Fabio Chiarodia: Hậu vệ tuổi teen xô đổ kỷ lục ở Đức

TIỂU HẰNG
06:02 ngày 13-02-2022
Trung vệ 16 tuổi Fabio Chiarodia trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Werder Bremen, và hiện được một loạt ông lớn tại châu Âu săn đón.

Tháng 12 năm ngoái, vào phút bù giờ cuối cùng ở chiến thắng 3-2 của Bremen trước Jahn Regensburg, Chiarodia vào sân từ ghế dự bị. Anh chiếm được niềm tin của HLV Ole Werner bất chấp mới 16 tuổi, 188 ngày thời điểm ấy. Dẫu cho chỉ có vài lần chạm bóng dưới trời tuyết trắng ở Bavaria trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự xuất hiện của Chiarodia đánh dấu bước tiến mới ở sự nghiệp được kỳ vọng lớn lao của trung vệ này.

Chiarodia, người có biệt danh "The Chick", đã tập với đội một Bremen từ giai đoạn tiền mùa giải. Sau một chặng đường cố gắng, giấc mơ được chơi bóng chuyên nghiệp đã trở thành sự thật. Chiarodia sinh ra ở Oldenburg, cách Bremen 50 km về phía tây. Cha của Chiarodia, ông Ivano, hiện đang làm việc trong một cửa hàng kem ở trung tâm thị trấn cùng với anh rể của mình, Roberto. Dù vậy, cậu con trai út của ông luôn ấp ủ con đường đá bóng để kiếm sống sau khi gia nhập đội trẻ Bremen từ Oldenburg năm 9 tuổi.

Chia sẻ trên trang web chính thức của Bremen, Chiarodia cho biết: "Chú của tôi luôn là một fan cuồng nhiệt của Bremen. Tôi thường đến Weserstadion khi còn nhỏ. Khi gia nhập học viện, tôi đã khóc vì sung sướng". Ở các cấp đội trẻ của Bremen, Chiarodia thăng tiến vượt bậc khi thường xuyên mang băng đội trưởng. Dù bẩm sinh thuận chân trái song trung vệ người Italia có thể sử dụng tốt cả hai chân, cho thấy sự điềm tĩnh khi cầm bóng, điều mà ngày càng nhiều huấn luyện viên hiện đại muốn thấy ở các hậu vệ. Với chiều cao 1m86, Chiarodia cũng đầy mạnh mẽ ở các tình huống tranh chấp tay đổi. 

Chiarodia ra mắt đội một Bremen

Chiarodia ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 10/2021, và nhanh chóng hòa nhập để chen chân vào đội một. "Khi tôi bước vào phòng thay đồ lần đầu tiên và giới thiệu bản thân, có người hỏi tôi đến từ đâu. Tôi trả lời là Italia, và ai đó đã bắt đầu hát những bài hát tiếng Ý, vì chúng tôi vừa giành chức vô địch châu Âu". 

Cựu hậu vệ của Borussia Dortmund, Omer Toprak, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Chiarodia. Sao trẻ này nói thêm: "Trong những tuần đầu tiên ở đội một, tôi luôn im lặng, không nói chuyện với ai. Nếu ai đó hỏi tôi điều gì, tôi trở nên lạnh lùng. Tôi đã rất lo lắng, và chính anh ấy (Toprak) là người đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều".

Trước khi chính thức có màn ra mắt đội một Bremen, Chiarodia đã chơi một số trận giao hữu. Nhận thức được tài năng của cầu thủ người Italia, Bremen đang cố gắng cho anh từng bước ra sân nhiều hơn trước khi trở thành trụ cột nơi hàng thủ trong tương lai gần, cụ thể là từ mùa giải 2022/23. Điều này sẽ giúp Bremen có thể giữ chân Chiarodia ở lại CLB, bởi anh chỉ còn 18 tháng hợp đồng.

Hiện tại, Bremen đang dẫn đầu 2.Bundesliga và nhiều người hi vọng Chiarodia sẽ góp sức giúp đội bóng sớm trở lại sân chơi số 1 nước Đức.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x