Hansi Flick và Hasan Salihamidzic: Những 'đặc sản' Bayern

Từ 13:09 ngày 19-08-2020
Thêm một huyền thoại đang được hình thành: HLV Hansi Flick chỉ còn cách bục vinh quang ở Champions League 2 bước. Dù không “đếm cua trong lỗ”, Flick cũng đã thật sự thành công với “cú đúp” mùa này.

“HLV trưởng Hansi Flick” còn chưa xuất hiện khi mùa bóng bắt đầu. Bayern Munich đã thành công khi chọn Flick thay chỗ Niko Kovac hồi giữa mùa. Nói vậy, xem ra chưa đủ.

Trên Flick là giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic, người luôn làm việc chắt chẽ với HLV trưởng, nhận báo cáo từ HLV trưởng, rồi lại báo cáo với giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge.

Không được liệt vào hàng ngũ ngôi sao, nhưng Flick cũng từng khoác áo Bayern đá trận chung kết Cúp C1 châu Âu. So với Flick, Salihamidzic nổi tiếng hơn, với chức vô địch Champions League 2001. Rummenigge, nhiều lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu, còn “dữ dội” hơn Salihamidzic. Coi chừng mang nhục, nếu ai đó định hỏi “quả bóng có mấy múi” để kiểm chứng hiểu biết thực tiễn của họ!

Làm sao Hansi Flick có thể mượn thực tiễn bóng đá để “qua mặt” Salihamidzic, hoặc Salihamidzic dám “lên lớp” Rummenigge? Thế giới Bayern luôn là như vậy. Người tiền nhiệm của Salihamidzic là Matthias Sammer - khỏi giới thiệu. Rummenigge thì từng là cấp dưới của Uli Hoeness - thuộc thế hệ đầu tiên trong lịch sử bóng đá đỉnh cao từng vô địch World Cup khi đang giữ ngôi vô địch EURO, và cũng đang có trong tay chiếc Cúp C1 châu Âu!

Đấy thật ra là mô hình chung trong làng bóng Đức: các cựu danh thủ hiện diện nhan nhản ở Bundesliga với chức danh giám đốc thể thao - trên HLV trưởng và dưới giám đốc điều hành. Nhưng Bayern Munich là rõ ràng, đặc trưng hơn cả.

Xỏ giày ra sân hoặc ngồi ghế chủ tịch, chưa có cấp bậc nào ở Bayern mà “hoàng đế” Franz Beckenbauer chưa từng kinh qua. Nếu không phải vì một sai lầm mãi mãi thuộc về lịch sử của “người bạn tốt” Lennart Johansson, thì Beckenbauer đã có thể là chủ tịch UEFA hoặc chủ tịch FIFA từ lâu lắm rồi.

Gần đây, mới thấy Zinedine Zidane và Pep Guardiola thành công trong nghề huấn luyện. Nhưng họ có thể điều hành bóng đá? Pele là con số 0 ngoài chuyện chơi bóng. Diego Maradona là một thảm họa khi huấn luyện. Ngay cả Johan Cruyff cũng thất bại trong việc điều hành. Eusebio, Bobby Charlton, Ferenc Puskas, Ronaldo, Romario... tóm lại đều chỉ chơi bóng.

Sự kết hợp giữa đôi chân đá bóng và bộ óc điều hành là một loại “đặc sản” riêng chỉ phát triển rực rỡ ở Bayern nói riêng, hoặc bóng đá Đức nói chung. Salihamidzic thật ra là người Bosnia, nhưng đấy là chuyện khác. Cũng giống như chẳng ai dựa vào quốc tịch Nam Tư của các HLV Zlatko Cajkovski hoặc Branko Zebec ngày xưa, để nói họ không phải là người của Bayern. Nhìn vào học bạ toàn điểm tối đa hoặc ngón đàn lả lướt từ khi còn là cậu bé của Salihamidzic, người ta bảo đấy là mẫu ngôi sao “làm gì cũng giỏi”. Cho nên bây giờ, không có gì lạ khi Salihamidzic cũng giỏi điều hành.

Vấn đề là, đã và sẽ còn nhiều Salihamidzic khác, để Bayern luôn thành công từ trong ra ngoài sân cỏ. Đấy đã là truyền thống vững chắc rồi.

XEM THÊM

Kết quả RB Leipzig 0-3 PSG: Di Maria tỏa sáng đưa PSG vào chung kết

Những điểm nhấn trong trận PSG đánh bại RB Leipzig 3-0

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x