Fabio Chiarodia, thần đồng Italia lập kỷ lục trên đất Đức

VIỆT HÀ
12:16 ngày 02-03-2022
Ra sân ở tuổi 16, Fabio Chiarodia là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Werder Bremen. Tuyển thủ U17 Italia hiện được Juventus và Chelsea quan tâm, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Fabio Chiarodia, thần đồng Italia lập kỷ lục trên đất Đức

Mới 16 tuổi, Chiarodia đã cao 1m86 và có thể vượt qua 1m90 khi tới tuổi trưởng thành. Tài năng của cầu thủ Bremen cũng phát triển vượt trội so với bạn đồng trang lứa. Chiarodia ra mắt đội một khi mới 16 tuổi 188 ngày, trẻ nhất trong lịch sử Bremen, ở trận gặp Jahn Regensburg vào 10/12/2021 (vòng 17 giải hạng Nhì Đức). Kỷ lục cũ thuộc về Nick Woltemade (17 tuổi 352 ngày) đã bị phá sâu bởi trung vệ trẻ người Italia.

Ở trận đấu đó, Chiarodia được HLV Ole Werner tung vào sân ở phút bù giờ cuối cùng. Cầu thủ sinh năm 2005 chỉ chạm bóng… 1 lần và di chuyển quãng đường vỏn vẹn 200 mét trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Sau khi lập cột mốc kỷ lục, Chiarodia chưa từng được ra sân trở lại ở Bundesliga 2 trong hai tháng qua. Nhưng trung vệ 16 tuổi vẫn thường xuyên tập luyện cùng đội một và thi đấu cho đội U19 nhằm duy trì phong độ. Ole Werner không muốn đốt cháy giai đoạn với “một trong những trung vệ trẻ hay nhất châu Âu” như vị HLV trưởng Bremen nhận xét.

Được các đồng đội đặt biệt danh “Gà con” (Das Kuken/The Chick), Chiarodia đã tập luyện cùng đội một Bremen từ giai đoạn tiền mùa giải. Cầu thủ mang hai quốc tịch Ý-Đức hiện nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu, trong đó có Juventus và Chelsea. Ở tuổi 16, đó là giấc mơ có thật với Chiarodia, người sinh ra trong một gia đình lao động tại Oldenburg, cách 50km về phía Tây Bremen. Năm 1993, cha mẹ Chiarodia rời thị trấn nghèo Cinto Caomaggiore (Italia) sang Oldenburg để lập nghiệp và 12 năm sau sinh được cậu út. Cha của Chiarodia hiện làm việc trong một cửa hàng kem ở trung tâm thành phố. Cuộc sống không mấy dư dả khiến Chiarodia luôn khát khao kiếm tiền từ chơi bóng. Cậu bé sớm thể hiện năng khiếu ở đội địa phương Vfl Oldenburg trước khi được Bremen thu nhận khi mới 9 tuổi.

Hợp đồng của Fabio Chiarodia với Werder Bremen chỉ còn thời hạn 18 tháng

“Tôi thường được cha dẫn tới Weserstadion khi còn nhỏ. Ngày đầu gia nhập học viện của Bremen, tôi đã khóc vì sung sướng”, Chiarodia chia sẻ trên trang web của đội bóng hiện dẫn đầu BXH giải hạng Nhì Đức. Trong suốt quá trình thăng tiến ở các cấp độ trẻ, Chiarodia đều được đeo băng thủ quân bởi khả năng chơi bóng ấn tượng và tầm ảnh hưởng với các đồng đội. Mặc dù thuận chân trái bẩm sinh, trung vệ 16 tuổi có thể chơi tốt cả hai chân và rất điềm tĩnh trong các tình huống giữ bóng, điều mà các HLV ngày nay đòi hỏi cao ở các hậu vệ.

Chiarodia được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, bắt đầu quá trình hòa nhập với đội một. “Khi tôi lần đầu bước vào phòng thay đồ và giới thiệu bản thân, có người hỏi tôi đến từ đầu. Khi tôi trả lời mình đến từ Italia, một số đồng đội đã hát bài hát tiếng Ý vì chúng tôi vừa vô địch EURO”, Chiarodia nhớ lại. 

Chiarodia hòa nhập không dễ dàng ở đội một Bremen. Cậu bé 16 tuổi khá khép kín và ngại bắt chuyện với các đàn anh. “Tôi luôn cảm thấy lo lắng. Tôi thường im lặng để che giấu điều đó. Chính Toprak là người đã giúp đỡ tôi thoải mái hơn. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, Chiarodia nói về trung vệ từng 27 lần khoác áo ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Toprak hiện là thủ lĩnh hàng phòng ngự Bremen. Cựu trung vệ Dortmund nhìn thấy tiềm năng khổng lồ của Chiarodia: “Cậu ấy mới 16 tuổi, còn quá trẻ để chơi bóng đỉnh cao. Nhưng cậu ấy rất nỗ lực học hỏi và rất tự tin khi có bóng trong chân. Tôi nghĩ mùa sau sẽ là thời điểm Chiarodia bùng nổ”.

Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 2005 chỉ còn 18 tháng nữa. Juventus, Chelsea đều muốn có viên ngọc thô của Bremen. Nhưng kế hoạch của đội bóng Đức là gia hạn hợp đồng thay vì bán lúa non. Để thuyết phục Chiarodia gia hạn, Bremen sẽ trao cơ hội thi đấu thường xuyên cho trung vệ này từ mùa giải sau. Và rất có thể Chiarodia sẽ có cơ hội thể hiện tài năng tại sân chơi cao nhất nước Đức, Bundesliga. Hiện ở giải hạng Nhì Đức, Bremen đang dẫn đầu BXH với 45 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Darmstadt và St. Pauli.

Ở tuổi 16, Chiarodia còn cả chặng đường dài để phấn đấu. Nhưng hãy nhớ kỹ cái tên này vì rất có thể chỉ ít năm tới, Chiarodia sẽ góp mặt trong đội hình một ông lớn châu Âu.

Vài nét về Chiarodia
- Tên đầy đủ: Fabio Cristian Chiarodia
- Ngày sinh: 05/06/2005
- Nơi sinh: Oldenburg, Đức
- Chiều cao: 1m86
- CLB: Bremen (2021-nay)
- U15 Italia: 2 trận
- U17 Italia: 8 trận (1 bàn thắng)

16 - Fabio Chiarodia nắm kỷ lục cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Bremen khi ra sân khi mới 16 tuổi 188 ngày ở trận gặp Jahn Regensburg (10/12/2021).

Chưa chọn màu áo đội tuyển
Fabio Chiarodia hiện là thành viên đội U17 Italia, dù vậy hậu vệ 16 tuổi chưa quyết định sẽ chọn ĐT Italia hay ĐT Đức trong tương lai. “Điều đó còn quá sớm với tôi. Thời điểm này tôi cần tập trung rèn luyện để có thể lên đội một Bremen. Khoác áo ĐT Đức hay ĐT Italia đều là vinh dự lớn cho tôi”, Chiarodia phát biểu trên Spox.com. Chiarodia sinh ra và lớn lên tại Đức trong một gia đình gốc Italia.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x