HLV Nagelsmann về Bayern vào cuối mùa, hợp đồng 5 năm: Ai sẽ là người hưởng lợi?

Kinh Thi
11:45 ngày 28-04-2021
HLV Julian Nagelsmann (1987) còn trẻ hơn cả Manuel Neuer (1986). Ông chỉ lớn hơn Robert Lewandowski 1 tuổi hoặc Thomas Mueller 2 tuổi. Ngay cả chi tiết tưởng như ngoài lề cũng sẽ phân biệt: ai có lợi, ai không có lợi khi Nagelsmann đến Bayern Munich cầm quân...
HLV Nagelsmann về Bayern vào cuối mùa, hợp đồng 5 năm: Ai sẽ là người hưởng lợi ?

Một trang web mang danh “chuyên trị Bayern Munich” đã lập tức kết nối sở thích dùng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của HLV Julian Nagelsmann và sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 của Bayern, để nhận định cầu thủ nào có lợi, cầu thủ nào bất lợi, khi Nagelsmann chính thức điều binh khiển tướng tại Bayern. Kỳ thực, Nagelsmann thường dùng sơ đồ 3-4-2-1 chứ đâu phải 3-4-1-2! Phải chỉ ra ngay điều này là bởi 2 sơ đồ vừa nêu - cho dù chỉ có giá trị về lý thuyết - vẫn khác nhau quá xa. Luận về vai trò của trung phong Robert Lewandowski mà lại không phân biệt các sơ đồ dùng 1 hay 2 tiền đạo, thì sao chấp nhận được!

Thống kê chuyên môn  cho thấy: RB Leipzig của Nagelsmann không hề chơi theo sơ đồ 3-4-1-2 trong cả 8 trận ở Champions League mùa này. Sơ đồ 3-1-4-2 được dùng nhiều nhất (3 trận, gồm cả trận đấu cuối cùng: thua Liverpool 0-2 và dừng bước). Kế đến là 4-2-3-1 (2 trận), 3-4-2-1, 3-5-2, 4-1-4-1. Đáng nói hơn: RB Leipzig cũng chưa bao giờ chơi theo sơ đồ 3-4-1-2 ở Bundesliga mùa này! Phổ biến nhất là 3-4-2-1 (10 trận), kế đến là 4-2-3-1 (7 trận) và 3-1-4-2    (6 trận).

Dù sao đi nữa, quả là Bayern chỉ chuyên đá 4-2-3-1 (tần suất là 9/10 trận ở Champions League và 28/31 trận ở Bundesliga). Trong bóng đá đỉnh cao, hiếm thấy đội nào có đặc điểm trong lối chơi ổn định như Bayern (người ta nói bóng đá Đức là những cỗ máy chơi bóng, tức là nói về những điều như thế). Nagelsmann, dù cũng có những xuất phát điểm đáng bàn, lại rất linh động trong việc bố trí và vận hành các sơ đồ. Đây dĩ nhiên sẽ là đặc điểm có thể kết nối với thuận lợi hoặc khó khăn của từng cá nhân cụ thể ở Bayern, khi Nagelsmann cầm quân ở mùa bóng tới. Mà đâu chỉ có vấn đề chiến thuật, cách chơi, triết lý. Một HLV quá đặc biệt như Julian Nagelsmann thì dĩ nhiên là sẽ gây ảnh hưởng trong rất nhiều khía cạnh.

Lewandowski sẽ là cầu thủ được hưởng lợi bởi có lối chơi tương đồng với triết lý tấn công của Nagelsmann

Ví dụ nhỏ: riêng cách xưng hô thôi, tưởng chỉ là chuyện “bên lề”, cũng quan trọng rồi. Đặc điểm rõ nhất của Nagelsmann là ông quá trẻ. Bao năm qua, Nagelsmann dĩ nhiên phải làm quen với tình trạng này, bởi nó quyết định mức độ thành công của ông. Người ngoài ít biết: Nagelsmann luôn chủ trương xưng hô một cách gần gũi với các cầu thủ, xem nhau như “chiến hữu” chứ không phải thầy với trò hoặc sếp với lính. Điều này có lợi với các cầu thủ hoạt bát, cởi mở và bất lợi cho các cầu thủ lầm lì, ít nói. Nagelsmann tự nói về mình: “30% thành bại trong công việc nằm ở chiến thuật, 70% nằm ở cách trao đổi với cầu thủ”!

Trên nguyên tắc, Nagelsmann là HLV có thiên hướng tấn công, luôn hướng các kế hoạch chuyên môn đến việc làm sao tạo nhiều cơ hội ghi bàn. “Chân tiền” như Lewandowski tất nhiên sẽ là cầu thủ hưởng lợi nhờ triết lý này. Ngược lại, Thomas Mueller có thể sẽ là cầu thủ bất lợi bởi anh chơi bóng bằng tư chất cá nhân nhiều hơn. Người ta gọi Mueller là cầu thủ “làm chủ không gian”, chẳng hiểu vì sao anh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Nagelsmann tuy linh động về chiến thuật nhưng luôn muốn các cầu thủ tuân theo bài bản đã chuẩn bị, thay vì đá “bằng cảm giác”. Hậu vệ cánh cũng sẽ là những vị trí có khả năng chịu nhiều ảnh hưởng, vì Nagelsmann thích phòng thủ bằng 3 trung vệ. Đại khái thế thôi. Còn quá sớm (và rất vô lý) để bàn: ai phải chuẩn bị ra đi khi Nagelsmann xuất hiện!

Nagelsmann là “đệ tử” của Tuchel
Tuy mang biệt danh “tiểu Mourinho” (thủ môn Tim Wiese là người đầu tiên gọi HLV Julian Nagelsmann như vậy), nhưng Nagelsmann chịu ảnh hưởng của HLV Thomas Tuchel nhiều nhất. Ông từng làm việc với Tuchel, có thể nói là “vừa học vừa làm”. Chính Nagelsmann cũng luôn thừa nhận HLV Tuchel là “sư phụ” mình. Cứ suy từ sơ đồ quen thuộc (và đem lại thành công ngoài mong đợi) 3-4-2-1 của Chelsea dưới thời Tuchel, cũng đủ biết sơ đồ “gốc” của Nagelsmann.

Nagelsmann là HLV của những kỷ lục. Ông đã là HLV trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga (28 tuổi), là HLV trẻ nhất từng cầm quân ở vòng bán kết Champions League (33 tuổi). Đến với Bayern, ông sẽ là HLV có giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Bundelsiga.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x