lập công anh ghi được từ những lần vào sân thay người.
Sau khoảng 10 năm sắm vai trụ cột tại Bayern Munich, tiền đạo Thomas Mueller nhiều khả năng sẽ bắt đầu mùa bóng mới tới đây với vị thế dự bị. Chân sút sắp 30 tuổi này đã sa sút phong độ rất nhiều, đồng thời không còn phù hợp với sơ đồ mới 4-3-3 của HLV Niko Kovac.
Chỉ là những trận giao hữu nhưng Dortmund đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của họ thông qua 4 chiến thắng vang dội và chất lượng tuyệt hảo của hàng công. 2 tuần nữa mùa giải mới bắt đầu và họ sẽ còn mạnh thêm, đủ khiến phần còn lại của Bundesliga lo lắng.
Bayern đã giành ngôi vô địch mùa trước không hề dễ dàng. Vì vậy, trước khi bước vào mùa giải mới với mục tiêu đăng quang lần thứ 8 liên tiếp, Niko Kovac cho rằng điều cần thiết là các cầu thủ phải đảm sự tập trung cao độ và ở trạng thái tốt nhất trong mọi thời điểm. Thế nên một số quy tắc kỷ luật mới sẽ được áp dụng.
Trước thềm mùa bóng thứ 12 trong màu áo Bayern Munich, Thomas Mueller đã dành cho trang Sport1 (Đức) một bài trả lời phỏng vấn. Anh nói về sự hào hứng với cuộc đua vô địch sau khi Dortmund tăng cường mạnh mẽ, về việc Bayern phải tiếp tục shopping để lấp chỗ trống mà Ribery và Robben để lại…
Julian Brandt có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào từ giữa sân trở lên. Cầu thủ 23 tuổi hiện là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Đức. Nghịch lý ở chỗ, bản hợp đồng 25 triệu euro này lại đang vất vả tìm chỗ đứng tại Dortmund.
Một thay đổi tích cực tại Bayern trong chuyến du đấu Mỹ vừa qua là GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge và HLV Niko Kovac đã… nói chuyện với nhau nhiều hơn. Họ còn cách rất xa một tình bạn nhưng ít nhất, Rummenigge đã bớt “thái độ” với nhà cầm quân người Croatia.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn